Báo chí tiếp tục là “cầu nối băng thông rộng”

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), bên hành lang Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô góc nhìn về vai trò của báo chí trong đời sống kinh tế, xã hội hiện nay.
Báo chí cách mạng: Di sản và ngọn lửa tiếp nối Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị báo chí

Trong hoạt động của Quốc hội, báo chí có vai trò quan trọng, được xem là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), bên hành lang Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô góc nhìn về vai trò của báo chí trong đời sống kinh tế, xã hội hiện nay.

Báo chí tiếp tục là “cầu  nối băng thông rộng”
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải cho các tác giả có tác phẩm báo chí đoạt giải A - giải Diên Hồng năm 2024 - Ảnh: Nguyễn Quang Phúc

PGS.TS, ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội):

Báo chí chính là “người bạn đồng hành” của Quốc hội

Tôi cho rằng báo chí chính là cầu nối sống động và hiệu quả nhất giữa Quốc hội với Nhân dân. Trong một nền dân chủ ngày càng được mở rộng và nâng cao chất lượng như hiện nay, vai trò của báo chí không chỉ dừng lại ở việc “đưa tin” về các kỳ họp hay hoạt động của đại biểu, mà sâu xa hơn là tạo ra sự gắn kết, đồng thuận và tham gia của người dân vào quá trình hoạch định, giám sát và thực thi chính sách. Báo chí chính là “người bạn đồng hành” của Quốc hội trên con đường phục vụ lợi ích Nhân dân.

Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa – một lĩnh vực đặc thù, giàu chiều sâu nhưng cũng dễ bị xem nhẹ - báo chí càng cần phát huy vai trò của mình như một “người dẫn chuyện” sắc sảo và đầy cảm hứng.

Những chính sách về xây dựng con người Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản hay đổi mới giáo dục nghệ thuật… nếu không có sự vào cuộc tích cực, sâu sắc và nhân văn của báo chí, thì rất khó lan tỏa được đến đông đảo công chúng và khơi dậy được sức mạnh nội sinh từ văn hóa.

Tôi đánh giá cao các cơ quan báo chí đã chủ động mở rộng các tuyến bài về nghị trường, phản ánh chân thực các thảo luận, chất vấn, đề xuất, đóng góp của đại biểu, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến chính sách văn hóa - xã hội.

Đặc biệt, khi báo chí không chỉ phản ánh mà còn phân tích, gợi mở, kiến tạo dư luận tích cực, thì lúc đó, báo chí đã trở thành một phần không thể thiếu trong tiến trình lập pháp và phát triển đất nước.

Tôi mong rằng trong thời gian tới, báo chí sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, tăng cường chuyên sâu, phản ánh sinh động hơn tiếng nói của cử tri, của các nhà chuyên môn, nghệ sĩ, trí thức trong xây dựng chính sách văn hóa. Chỉ khi chính sách được nuôi dưỡng từ thực tiễn và lan tỏa trong đời sống, thì mới có thể phát huy được hiệu quả lâu dài. Và trên hành trình ấy, báo chí chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của cả Quốc hội và của nền văn hóa dân tộc.

Báo chí tiếp tục là “cầu  nối băng thông rộng”
PGS.TS, ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội). Ảnh: QH

Trong điều kiện hiện nay, khi công nghiệp văn hóa được xác định là một mũi nhọn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thì báo chí chính thống cần thể hiện vai trò “tiên phong định hướng”, “kết nối sáng tạo” và “truyền cảm hứng phát triển” cho toàn xã hội. Báo chí không chỉ tuyên truyền chính sách, mà còn phải tham gia kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa bằng cách nâng cao nhận thức, khơi gợi tiềm năng và cổ vũ hành động.

Trước hết, báo chí cần tập trung tuyên truyền để xã hội hiểu đúng và đầy đủ về khái niệm công nghiệp văn hóa - một ngành vừa mang tính sáng tạo, vừa gắn chặt với giá trị truyền thống, vừa mở ra cơ hội kinh tế hiện đại.

