Chuyện về Bí thư chi bộ giàu nhiệt huyết

Nhiệt tình với công tác xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, đoàn kết, những năm qua, ông Trần Tuấn Sinh - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 16, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Trong công việc ở địa phương, ông luôn triển khai một cách bài bản, thiết thực với sự đồng thuận của nhân dân.
Vẫn còn những đô thị kiểu mẫu chưa… "kiểu mẫu"! Lan tỏa nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng

Đi đầu trong nhiều phong trào

Tham gia công tác ở địa phương, thời gian qua, ông Trần Tuấn Sinh đã cùng với chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đặc biệt, với tinh thần của người đảng viên, ông luôn tận tâm, nhiệt huyết với công việc, gương mẫu, cùng bà con làm thay đổi diện mạo tổ dân phố số 16, ngày càng sạch đẹp, văn minh.

Chuyện về Bí thư chi bộ giàu nhiệt huyết
Ông Trần Tuấn Sinh - Bí thư Chi bộ khu dân cư số 16 nhiệt tình tham gia các phong trào tại địa phương.

Điển hình như tại khu vực ngõ 76 (phường Trung Văn). Trước đây, khu vực ngõ này thường tập trung đông người, bởi tại đây có trường Tiểu học, Ủy ban nhân dân (UBND) phường, tập thể Viện Cơ khí năng lượng Mỏ, tập thể Thiết bị điện, có hai xưởng cơ khí… Những năm trước đây, trật tự an toàn giao thông phức tạp, vệ sinh môi trường không tốt; phương tiện giao thông để tràn lan hai bên ngõ gây cản trở giao thông. Trước thực trạng đó, ngay khi bắt tay vào nhận nhiệm vụ tại khu dân cư, ông Trần Tuấn Sinh đã triệu tập cuộc họp, cùng các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ đứng ra phát động phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND phường Trung Văn Nguyễn Đắc Long cho biết: Tổ dân phố số 16 hiện là điểm sáng trong nhiều phong trào của phường Trung Văn. Trong đó, Bí thư chi bộ Trần Tuấn Sinh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu. Những việc làm cụ thể, thiết thực, phương thức lãnh đạo gần gũi, cách thức triển khai công việc hiệu quả của ông là những kinh nghiệm quý đang được nhân rộng tại địa phương.

Ngay tại các cuộc họp tổ dân phố, các đồng chí trong Chi ủy đã tích cực tuyên truyền người dân chung tay bảo vệ môi trường, xây đời sống văn hóa. Phong trào đã được nhân dân, chính quyền địa phương nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng. Kết quả nổi bật nhất là tại ngõ 76 đã xóa bỏ được bãi rác, xây dựng sân chơi, cải tạo lại lưới điện, làm cổng chào… Kinh phí hết gần 100 triệu đồng, chủ yếu do nhân dân khu tập thể, Viện Cơ khí năng lượng Mỏ tự nguyện đóng góp, ủng hộ. Hiện tại không còn hiện tượng xả rác bừa bãi, không thả rông vật nuôi, dây điện, dây viễn thông được bó gọn treo lên cao, tường rào được sơn lại. Về trật tự an toàn giao thông, không còn hiện tượng để xe tràn lan, qua đêm gây cản trở giao thông như trước đây.

Đến ngõ 76 hôm nay, dễ dàng nhận thấy không gian sống sạch, đẹp, văn minh và sân chơi thoáng rộng, có ghế đá, dụng cụ thể dục, thu hút đông đảo người dân tới vui chơi mỗi ngày. Đó là sự đổi thay đáng được ghi nhận. Bà Nguyễn Thị Quyết, nhà ngay sát tụ điểm rác thải này cho biết: “Có sân chơi, không gian sạch đẹp thế này chúng tôi rất phấn khởi. Nơi đây đã trở thành địa điểm vui chơi, giải trí của cả người già và trẻ con trong khu dân cư. Dù bận rộn thế nào thì người dân ở khu dân cư cũng dành thời gian tưới cây, dọn vệ sinh mỗi ngày tại sân chơi này”.

