Bí thư Hoàng Trung Hải: ​Huyện Mê Linh cần tận dụng tốt lợi thế để phát triển

Sáng 12/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Huyện ủy Mê Linh đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.
bi thu hoang trung hai huyen me linh can tan dung tot loi the de phat trien ​Hà Nội - Lâm Đồng: Đẩy mạnh hợp tác phát triển nhiều lĩnh vực
bi thu hoang trung hai huyen me linh can tan dung tot loi the de phat trien Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú
bi thu hoang trung hai huyen me linh can tan dung tot loi the de phat trien Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Theo Bí thư Huyện ủy Mê Linh Lưu Tiến Long, toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, vào cuộc thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, với tinh thần nghiêm túc thực hiện “Kỷ luật, kỷ cương hành chính”, gắn với quy tắc ứng xử, các quy định về nêu gương của cán bộ, công chức, do đó, đã đạt những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

bi thu hoang trung hai huyen me linh can tan dung tot loi the de phat trien
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mê Linh.

Kinh tế huyện duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị các ngành kinh tế đạt khoảng 8.500 tỷ đồng, tăng 7,53% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,5%; thương mại - dịch vụ tăng 11,76%. Thu ngân sách huyện đạt 155 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán.

Trong 4 tháng đầu năm, huyện Mê Linh đã ban hành 2 đề án, dự án để phát triển sản xuất nông nghiệp. Công tác xây dựng NTM cũng tiếp tục được quan tâm. Hiện, toàn huyện có 12/16 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2017, huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM tại 3 xã: Chu Phan, Hoàng Kim, Tam Đồng.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường được tập trung đẩy mạnh, số vụ vi phạm trật tự xây dựng đã giảm so với cùng kỳ và 100% số vụ được lập hồ sơ, xử lý (43 vụ). Huyện cũng cơ bản hoàn thành cấp GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, với trên 16 nghìn thửa (đạt 96,2%), cấp trên 38 nghìn GCN quyền sử dụng đất ở lần đầu, đạt 81,1%.

Đồng chí Lưu Tiến Long cho biết, những tháng còn lại của năm 2017, huyện Mê Linh quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”, đặc biệt là những nhiệm vụ thành phố chỉ đạo như: Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự xây dựng, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giải phóng mặt bằng… Huyện ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm hướng về cơ sở, sâu sát, hướng dẫn, tháo gỡ, kiểm tra, giám sát một cách quyết liệt và hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh trong thời gian qua. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Mê Linh là huyện có rất nhiều lợi thế như: Gần trung tâm Thủ đô, kế cận sân bay quốc tế Nội Bài, hệ thống giao thông thuận lợi trong kết nối với các tỉnh trung du, đồng bằng sông Hồng… Do đó, Mê Linh cần tranh thủ, tận dụng những lợi thế đó để phát triển một cách chủ động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, Đảng bộ huyện Mê Linh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; quan tâm, rà soát, chỉ ra những tổ chức cơ sở đảng yếu kém để có giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc tái cơ cấu cây trồng theo hướng công nghiệp hóa, phát triển, mở rộng hình thức sản xuất nông nghiệp theo mô hình mới, nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích gieo trồng.

bi thu hoang trung hai huyen me linh can tan dung tot loi the de phat trien
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khảo sát vùng sản xuất rau an toàn thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, huyện cần nhận diện rõ các thách thức trong thời gian tới để xác định giải pháp phù hợp, đồng thời tập trung làm tốt hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng, giảm dần các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để phát sinh cũng như không bỏ lọt trường hợp nào.

Trước đó, đoàn công tác Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng và khảo sát thực tế vùng sản xuất rau an toàn thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động