Cần làm rõ rằng phát triển công nghiệp văn hóa không phải là “tô màu” cho văn hóa, mà là tạo cơ chế để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển bền vững. Muốn vậy, báo chí phải vào cuộc một cách nghiêm túc, có chiều sâu, bằng những tuyến bài giải thích chính sách, phân tích mô hình, nêu gương sáng, và phản biện xây dựng.

Thứ hai, báo chí cần phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những cá nhân, tổ chức sáng tạo – những “nghệ nhân” trong thời đại số - đang tạo nên những sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc Việt nhưng có khả năng chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Mỗi mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong âm nhạc, thời trang, game, mỹ thuật, phim ảnh… khi được báo chí đồng hành và lan tỏa đúng cách, sẽ trở thành động lực thúc đẩy cả một ngành phát triển.

Thứ ba, báo chí cần đóng vai trò “liên kết các mắt xích” trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Báo chí có thể kết nối người làm sáng tạo với nhà đầu tư, người tiêu dùng với sản phẩm văn hóa, các địa phương với mô hình phát triển bền vững dựa trên di sản, lễ hội, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ…

Đặc biệt, việc xây dựng bản đồ các ngành công nghiệp văn hóa, nhận diện tiềm năng vùng miền, đánh giá hiệu quả chính sách cũng là mảng cần sự nhập cuộc mạnh mẽ của báo chí chuyên sâu.

Cuối cùng, báo chí phải giữ được tinh thần trách nhiệm – không chạy theo thị hiếu dễ dãi, mà kiên định với giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa. Khi báo chí làm tốt vai trò “gác cổng” về thẩm mỹ và đạo đức công chúng, thì công nghiệp văn hóa sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài, không bị lệch hướng, không trở thành công cụ đơn thuần để thương mại hóa những giá trị thiêng liêng.

Tóm lại, báo chí chính là “người kiến tạo dư luận” cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để nền báo chí nước nhà khẳng định vai trò mới trong một kỷ nguyên mà văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là tài sản chiến lược của quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai):

Báo chí gắn kết và rất gần với người lao động

Báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội đến với cử tri và Nhân dân. Qua các tin, bài và những thông tin được truyền tải từ cơ quan báo chí, đã giúp cho những ý kiến, hoạt động của Quốc hội được truyền tải đến người dân, cử tri rất kịp thời.

Tại các Kỳ họp, báo chí đã phản ánh kịp thời từng buổi, từng ngày, bám sát những hoạt động của Quốc hội, trong các buổi thảo luận ở hội trường cũng như là thảo luận tại tổ, đều có cơ quan báo chí tham gia. Từ đó báo chí đã truyền tải kịp thời những nội dung mà người dân cũng như cử tri mong muốn hiểu thêm về các hoạt động của Quốc hội, giúp cho hoạt động của Quốc hội gần gũi, công khai hơn với cử tri.

Là đại biểu, tôi rất vui khi thấy mỗi bản tin của các báo, đài hàng ngày đều thông tin đa đạng về hoạt động của Quốc hội. Có thể nói, công tác tuyên truyền của báo chí gần như là không thể thiếu đối với hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Qua việc tuyên truyền, toàn diện, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan báo chí đã góp phần tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được Quốc hội thể chế hóa thông qua các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Báo chí tiếp tục là “cầu  nối băng thông rộng”
Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai). Ảnh: QH

Đồng thời, báo chí cũng phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội, đại biểu Quốc hội, giúp cho đại biểu nắm bắt kịp thời diễn biến của đời sống xã hội, có thêm nguồn thông tin tham khảo khi xây dựng pháp luật cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đối với công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho người lao động, tôi thấy rằng, truyền thông của cả báo nói, báo hình, báo giấy, báo điện tử đều rất phong phú, gắn kết và rất gần với người lao động.

Báo chí cũng là phương tiện nói lên tiếng nói, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người lao động khi họ cần đóng góp ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách dành cho người lao động đến cơ quan chức năng. Qua phương tiện báo chí cũng phản ánh được đời sống của người lao động, cả đời sống việc làm cũng như đời sống tinh thần.

