Báo chí góp phần thành công cho cuộc bầu cử

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, Ngày hội non sông đã thành công tốt đẹp, như lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, qua ngày bầu cử trong đại dịch Covid-19 lần này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam... Rất nhiều yếu tố đã góp phần làm nên thành công và sức mạnh ấy, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí.
Quốc hội thông qua Nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn và đúng luật

Xung kích trên mặt trận tư tưởng

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Cuộc bầu cử thành công là dịp để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Diễn ra đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đã thành công hết sức toàn diện và để lại những dấu ấn đặc biệt. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng, thậm chí trở thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Từ các thông tin ban đầu về cuộc bầu cử, sự chuẩn bị tại các địa phương, cho đến ý nghĩa của cuộc bầu cử, chương trình tiếp xúc cử tri, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bầu cử… được cập nhật liên tục trên các trang tin, mặt báo, truyền hình đã giúp toàn Đảng, toàn dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trịý nghĩa này để thực hiện tốt công tác bầu cử.

Báo chí góp phần thành công cho cuộc bầu cử
Qua công tác tuyên truyền, thông tin về người ứng cử, ngày bầu cử… được đưa đến cử tri chính xác, kịp thời.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm, trước khi cuộc bầu cử diễn ra, các cơ quan thông tấn báo chí đã xây dựng kế hoạch, định hướng, phân công cụ thể về công tác tuyên truyền. Trong đó, nhiều cơ quan báo chí, truyền hình đã mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, đăng tải nhiều tuyến tin, bài, ảnh, trailer, banner tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đơn cử như Thông tấn xã Việt Nam đã cho ra mắt trang thông tin đặc biệt về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hay chương trình cầu truyền hình trực tiếp về Ngày bầu cử của Đài truyền hình Việt Nam… đã thu hút được đông đảo cử tri và nhân dân theo dõi.

Cùng với công tác tuyên truyền trực quan như treo pano, áp phích cổ động, tuyên truyền về bầu cử; trong thời đại công nghệ 4.0, báo chí đã tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường cung cấp lượng thông tin chất lượng, chính xác liên quan đến bầu cử, thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương. Từ đó, cử tri dễ dàng nắm bắt được thông tin của người ứng cử để sáng suốt lựa chọn và bầu ra người đủ đức, đủ tài đại diên cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bởi thế, khi đề cập đến vai trò của báo chí, nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri đã khẳng định, báo chí đóng góp rất quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cụ thể, theo thông tin từ Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong Ngày bầu cử toàn quốc 23/5, các cơ quan báo chí trong nước đã dành một dung lượng lớn để đăng tải các tin, bài phản ánh về bầu cử; trong đó, số lượng tin, bài về bầu cử được đăng tải trên báo chí tính từ 5h đến 17h ngày 23/5 đã đạt hơn 8.600 tin, bài…

Qua đó, tạo được khí thế hào hứng với cử tri cả nước hướng về Ngày hội non sông. Đồng thời, cổ vũ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, làm cho Ngày bầu cử thật sự trở thành Ngày hội của toàn dân; làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa quan trọng của sự kiện chính trị của đất nước. Từ đó,lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Góp phần tạo nên thành công cho cuộc bầu cử

Song song việc phản ánh công tác chuẩn bị trước, trong và sau bầu cử; trong quá trình hoạt động, báo chí đã kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử… Qua thông tin phản ánh từ báo chí, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu, độc liên quan đến bầu cử và đối với một số ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Với những nội dung đề cập trên cho thấy, công tác tuyên truyền của báo chí, đặc biệt là tuyên truyền về một sự kiện chính trị như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ vinh dự; tuy nhiên, đây cũng là một trong những nhiệm vụ không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là hết sức nặng nề. Bởi, để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi các cơ quan báo chí, các phóng viên phải thực hiện hết sức cẩn trọng, chính xác, đảm bảo hiệu quả thông tin tuyên truyền, không xảy ra sai sót.

Đặc biệt, trong thời điểm diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 xảy ra trên cả nước; yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan báo chí là: Tuyên truyền bầu cử phải đi đôi với tuyên truyền phòng, chống dịch, với mục tiêu đặt ra là bầu cử phải được tiến hành bảo đảm an toàn, không để lây lan dịch bệnh tại các khu vực bỏ phiếu. Do vậy, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch đã bám sát nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Ban chỉ đạo các cấp… Từ đó, nâng cao ý thức và hành động của các cấp, các ngành và cử tri trong cả nước khi tham gia bầu cử.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, sự chủ động, kịp thời của các phóng viên, nhà báo, thông tin về cuộc bầu cử đã được truyền tải kịp thời, đầy đủ và chính xác đến cử tri cả nước một cách nhanh nhất. Đặc biệt, nhiều phóng viên, nhà báo không ngại khó khăn, nguy hiểm để đến những điểm xa xôi nhất của đất nước, hay những điểm tác nghiệp đặc biệt chưa từng có trong những lần bầu cử trước đây như tuyên truyền, phản ánh công tác chuẩn bị và công tác bầu cử trong tâm dịch, trong những khu cách ly… được thể hiện đầy đủ nhất, chân thực nhất và ý nghĩa nhất.

Đánh giá về những đóng góp của báo chí trong sự thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết, mặc dù tổ chức một kỳ bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 rất phức tạp, nhưng chúng ta đã tổ chức truyền thông rất tốt. Đặc biệt, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt hiệu quả cao, trong đó nội dung tuyên truyền đã được chú trọng, hình thức tuyên truyền đã được quan tâm và lực lượng tuyên truyền đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, các công tác bảo đảm về cơ sở vật chất, kinh phí đã được chuẩn bị, góp phần làm nên thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử./.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động