Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

(LĐTĐ) Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, sáng nay (20/11), tại sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI năm 2020.
20/11 sẽ khép lại mùa giải thành công, chuyên nghiệp và chất lượng Những trận bán kết đầy kịch tính Khai mạc Giải bóng đá công nhân viên chức lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI
Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI
Đội bóng Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy giành chức vô địch Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI năm 2020

Tới dự lễ bế mạc và trao giải thưởng Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI có các đồng chí: Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trịnh Huy Thành – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Quách Thanh Mai – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội; Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Ngô Xuân Hải – Phó Trưởng Phòng PA03 – Công an thành phố Hà Nội.

Dự Lễ bế mạc còn có các thành viên Ban tổ chức, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty.

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến phát biểu tại Lễ bế mạc

Phát biểu tổng kết và bế mạc giải, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VI là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Giải đấu diễn ra trong bối cảnh thế giới đang bị đại dịch Covid-19 hoành hành. Nước ta với rất nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã trở thành một điểm sáng trong việc phòng chống dịch.

Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VI chính thức khởi tranh từ ngày 11/11/2020. Sau 10 ngày thi đấu, với 46 trận đấu hấp dẫn, Giải đã thành công tốt đẹp. Qua đó, khẳng định sự chuyên nghiệp, uy tín, xứng đáng là một giải thể thao phong trào chất lượng và góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Đồng thời, góp phần khơi gợi tinh thần “Thể thao để nâng cao sức khỏe - Thể thao để hăng say lao động”; tất cả vì đoàn viên công đoàn và người lao động, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu tại Lễ bế mạc

“Từ thành công của mùa giải này, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo; sự ủng hộ của các nhà tài trợ; sự tham gia nhiệt tình vì phong trào chung của các cấp công đoàn, các đơn vị, các vận động viên; sự phối hợp của các cấp, các ngành… để Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô mãi là sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động" – đồng chí Lê Thị Bích Ngọc bày tỏ.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI. Thành công của giải đấu đã góp phần tạo động lực để thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động; từng bước động viên cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tập trung rèn luyện, nâng cao sức khỏe để tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp công sức vào việc thực hiện các nhiệm vụ chung của từng địa phương, đơn vị.

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI
Ban Tổ chức trao Giải phong trào cho các đội tham dự giải

Tại Lễ bế mạc, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho các Công đoàn cấp trên cơ sở có đội bóng đạt giải Nhất, Nhì, Ba gồm: Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Ban Tổ chức cũng đã tiến hành trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Theo đó, Giải Vô địch thuộc về đội bóng Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy; giải Nhì thuộc về đội bóng Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Goshi Thăng Long; giải Ba và Tư lần lượt thuộc về đội bóng Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam và Trung tâm cai nghiện ma túy số 03-06; giải Phong cách thuộc về đội bóng Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; giải Triển vọng được trao cho đội bóng Công đoàn Công ty Hanwha Aero Engines.

Giải cầu thủ ghi nhiều bàn nhất thuộc về vận động viên Lê Quang Duy đến từ đội bóng Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội với 9 bàn thắng; vận động viên Phạm Ngọc Đại của đội bóng Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Goshi Thăng Long đã giành giải Thủ môn xuất sắc nhất.

Giải phong trào được trao cho các đơn vị: Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức; Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại lễ bế mạc:

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho các Công đoàn cấp trên cơ sở có đội bóng đạt giải Nhất, Nhì, Ba
Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô, Trưởng ban Tổ chức trao Cúp cho đội vô địch

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Ban Tổ chức trao huy chương cho các đội đoạt giải

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI

Các đội bóng đạt giải chụp ảnh lưu niệm
Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động