Đồng thời ngược lại, qua thông tin báo chí, người lao động cũng nắm bắt được các quyền và lợi ích chính đáng và trách nhiệm của người lao động. Từ thực tiễn công tác Công đoàn ở cơ sở, tôi thấy rằng trong thời gian qua, luôn có sự tương tác, hỗ trợ qua lại giữa cơ quan báo chí với các cơ quan chức năng và người lao động.

Ở tỉnh Đồng Nai, có gần 1.300.000 lao động, đoàn viên công đoàn, số lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn rất nhiều và số doanh nghiệp có đông lao động cũng chiếm tỷ lệ rất lớn. Trong hoạt động của các cấp Công đoàn tỉnh, luôn có sự gắn kết với các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí nói chung và các cơ quan có chuyên đề dành riêng cho hoạt động Công đoàn, đều thông tin tuyên truyền rất kịp thời các hoạt động Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cũng như nhiều cơ quan báo chí khác, Báo Đồng Nai vẫn dành một chuyên trang công đoàn và lao động để phản ánh tất cả các hoạt động của tổ chức Công đoàn cũng như của người lao động trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy, báo chí đã dành sự quan tâm đặc biệt cho tổ chức Công đoàn và người lao động, thông qua các hoạt động truyền thông, báo chí đã và đang giúp cho tổ chức Công đoàn gần hơn với người lao động, cũng như đoàn viên, người lao động thêm hiểu, gắn bó với tổ chức Công đoàn...

TS Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam):

Báo chí là một kênh thông tin đặc biệt quan trọng

Trong hoạt động của Quốc hội, trước hết phải nói là báo chí đã đồng hành, gắn bó rất là mật thiết, là cầu nối giữa Quốc hội, đại biểu Quốc hội với cử tri và Nhân dân. Trước hết là cầu nối với Quốc hội bằng cách truyền tải những nội dung, hình ảnh, vấn đề mà các kỳ họp của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo chiều ngược lại, báo chí lắng nghe, tiếp thu, phản ánh những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân đến với đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội chúng tôi coi báo chí là một kênh thông tin đặc biệt quan trọng, và mang tính tổng hợp, phản ánh đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là những bất cập, vướng mắc, những vấn đề nóng, nổi cộm trong cuộc sống; những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế ở các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Báo chí cũng xây dựng được cho mình một đội ngũ chuyên gia với những bài viết, bài phân tích, phản biện rất sâu sắc, sắc nét, sát với thực tiễn, giúp cho đại biểu có cơ sở để tham khảo cho những vấn đề mà mình quyết định trình bày trước Quốc hội cũng như trong quá trình xây dựng, nghiên cứu xây dựng pháp luật. Vai trò đóng góp của báo chí trong công tác lập pháp là đặc biệt quan trọng và rất to lớn.

Báo chí tiếp tục là “cầu  nối băng thông rộng”
TS Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam). Ảnh: TV

Trong truyền thông để đưa pháp luật vào cuộc sống, báo chí là kênh thông tin rất quan trọng truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với công chúng, đến với người dân, giúp cho các bộ luật, luật đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Tôi cũng đánh giá cao hoạt động phản biện chính sách của báo chí trong truyền thông để đưa pháp luật vào cuộc sống. Nhiều cơ quan báo chí có những bài viết, nhất là các bài phản biện rất sâu sắc, phản ánh hơi thở từ thực tiễn, đồng thời báo chí cũng đưa ra nhiều giải pháp, giúp cho đại biểu Quốc hội có những thông tin để nghiên cứu, tham khảo rất quan trọng để quyết định các vấn đề xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như là quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhìn lại hành trình 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, có thể thấy báo chí đã không ngừng lớn mạnh và trưởng hành, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, rồi đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Báo chí đã trở thành một trong những kênh truyền thông quan trọng, là người bạn không thể thiếu đối với mỗi người dân Việt Nam.

