Ký sự: Khi Tổ quốc gọi tên

Bài 3: Điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển

(LĐTĐ) Trong hải trình thăm và chúc Tết quân dân trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi may mắn được tới cả 3 cụm đảo chìm Đá Tây. Nơi đây thực sự là chỗ dựa tin cậy, là động lực để ngư dân vươn khơi bám biển.  
bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien Bài 2: Vượt sóng dữ vào Đá Lát
bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien Ký sự: Khi Tổ quốc gọi tên
bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien
Đá Tây B cùng Trạm Hải đăng luôn vững vàng nơi đầu sóng

Điểm đầu tiên đoàn công tác ghé thăm là Đá Tây B. Một ngày biển động, những con sóng trùm qua xuồng làm chúng tôi ướt sũng. Đón đoàn ngay nơi chân sóng, những người lính đảo dạn dày sương gió với nụ cười rạng rỡ cẩn thận dắt tay từng thành viên từ xuồng lên đảo an toàn.

bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien
Cán bộ chiến sỹ đảo Đá Tây B đón đoàn công tác

Chúng tôi đến điểm đảo Đá Tây B đúng vào đợt những vườn rau xanh chiến sỹ vừa trồng bị sóng biển “ghé thăm” hôm trước, rau chỉ còn màu úa vàng. Cán bộ, chiến sỹ trên đảo vừa phải che chắn lại để chuẩn bị trồng mới.

Đá Tây B cũng là điểm đảo thường xuyên bị sét đánh ảnh hưởng đến các thiết bị máy móc. Nhiều ngày nay, do bị sét đánh hỏng hệ thống tuabin gió nên Đá Tây B phải dùng máy nổ phát điện, dùng đèn pin trong sinh hoạt hàng ngày. Khó khăn là vậy nhưng cán bộ, chiến sỹ nơi đây vẫn luôn vững vàng, lạc quan.

bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien
Các cán bộ, chiến sỹ đang chăm sóc vườn rau nhỏ bé của mình

Nguyễn Phạm MitShi Bitshu, chiến sỹ trẻ quê ở Phú Yên có cái tên vô cùng đặc biệt, chia sẻ: Chẳng khó khăn nào làm bọn em có thể lo lắng hay chùn bước. Ở ngoài này, tuy có đôi chút khó khăn nhưng anh em cán bộ, chiến sỹ hết lòng đoàn kết vượt khó, vững vàng nơi đầu sóng.

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ ở Đá Tây B còn phối hợp với các điểm đảo còn lại cùng Trạm hải đăng Đá Tây bảo đảm an toàn cho toàn tuyến hàng hải thuộc phạm vi đảo; cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ hậu cần cho tàu cá ngư dân...

Khi chúng tôi tới cũng là lúc cán bộ, chiến sỹ ở Đá Tây B đang tất bật trang trí, bày biện để chuẩn bị đón Tết. Đại úy Lê Hoàng Sáng chia sẻ: Ở đây, chúng tôi tuy ít người nhưng anh em ai cũng cảm thấy vui và tự hào khi được đón Tết trên đảo. Có thiếu thốn chút ít nhưng với tinh thần vượt khó, những chiến sỹ hải quân vẫn vững vàng tay súng nơi vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien
Cán bộ chiến sỹ Đá Tây B đang trang trí chuẩn bị đón Tết

Trong tất cả các đảo chìm mà chúng tôi ghé thăm, Đá Tây A tạo ấn tượng mạnh khi phía trước đảo là một âu thuyền mênh mông, yên bình - nơi trú tránh bão, tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước ngọt của ngư dân.

Tại đảo, chúng tôi được Chỉ huy điểm đảo đưa đến thắp hương tại đền thờ Lý Thường Kiệt ngay phía trước âu thuyền. Người dân đi biển, giữa muôn trùng sóng nước nhiều hiểm nguy đã lấy đền thờ là chỗ dựa tinh thần vững chắc để như được tiếp thêm sức mạnh vững vàng ra khơi.

Đặc biệt, với những người lính và những cán bộ có dịp công tác ghé qua Đá Tây A đều thắp hương tại đền thờ Lý Thường Kiệt như một sự trân trọng và khẳng định chủ quyền biển đảo, vùng trời này là của Việt Nam. Sẽ không có một thế lực ngoại bang nào có thể xâm phạm!

bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien
Đá Tây A - Thành phố của những đảo chìm

Nếu Trường Sa Lớn được mệnh danh là “Thủ đô” của quần đảo Trường Sa thì Đá Tây A cũng có cái tên hấp dẫn không kém: “Thành phố của những đảo chìm”. Ở Đá Tây A có Trung tâm dịch vụ hậu cần chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt miễn phí...

Trung tâm cũng nhận sửa chữa tàu thuyền hư hỏng, cứu hộ, cứu nạn trên biển; kết hợp với bộ đội hải quân sắp xếp, bố trí tàu ngư dân vào âu thuyền trú, tránh bão an toàn; thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái biển, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Tại Đá Tây A còn có một cửa hàng dịch vụ, chúng tôi thường gọi vui là siêu thị. Ở đây không quá nhiều hàng như ở đất liền, nhưng giữa chốn trùng khơi sóng biển, việc mua bán, trao đổi cũng đủ làm ấm lòng những ai đến thăm.

Không những thế, đây còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bám ngư trường. Trên đất liền, việc bước chân vào siêu thị để mua sắm là chuyện bình thường nhưng giữa nơi đầu sóng ngọn gió, vào siêu thị mua sắm là một điều ngoài sức tưởng tượng và đầy bất ngờ đối với mọi người...

bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien
Các chiến sỹ vận chuyển lương thực, thực phẩm trên đảo Đá Tây A

Trung tá Nguyễn Văn Tứ, Chính trị viên đảo Đá Tây, cho biết: “Trong năm 2018, các điểm đảo Đá Tây đã chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng, Trung tâm dịch vụ hậu cần khám, chữa bệnh cho hàng trăm ngư dân, cấp cứu các ngư dân bị ngộ độc, gặp tai nạn trong quá trình đánh bắt hải sản.

Bên cạnh đó, các điểm đảo Đá Tây còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm, đá cây, phụ tùng; tư vấn sửa chữa và sửa chữa miền phí tàu, thuyền cho ngư dân. Đảo Đá Tây thực sự là chỗ dựa tin cậy, là động lực cho ngư dân ra khơi…”.

bai 3 diem tua vung chac de ngu dan vuon khoi bam bien
Giữ vững tay súng nơi cột mốc chủ quyền

Hoàng hôn ở Đá Tây B, cơn dông trên biển bất ngờ kéo đến. Đoàn công tác lên xuồng cũng là lúc cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Chiếc xuồng tròng trành cưỡi sóng rời đảo, Đá Tây B ngày càng nhỏ lại nhưng hình ảnh chiến sỹ trẻ hiên ngang bồng súng nơi cột mốc chủ quyền vẫn đọng mãi trong trái tim chúng tôi!

H.Duy (còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động