Bí thư chi bộ gương mẫu, hết mình vì công việc

(LĐTĐ) Hơn 33 năm qua, kể từ khi rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường, gắn bó với công tác xã hội ở tổ dân phố, Cựu chiến binh Nguyễn Đình Tính - Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội… vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính, tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua.
Bí thư Chi bộ thôn hết mình vì cộng đồng Chuyện về Bí thư chi bộ giàu nhiệt huyết

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Tính sinh ngày 22/2/1945, quê ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vượt qua những năm tháng khó khăn, khi cha đi bộ đội rồi tiếp đến hai người anh trai ra chiến trường, ông vẫn miệt mài, chăm chỉ chân đất, áo vá, mũ rơm đến trường.

Tốt nghiệp cấp phổ thông trung học, trong chiến lược đào tạo cán bộ khoa học cơ bản cho đất nước, ông Tính là một trong số ít học sinh được tuyển chọn vào học Trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch với thử thách đầu tiên là 7 ngày đêm ròng rã đi bộ xuyên rừng, vượt sông hơn 300 cây số, xuất phát từ sân nhà của người sỹ phu yêu nước Phan Bội Châu, do một thầy giáo của Trường Cấp III Nam Đàn I, tỉnh Nghệ An đưa ra Hà Nội bàn giao cho Bộ Đại học.

Nhằm chuẩn bị lực lượng tinh nhuệ, sử dụng vũ khí hiện đại khi chiến tranh chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, từ Trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch, rồi vào Trường Đại Bách khoa, học chưa được một năm, ông Nguyễn Đình Tính được chuyển sang học Khoa Kỹ thuật vô tuyến điện khóa đầu tiên của Trường Đại học Bưu điện.

Năm 1967, ông Nguyễn Đình Tính nhập ngũ vào học Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, đào tạo trở thành chiến sĩ của quân chủng Phòng không - Không quân, sử dụng thành thạo tên lửa Sam II-III khi giặc Mỹ tiến hành chiến tranh với ý đồ hủy diệt Hà Nội và các thành phố của miền Bắc.

Bí thư chi bộ gương mẫu, hết mình vì công việc
Ông Nguyễn Đình Tính (ngồi giữa) trong Đại hội Chi bộ khu dân cư số 10 nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Được rèn luyện chính quy trong trường quân đội với những năm tháng mưa bom, bão đạn; những vết thương chiến tranh in dấu sâu khi nhận tin anh ruột hy sinh nơi chiến trường và chứng kiến đồng đội bị bom B52 Mỹ sát hại tại trận địa Kim Nỗ, Đông Anh, ngày 21/12/1972, ông Nguyễn Đình Tính luôn nhận thức được trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước, với cuộc sống hòa bình hôm nay.

Bản lĩnh, tâm huyết và sự nhiệt tình của một Cựu chiến binh, đảng viên được tôi luyện và thử thách qua những năm tháng trong môi trường học đường quân đội giúp ông Tính kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, gắn bó với công tác xã hội ở địa bàn khu dân cư trong suốt hơn 33 năm qua. Ở cương vị nào, đảm nhận vai trò gì, ông cũng luôn tận tụy với công việc được giao, luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Với bản chất cần cù, chịu khó, ông Nguyễn Đình Tính luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương. Ông là một trong những hội viên Hội Cựu chiến binh phường Cát Linh ngay từ ngày đầu thành lập. Ông Tính cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Tổ trưởng dân phố (17 năm liên tục 1990 - 2007); Bí thư chi bộ (từ 2002 đến nay); Đại biểu Hội đồng nhân dân phường (2004 - 2020); Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Cát Linh (từ 2007 đến nay); Cộng tác viên dư luận xã hội của Quận ủy Đống Đa (2007-2020)…

Từ thực tế gắn liền với đời sống hàng ngày, những nghị quyết, những quy định của Đảng, chính quyền và của Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đến với cơ sở phù hợp hay không, tổ chức thực hiện có thuận lợi khó khăn gì, vướng mắc ở đâu, ông Nguyễn Đình Tính đều phải tìm hiểu, xem xét và có câu trả lời thỏa đáng, có thế dân mới tin, mới đồng lòng thực hiện hiệu quả.

Việc tốt đối với lãnh đạo ở cơ sở như ông Tính không chỉ là gần dân, giúp dân, gương mẫu, hòa giải, vận động, thuyết phục dân ủng hộ đóng góp các loại quỹ hàng năm vượt định mức… mà còn là khả năng nắm bắt thực tiễn khách quan, dám nghĩ, dám phản biện, dám bảo vệ lẽ phải, đối thoại với người đứng đầu... từ công tác lựa chọn cán bộ, nắm bắt dư luận, giải phóng mặt bằng đến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và chính quyền sao cho hợp lòng dân, có lý, có tình…

Bí thư chi bộ gương mẫu, hết mình vì công việc
Mặc dù đã gần 80 tuổi, ông Nguyễn Đình Tính vẫn rất tận tuỵ với công việc.

Ông Nguyễn Đình Tính còn là một trong những thành viên tích cực trong Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Đống Đa và Tổ công tác giải phóng mặt bằng phường Cát Linh. Những năm qua, có nhiều vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng nhà Ga ngầm (metro) S10 - Cát Linh thuộc Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và Dự án giao thông vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục qua đường La Thành có liên quan trực tiếp đến 70 hộ gia đình và 14 cơ quan thuộc địa bàn phường Cát Linh.

Thấu hiểu những tâm tư và những khó khăn của các hộ gia đình trong diện giải tỏa, ông Tính đã cùng lãnh đạo phường và khu dân cư tìm hiểu đầy đủ các chính sách liên quan, cơ chế hỗ trợ cụ thể, trực tiếp đối thoại, giải thích rõ quy định của pháp luật cho người dân, thực hiện đầy đủ quy trình công khai, minh bạch, tuyên truyền, vận động trong nhân dân tạo sự đồng thuận…

Gắn bó với tổ dân phố hơn 33 năm qua, ông Tính biết rõ hoàn cảnh của mỗi hộ gia đình. Ông thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và người dân trong khu phố, kịp thời tham mưu, phối hợp cùng Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể giải quyết các vấn đề phát sinh. Với vai trò Bí thư chi bộ, hội viên Hội Cựu chiến phường, ông Tính luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua “Cưu chiến binh gương mẫu” và phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố.

Mặc dù đã gần 80 tuổi, sức khỏe có hạn chế, ông Nguyễn Đình Tính vẫn năng nổ, tận tụy với trách nhiệm của một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư 10. Niềm vui và hạnh phúc của ông là ở sự bình yên, trật tự, an vui của người dân, của mọi nhà trong khu dân cư.

Tuấn Phục - Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động