Có thể thấy, các cơ quan báo chí đã không ngừng thay đổi cả về nội dung và hình thức để phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn, xây dựng được đội ngũ phóng viên có tâm, có tầm, có năng lực, nhiệt huyết, hùng mạnh trên mặt trận truyền thông.

Gần đây nhất đó là công tác tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19. Lúc bấy giờ, trong điều kiện cách ly, hầu như người dân chỉ dựa vào truyền thông báo chí để tiếp cận thông tin và chấp hành theo hướng dẫn của Đảng, Nhà nước... Biết bao nhiêu phóng viên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của bản thân, vào giữa tâm dịch để phản ánh sống động công tác phòng, chống dịch, gửi đến công chúng những hình ảnh đặc biệt...

Hay trong hoạt động tuyên truyền về sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, từ khi bắt đầu có chủ trương này, hệ thống báo chí đã rất tích cực truyền tải các thông tin, chủ trương, của Đảng một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục đến với người dân. Từ công tác chuẩn bị cho đến việc tổ chức góp ý, lấy ý kiến của Nhân dân đã được báo chí phản ánh rất kịp thời, sinh động, đầy đủ.

Việc phản ánh các ý kiến đóng góp, các hoạt động lấy ý kiến của Nhân dân cũng đang được báo chí làm rất tốt. Báo chí đã rất tích cực, bám sát không chỉ truyền thông, phản ánh những vấn đề sửa đổi, những nội dung mới, mà còn truyền tải nhiều ý kiến phản biện đa chiều. Đặc biệt là chúng ta đã phản biện kịp thời các xuyên tạc, mượn việc sửa đổi Hiến pháp để nói xấu của các thế lực thù địch.

Nói chung, nhờ truyền thông rộng rãi của các cơ quan báo chí mà Nhân dân, từ miền xuôi đến miền ngược, ngay tại các quán nước, những hiệu cắt tóc, người ta cũng biết được câu chuyện sửa đổi Hiến pháp lần này và quan tâm, góp ý, ủng hộ...

Hiện nay, trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đang là một thách thức lớn đòi hỏi các cơ quan báo chí phải có nhiều đổi mới, cải cách, chuyển đổi như là một sự tất yếu. Báo chí cũng đứng trước khó khăn về đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu của thời đại truyền thông số; đội ngũ cán bộ, phóng viên cũng phải trở thành “phóng viên số”, sử dụng công nghệ thành thạo, đổi mới kịp thời... để thích nghi, khẳng định được mình, cạnh tranh và phát triển.

Đây là thách thức nhưng tôi cho rằng, cũng là cơ hội để cho hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam chuyển mình, bước vào kỷ nguyên mới. Tôi tin rằng với truyền thống vẻ vang 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam thì báo chí Việt Nam sẽ có sự chuyển đổi và sẽ thành công, mỗi phóng viên sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống rất vẻ vang, đáng trân trọng của báo chí mạng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Tôi mong rằng trong thời gian tới, báo chí sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, tăng cường chuyên sâu, phản ánh sinh động hơn tiếng nói của cử tri, của các nhà chuyên môn, nghệ sĩ, trí thức trong xây dựng chính sách văn hóa. Chỉ khi chính sách được nuôi dưỡng từ thực tiễn và lan tỏa trong đời sống, thì mới có thể phát huy được hiệu quả lâu dài. Và trên hành trình ấy, báo chí chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của cả Quốc hội và của nền văn hóa dân tộc” - ĐBQH Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Việt Nam đã và đang cải cách mạnh mẽ nền hành chính, kỳ vọng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào an cư, đầu tư và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề về nhà ở, tài chính, ngân hàng, các thủ tục cần thiết khi trở về quê hương.
Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027; đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.
Đặc sắc Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9

Đặc sắc Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9

Ngày của Phở 2025 – lần thứ 9 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” đang diễn ra Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) một lần nữa quảng bá, nâng tầm món ăn phở nói riêng và văn hóa ẩm thực độc đáo Việt Nam nói chung ra cộng đồng quốc tế.
Xem thêm
Phiên bản di động