Bài cuối: Một gia đình hạt nhân tiêu biểu

Trước đây, gia đình truyền thống nhiều thế hệ được xem là mô hình gia đình lý tưởng. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, nhất là ở Thủ đô, phần lớn là gia đình hạt nhân, chỉ có bố mẹ và con cái. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, chất lượng cuộc sống của nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội ngày càng được nâng cao, đạt được các chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
bai cuoi mot gia dinh hat nhan tieu bieu Bài 4: Thực hiện trên tinh thần tiếp biến văn hoá Đông - Tây
bai cuoi mot gia dinh hat nhan tieu bieu Bài 3: Tính cộng đồng và nét thanh lịch trong gia đình người Hà Nội
bai cuoi mot gia dinh hat nhan tieu bieu Bài 2: Nếp nhà của gia tộc 22 đời ở Hà Nội
bai cuoi mot gia dinh hat nhan tieu bieu Nếp nhà người Hà Nội: Vẫn còn đó những giá trị tốt đẹp

Trong bài cuối cùng của loạt bài "Nếp nhà người Hà Nội: Vẫn còn đó những giá trị tốt đẹp", báo Lao động Thủ đô xin giới thiệu với độc giả về một gia đình hạt nhân kiểu mẫu, nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hoá tiêu biểu.

Chị Nguyễn Thị Lĩnh là giáo viên dạy giỏi của trường Tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Bên cạnh việc công tác tốt, chị luôn quan tâm xây dựng hạnh phúc gia đình, chăm sóc giáo dục con cái. Chị Lĩnh chia sẻ: Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người. Xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ đem lại cuộc sống ấm no cho mỗi cá nhân mà còn đem lại bình yên cho cộng đồng.

bai cuoi mot gia dinh hat nhan tieu bieu
Gia đình chị Nguyễn Thị Lĩnh, giáo viên Trường Tiểu học Trung Văn.

Bởi thế trong cuộc sống gia đình, chúng tôi luôn tôn trọng, bình đẳng, thương yêu, giúp đỡ và thông cảm cho nhau, biết nhường nhịn và giữ hòa khí gia đình như lời ông cha ta đã nói: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê”, “Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”.

Trong cuộc sống hàng ngày mặc dù công việc vô cùng bận rộn nhưng chúng tôi cũng rất quan tâm đến bữa cơm gia đình và duy trì được hai bữa cơm sáng, tối đong đầy sự ấm áp của tình yêu thương, gắn bó bên nhau. Thông qua bữa cơm gia đình, chúng tôi sẽ trao đổi những khó khăn vướng mắc của từng thành viên để cùng nhau tìm hướng giải quyết.

bai cuoi mot gia dinh hat nhan tieu bieu
Dịp cuối tuần, gia đình chị lại làm cơm mời bạn bè, người thân sum họp.

Bên cạnh việc duy trì bữa cơm gia đình, tôi còn chia sẻ những công việc khác với chồng như: Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ hai bên, giúp đỡ anh em họ hàng, thực hiện bổn phận và làm tròn đạo lí của người dâu con hiếu thảo trong gia đình; sẵn sàng chia sẻ với chồng mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống, cùng chồng quan tâm giáo dục con cái.

Đã thành thói quen, hàng tối, vợ chồng chị luôn dành thời gian hướng dẫn con cái học bài, dạy con biết ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo, cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Sau khi các con học bài xong, anh chị lại dành thời gian cùng trao đổi với con về kinh nghiệm sống, cho các con được bày tỏ những suy nghĩ, nguyện vọng riêng của bản thân, cùng con đọc sách báo giúp các con thư giãn. Nhờ vậy mà không khí của gia đình chị luôn đầy ắp tiếng cười.

Chị Lĩnh tâm sự: Sự đồng hành của gia đình là động lực giúp các con cố gắng học tập . Chính vì vậy mà con gái lớn của chúng tôi 12 năm liền đạt học sinh giỏi, con thứ 2 của chúng tôi cũng là học sinh giỏi 5 năm liền và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp quận, thành phố, Quốc gia (Giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ cấp quận, giải Nhất môn đá cầu cấp quận, giải Nhì môn Cầu lông cấp quận, giải Ba cuộc thi Trạng Nguyên Báo Nhi đồng toàn quốc, giải Ba cuộc thi Robothon toàn quốc).

Bên cạnh việc quan tâm xây dựng hạnh phúc gia đình, chăm sóc giáo dục con, vợ chồng chị cũng không quên nhiệm vụ công tác của cơ quan đơn vị mình. Bản thân chị Lĩnh là giáo viên dạy ở Trường Tiểu học Trung Văn, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường cùng với sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh trong những năm qua, chị luôn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được một số thành tích tiêu biểu.

Năm 2016, chị đạt giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, có sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp quận. Năm 2017, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp quận, giải B cấp thành phố. Năm học 2018 - 2019 vừa qua, chị Lĩnh đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi, lớp 3E do chị phụ trách có nhiều học sinh đạt giải cao cấp thành phố, quốc gia, quốc tế.

Chồng chị Lĩnh cũng vậy, ngoài việc hỗ trợ tối công việc gia đình nuôi dạy con cái, đối với công việc cơ quan, anh luôn đặt lên hàng đầu với mục tiêu “Việc nước trước việc nhà”. Anh là một chiến sĩ cảnh sát gương mẫu của Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành. Năm 2017, anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công Hạng Ba. Đặc biệt, anh luôn là người chồng, người cha mẫu mực, là niềm tự hào của gia đình.

Đối với công tác xã hội, gia đình chị Lĩnh cũng như mọi gia đình tiêu biểu khác, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sống hòa nhập cộng đồng, luôn ghé vai gánh vác công việc cùng cộng đồng. Tham gia vận động bà con xung quanh cùng thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt luật giao thông, không tham gia các tệ nạn xã hội, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Với những bí quyết, biện pháp xây dựng gia đình hạnh phúc để giữ gìn nếp nhà người Hà Nội, gia đình chị Lĩnh đã được Tổ dân phố công nhận là gia đình văn hóa và được UBND quận Thanh Xuân, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tặng giấy khen gia đình tiêu biểu của quận.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 297-CV/BTGDVTU về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phường Hồng Hà: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Phường Hồng Hà: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng, thành phố Hà Nội đã bố trí hơn 200 ha đất tại xã Thư Lâm cho người dân bị ảnh hưởng khi xây cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo. Cụ thể, có 7 ô đất cơ bản đã hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng, một số vị trí đã hoàn thành xong hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho các dự án.
Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước

Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước

Lấy thi đua làm động lực để ổn định và phát triển sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mới đây, xã Hòa Xá đã tổ chức tôn vinh hơn 300 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Những kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và sự chuyển biến rõ nét trong diện mạo nông thôn là thành quả từ sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Chiều 29/12, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn bộ hệ thống chính trị phường.
Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, người dân và doanh nghiệp Thủ đô hiện nay đang thực sự cảm nhận được sự chuyển động của Thành phố, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, làm thật, làm nhanh. Nhiều nội dung công việc, nhất là những điểm nghẽn, vướng mắc kéo dài nhiều năm, đã được tháo gỡ trực tiếp.
Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Tại hội nghị tổng kết chiều 29/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan Đảng Thủ đô phải nỗ lực nhiều hơn, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đồng thời siết chặt trách nhiệm ở cơ sở, bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.
HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của thành phố Hà Nội chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND xã, phường trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 chiều 29/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành và nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026, hướng tới một Thủ đô kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Xem thêm
Phiên bản di động