Báo Lao động Thủ đô có tân Phó Tổng biên tập

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng biên tập báo Pháp luật và Xã hội (thuộc Sở Tư pháp Hà Nội) giữ chức Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội kể từ ngày 10/12/2020 với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Nhiệm vụ cấp bách, lâu dài và thường xuyên Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI 20/11 sẽ khép lại mùa giải thành công, chuyên nghiệp và chất lượng

Sáng nay, 14/12, báo Lao động Thủ đô tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô. Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố tới dự, trao Quyết định bổ nhiệm và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo Lao động Thủ đô có tân Phó Tổng biên tập
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Quyết định số 806/QĐ- LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng biên tập báo Pháp luật và Xã hội (thuộc Sở Tư pháp Hà Nội) giữ chức Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội kể từ ngày 10/12/2020 với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô trong một thời gian dài dù chưa kiện toàn được bộ máy nhân sự, nhất là chức danh Phó Tổng biên tập, vẫn vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, vừa làm tốt công tác chuyên môn, vừa duy trì và đẩy mạnh hoạt động xã hội, đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Báo Lao động Thủ đô có tân Phó Tổng biên tập
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến cho biết, quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô được Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện một cách kỹ lưỡng. Qua nắm bắt tình hình cán bộ từ các nguồn cũng như tìm hiểu hồ sơ, lý lịch của ông Nguyễn Văn Bình, Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố đã họp, đánh giá cao ông Nguyễn Văn Bình từ kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị cũng như tâm huyết với nghề báo, từ đó thống nhất 100% với quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình là Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo của đơn vị, giúp Báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

Chúc mừng ông Nguyễn Văn Bình được nhận cương vị mới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến tin tưởng và mong muốn ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục phát huy tốt năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm công tác báo chí đã có, cùng Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và sức lan tỏa của tờ báo, qua đó ngày càng nâng cao vai trò, vị thế, thương hiệu của báo Lao động Thủ đô, xứng đáng là một trong 5 tờ báo chính thống, uy tín của Thủ đô.

Báo Lao động Thủ đô có tân Phó Tổng biên tập
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng biên tập Nguyễn Văn Bình

Thay mặt tập thể báo Lao động Thủ đô, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ của Liên đoàn Lao động Thành phố đối với mọi mặt hoạt động của báo Lao động Thủ đô, trong đó có việc kiện toàn nhân sự chủ chốt cho Báo.

Bày tỏ niềm vui mừng khi báo Lao động Thủ đô có thêm tân lãnh đạo, Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc mong muốn tân Phó Tổng biên tập Nguyễn Văn Bình sẽ mang kinh nghiệm, kiến thức mà mình đã có được trong công việc, cùng sát cánh với tập thể Ban biên tập xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển. Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc cũng kêu gọi tập thể anh chị em trong báo tiếp tục đồng thuận, đoàn kết dưới mái nhà chung Lao động Thủ đô đồng thời hứa hẹn sẽ tạo mọi điều kiện để tân Phó Tổng biên tập phát huy tốt nhất khả năng, kinh nghiệm công tác của mình.

Báo Lao động Thủ đô có tân Phó Tổng biên tập
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình cảm ơn Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện, trao chức vụ lãnh đạo, quản lý tại báo Lao động Thủ đô cho mình và cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô.

Trên cương vị mới, Phó Tổng biên tập Nguyễn Văn Bình hứa sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực cá nhân, cùng tập thể Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đưa báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động