Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Ngày 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia, do Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu, nhân chuyến thăm chính thức của đoàn tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Quận Bắc Từ Liêm cần tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang Hà Nội thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 đến 33.337 cán bộ, đảng viên Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chúc mừng những thành tựu to lớn của Campuchia về duy trì ổn định chính trị, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn trân trọng, biết ơn những tình cảm tốt đẹp, sự chia sẻ và giúp đỡ vô cùng quý báu mà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Lương Toàn)

Chia sẻ khái quát về tình hình phát triển của Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, các hoạt động tại Thủ đô cũng như các tỉnh, thành Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn sau khi kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, 9 tháng đầu năm 2022 ghi nhận tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng 9,69%, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hà Nội đang tập trung hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng cho sự phát triển lâu dài, chú trọng đầu tư vào 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế, di tích văn hóa lịch sử; quyết tâm xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới; là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Thủ đô Phnom Penh, vì sự phát triển lớn mạnh của cả hai Thủ đô và hai nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: Lương Toàn)

Lãnh đạo thành phố Hà Nội mong muốn Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương Campuchia tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội và Phnom Penh mở rộng và tăng cường hợp tác; thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng mong muốn Thượng viện Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thúc đẩy triển khai có hiệu quả các Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước.

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này là dịp để hai nước củng cố quan hệ, thiết thực hướng tới dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia tin tưởng, kết quả chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia ngày càng sâu rộng, qua đó, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước, cũng như cho hai đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Lương Toàn)

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã chuyển gửi lời hỏi thăm của lãnh đạo Thủ đô Phnom Penh tới Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo Thủ đô Hà Nội.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và đại biểu hai bên đã dành thời gian trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động