Theo ông Trần Tuấn Sinh, việc xóa chân rác, xây dựng sân chơi được thực hiện bằng sự nhiệt tình, tâm huyết của người dân, của các tổ chức chính trị - xã hội. Sau thành công của các mô hình nói trên, Chi bộ số 16 cũng đã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tại các khu dân cư để cải tạo, xóa chân rác, biến thành không gian xanh tươi, bảo đảm cảnh quan khu vực và bảo vệ môi trường.

Nêu cao tinh thần người đảng viên

Ngoài ra, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, ông Sinh đã nhanh chóng bắt nhịp, làm tròn vai trò của người “vác tù và hàng tổng”. Ông cùng tổ dân phố triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Người dân thấy ông tích cực trong nhiều hoạt động như tham gia trực chốt “vùng xanh”, vận động người dân đi xét nghiệm Covid-19, thông báo lịch tiêm đến từng hộ dân, rà soát, nắm thông tin các gia đình cần hỗ trợ… Cùng với sự ủng hộ của cá nhân và gia đình mình, ông còn vận động nhân dân và các nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. Nhờ đó, hệ thống chính trị của tổ dân phố đã rất nỗ lực cố gắng và luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc phường giao cho. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố và phát triển.

Với vai trò là người đứng đầu Chi bộ, những năm qua, ông Sinh luôn quan tâm trú trọng đến công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Luôn đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt, dành nhiều thời lượng để triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Đáng chú ý, trong năm 2022, Chi ủy đã tổ chức được 2 chuyên đề tại các buổi sinh hoạt. Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề đều hấp dẫn, thu hút đảng viên nhiệt tình tham gia, thảo luận.

Từ năm 2020 đến nay, các đảng viên tại khu dân cư luôn đoàn kết, luôn tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của tổ dân phố; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ; thực hiện tốt việc xây dựng mối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn. “Sự thay đổi mạnh mẽ nói trên là niềm tự hào của nhân dân tổ dân phố số 16. Cũng từ đây, tình làng nghĩa xóm đã được phát huy ở mức cao nhất. Nhân dân trong tổ dân phố ai nấy đều vui mừng, phấn khởi”, ông Sinh bày tỏ.

Điều khiến Bí thư chi bộ khu dân cư số 16 Trần Tuấn Sinh rất vui mừng là các phong trào thi đua của khu dân cư, tổ dân phố thời gian qua luôn trong tốp đầu của phường Trung Văn. Theo đó, nhiều năm qua, Tổ dân phố số 16 đã đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa cấp phường, cấp quận; Ban Công tác Mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Các Chi hội đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, ông Trần Tuấn Sinh khiêm tốn nói: “Khi được cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố đồng thuận tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ thì tôi không thể không cố gắng. Tôi luôn xác định tinh thần “lấy hiệu quả công việc làm thước đo” cho chính bản thân mình và tập thể; lấy niềm vui của nhân dân làm “chất liệu” gây dựng và triển khai các việc chung. Đặc biệt, nêu cao tinh thần “đảng viên đi trước”, sau đến là nêu gương cá nhân trong từng việc cụ thể… Đạt được những thành tích như trên chủ yếu do tiên phong, gương mẫu của Chi ủy, đặc biệt những người đứng đầu Chi ủy, với sự đồng lòng, ủng hộ của quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương”.

Nói về người Bí thư chi bộ được dân tin yêu, bà Nguyễn Thị Quyết (người dân phường Trung Văn) bộc bạch: “Nhân dân ở Tổ dân phố số 16 đánh giá rất cao tinh thần hết lòng vì mọi người của ông Trần Tuấn Sinh. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ từ người Bí thư Chi bộ giàu lòng nhiệt huyết”.

Kim Tiến - Minh Phương

Nên xem

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động