Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp: Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động

Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn phản ánh của chị Bùi Thùy Linh (sinh năm 1982, trú tại quận Ba Đình) về việc bị Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp (gọi tắt là Ban Quản lý), thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đột ngột chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái quy định của pháp luật...
Tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật Đẩy mạnh giám sát việc chấp hành pháp luật lao động

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật?

Theo nội dung đơn, tháng 3/2003, chị Linh được nhận vào làm việc tại Ban Quản lý với vị trí nhân viên văn thư. Đến tháng 6/2003, chị Linh được ký HĐLĐ chính thức và được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng các chế độ liên quan khác. Mỗi năm, Ban Quản lý ký với chị Linh HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng; liên tục như vậy cho đến ngày 31/12/2014, Ban Quản lý ký HĐLĐ không xác định thời hạn với chị Linh, chức danh kế toán thanh toán, hệ số lương 3,0 và hưởng phụ cấp bằng 100% mức lương.

Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp: Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động
Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp nơi chị Linh làm việc.

Sau khi được Ban Quản lý ký HĐLĐ không xác định thời hạn, ngày 14/6/2022, chị Linh và Ban Quản lý đã cùng nhau ký một bản Phụ lục HĐLĐ với mục đích điều chỉnh mức lương, thời gian HĐLĐ. Theo Phụ lục HĐLĐ, chị Linh được điều chỉnh mức lương lên bậc 6/9, hệ số lương 3,99 và phụ cấp quản lý dự án 100% mức lương. Đồng thời, Phụ lục điều chỉnh thời gian HĐLĐ từ ngày 1/7/2022 - 30/6/2023, HĐLĐ vẫn là không xác định thời hạn; Phụ lục có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Phụ lục HĐLĐ được ký chưa lâu và dù không bị kỷ luật hay vi phạm quy định, quy chế của Ban Quản lý, nhưng ngày 28/2/2023, chị Bùi Thùy Linh bất ngờ nhận được quyết định chấm dứt HĐLĐ (thời gian chấm dứt từ ngày 1/3/2023). Lý do được đưa ra là do công việc và nguồn chi năm 2023 chưa có, nên Ban Quản lý không thể bố trí được việc làm và kinh phí trả lương, các chế độ bảo hiểm cho người lao động (NLĐ). “Trước ngày 28/3/2023, tôi không nhận được bất kỳ văn bản nào thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ với tôi. Hành vi của Ban Quản lý là trái với quy định của pháp luật theo khoản 1, Điều 45 Bộ luật Lao động và khoản 2, Điều 36 Bộ luật Lao động về việc thông báo cho NLĐ và thời gian phải thông báo trước cho NLĐ…”, chị Linh cho hay.

Không chỉ vi phạm về thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, theo chị Linh, khi chấm dứt HĐLĐ, Ban Quản lý cũng chưa thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của NLĐ; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của NLĐ… đặc biệt, có dấu hiệu vi phạm luật BHXH khi chỉ đóng BHXH bắt buộc theo mức lương cơ bản mà không đóng theo tổng thu nhập thực tế HĐLĐ đã ký kết.

Sẽ bồi thường theo quy định

Liên quan đến nội dung phản ánh của chị Bùi Thùy Linh, ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, cho biết, Ban là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trước đây Ban thực hiện nhiều dự án, nên có thời điểm NLĐ làm việc tại đây lên đến 240 người. Tuy nhiên, hiện các dự án ODA đã hết, Ban chỉ thực hiện các dự án ngân sách, nên số lượng cán bộ, viên chức hiện chỉ còn 92 người, trong đó có 65 viên chức. Mỗi khi Ban được giao dự án, cần nhân sự thì mới thực hiện việc tuyển thêm lao động hợp đồng theo chỉ tiêu được phép của Bộ. Đối với trường hợp chị Linh, trước khi Ban Quản lý thực hiện chấm dứt HĐLĐ thì chị Linh là nhân viên làm việc tại Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP). Năm 2021, dự án kết thúc, hết việc, Ban quản lý (BQL) buộc phải thực hiện chấm dứt HĐLĐ với NLĐ; đối với viên chức, Ban vẫn giữ theo chỉ tiêu của Bộ.

Đề cập đến nội dung BQL không thông báo trước 45 ngày cho NLĐ trước khi chấm dứt HĐLĐ, đại diện Ban Quản lý cho hay, ngày 8/2/2023, BQL đã có thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ với chị Linh; tuy nhiên, thời điểm chấm dứt HĐLĐ với chị Linh Ban Quản lý thực hiện chưa đủ 45 ngày, điều này theo quy định pháp luật là chưa đúng, Ban Quản lý sẽ chấp nhận bồi thường cho NLĐ theo quy định pháp luật.

Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp: Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động
Những dấu hiệu “bất thường” trong HĐLĐ và Phụ lục hợp đồng Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp ký kết với chị Linh.

Khi phóng viên đề cập đến sự “bất thường” của Phục lục hợp đồng và HĐLĐ không xác định thời hạn Ban Quản lý đã ký với chị Linh, trong đó có nội dung điều chỉnh thời gian từ không xác định thời hạn thành có thời hạn, trong khi đó hình thức hợp đồng vẫn là “không xác định thời hạn”, đại diện Ban Quản lý cho rằng, đây là do Ban Quản lý “chưa có kinh nghiệm” nên thực hiện sai.

Quá trình tìm hiểu thông tin phóng viên cũng nhận thấy, không chỉ riêng Phụ lục HĐLĐ Ban Quản lý thực hiện ký với chị Bùi Thùy Linh ngày 14/6/2022 có nội dung điều chỉnh thời gian kết thúc hợp đồng từ HĐLĐ không xác định thời hạn, thành HĐLĐ xác định thời hạn; mà trong các năm 2020, 2021, Ban Quản lý còn ký liên tiếp các Phụ lục hợp đồng với chị Linh. Trong đó, năm 2020 Phụ lục được ký đã điều chỉnh thời gian hợp đồng từ 1/1/2021 - 31/12/2021; và năm 2021, Phụ lục được ký có thời gian từ 1/1/2022 - 30/6/2022… điều này cho thấy sự “bất thường” trong việc thực hiện ký kết HĐLĐ giữa Ban Quản lý với NLĐ, chứ không chỉ là việc “thiếu kinh nghiệm” như đại diện Ban Quản lý đưa ra...

Trước những dấu hiệu vi phạm luật lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với chị Bùi Thùy Linh, đại diện Ban Quản lý khẳng định, cơ quan không trốn tránh trách nhiệm với NLĐ và sẽ cố gắng chi trả, bồi thường cho NLĐ theo đúng quy định của pháp luật trong tháng 5/2023. Cùng đó, Ban Quản lý cũng đã mời NLĐ đến làm việc để thỏa thuận phương án xử lý phù hợp nhất.

Lý giải nội dung NLĐ cho rằng, Ban Quản lý có dấu hiệu vi phạm luật BHXH khi chỉ đóng BHXH cho NLĐ theo mức lương chính; trong khi đó, NLĐ còn được hưởng 100% phụ cấp theo HĐLĐ đã ký kết, đại diện Ban Quản lý cho rằng, Ban thực hiện đúng theo quy định của pháp luật… Trả lời là vậy, tuy nhiên, theo khoản 2, Điều 89 luật BHXH 2014, và thông tư hướng dẫn số 10/2020/TT-BLĐTBXH, thì việc đóng BHXH cho NLĐ của Ban Quản lý cần phải xem xét lại, bởi phụ cấp được hưởng của chị Linh, không thuộc danh mục không phải đóng BHXH bắt buộc...

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Giáng sinh 2025, bên cạnh những món quà trao tay, những lời chúc Noel ý nghĩa vẫn là cách giản dị nhưng sâu sắc để lan tỏa yêu thương, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh (Noel), còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhân vật trung tâm của đức tin Công giáo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn trở thành một ngày hội văn hóa lớn, được chào đón rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?

Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?

Thời gian qua, hàng loạt vụ án trốn thuế bị phanh phui cho thấy thủ đoạn chuyển tiền lòng vòng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu vẫn diễn ra phổ biến. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Giá vàng hôm nay (24/12): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay (24/12): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng

Giá vàng trong nước sáng 24/12 tiếp tục bứt phá mạnh, khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng cao, liên tiếp xác lập các mức đỉnh mới theo đà tăng của thị trường vàng thế giới.
Tỷ giá USD hôm nay (24/12): Giá USD thị trường tự do giảm sâu, ngân hàng điều chỉnh trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (24/12): Giá USD thị trường tự do giảm sâu, ngân hàng điều chỉnh trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (24/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục xu hướng giảm. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng có xu hướng điều chỉnh đi xuống.

Tin khác

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Chiều 23/12, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã diễn ra Hội nghị duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều ngày 23/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Ban Thường vụ Công đoàn xã Phú Nghĩa vừa phối hợp với Công đoàn phường Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”

Sáng 21/12, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Mặt trời đỏ” đợt 2, năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (18/3/1966 - 18/3/2026).
TP.HCM: Cập nhật danh sách các đơn vị nợ BHXH hằng tháng

TP.HCM: Cập nhật danh sách các đơn vị nợ BHXH hằng tháng

Đây là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Kiều Phú: Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2025

Kiều Phú: Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2025

Vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Kiều Phú tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2025 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý và sử dụng nguồn tài chính công đoàn đúng quy định.
Xem thêm
Phiên bản di động