Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện

(LĐTĐ) Sau thời gian khẩn trương thi công, hơn 600 công nhân làm việc liên tục không kể ngày đêm, Bệnh viện dã chiến Yên Sở do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là chủ đầu tư và cũng là đơn vị trực tiếp thu dung điều trị những bệnh nhân Covid-19 nặng, đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị cho việc lắp đặt các trang thiết bị y tế, sẵn sàng cho công tác tiếp nhận bệnh nhân, dự kiến vào cuối tháng 8.
Cận cảnh "bệnh viện dã chiến" tiêm vắc xin đầu tiên tại Hà Nội Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô trên 500 giường
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Ngày 25/7, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (thuộc Trường Đại học Y Hà Nội) đã có công văn số 953/BVĐHYHN-TCHC gửi thành phố Hà Nội về việc thi công bệnh viện dã chiến.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Bích Đào, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, 19 đơn nguyên của bệnh viện đã sẵn sàng chỉ đợi lắp trang thiết bị và quan trọng nhất là cuối tháng 8 Bệnh viên sẽ được khai trương đi vào hoạt động 100 giường, sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện đưa vào sử dụng 300-500 giường cho bệnh nhân nặng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã huy động từ các nhà tài trợ để chủ động về phần trang thiết bị phục vụ điều trị lắp đặt tại bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực tham gia chống dịch tại cơ sở dã chiến này cũng được lên kế hoạch tập huấn, đặc biệt là các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức, lọc máu… để sẵn sàng tinh thần được điều động bất cứ lúc nào.

"Ngay khi chuẩn bị xây dựng bệnh viên dã chiến thì cũng song song đó chúng tôi đào tạo 800 bác sĩ điều dưỡng. 2 tuần đầu đào tạo lý thuyết, 2 tuần sau thì chia nhóm nhỏ căn cứ theo tình hình dịch bệnh, được tập huấn tại các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Bích Đào thông tin.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận chiều 16/8:

Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Bệnh viện dã chiến Yên Sở là bệnh viện có quy mô lớn với công suất 500 giường bệnh, sẽ dành để ưu tiên điều trị cho những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 có chiều hướng nặng.
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Ngoài bảo đảm vấn đề an toàn lao động, tất các các công nhân ở công trình đều được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xét nghiệm định kỳ nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Hiện tại 30 blog nhà đã dần hoàn thiện, mỗi blog nhà đều được dựng kiên cố, có khu điều trị và khu khử khuẩn theo quy trình khép kín để bảo đảm không có sự lây chéo.
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Hàng trăm cán bộ, nhân viên, công nhân đang tiến hành xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân Covid-19 bất kể ngày, đêm
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Các hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị cho việc lắ đặt các trang thiết bị y tế
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Dự kiến trong 1 tuần nữa, các trang thiết bị y tế đầu tiên sẽ được lắp đặt cơ sở dã chiến điều trị Covid 19 Yên Sở.
Bệnh viện dã chiến Yên Sở (Hoàng Mai) bước vào giai đoạn hoàn thiện
Việc xây dựng thần tốc bệnh viện dã chiến này cho thấy sự chủ động của thành phố Hà Nội cũng như của ngành Y tế trước tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.
Minh Phương - Nam Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động