Bác sĩ 15 năm giành lại trái tim cho người bệnh

(LĐTĐ) Bác sĩ Đinh Xuân Huy, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tim trẻ em của Bệnh viện Tim Hà Nội đã gắn bó 15 năm với nghề y. Với trình độ tay nghề vững vàng, bác sĩ Huy được biết đến với những ca phẫu thuật phức tạp, khó khăn giành lại trái tim khỏe mạnh cho người bệnh.    
bac si 15 nam gianh lai trai tim cho nguoi benh Bệnh viện Bạch Mai họp báo vụ bác sĩ phát ngôn tại chùa Ba Vàng
bac si 15 nam gianh lai trai tim cho nguoi benh Những bác sĩ thầm lặng

Luôn giữ một cái đầu lạnh và trái tim nóng

Ngay từ những ngày đầu gắn bó với ngành y, bác sĩ Đinh Xuân Huy, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tim trẻ em của Bệnh viện Tim Hà Nội, đã yêu thích học y đa khoa vì mục đích chữa bệnh cho mọi người. Trong quá trình học, thực tập tại Bệnh viện Việt Đức, cảm nhận được ngoại khoa đòi hỏi sự quyết đoán và khéo léo phù hợp với mình, bác sĩ Huy đã gắn bó với ngoại khoa từ đó.

Cánh cửa y khoa đã mở ra mang đến cho bác sĩ Huy niềm vui của sự khởi đầu cùng với trách nhiệm cao cả trên vai người bác sĩ. Bác sĩ Huy tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, học thêm cả trong và ngoài nước về chuyên khoa phẫu thuật tim.

Từ năm 2004, bác sĩ Huy là bác sĩ chuyên biệt về phẫu thuật tim, trở thành một trong những bác sĩ tim đầu tiên khi Bệnh viện Tim Hà Nội mới thành lập. Trải qua suốt 15 năm gắn bó, bác sĩ Huy luôn hết lòng với người bệnh. Cũng trong 15 năm ấy, rất nhiều bệnh nhân đã vượt qua bệnh hiểm nghèo nhờ bàn tay vàng của bác sĩ.

bac si 15 nam gianh lai trai tim cho nguoi benh
Bác sĩ Đinh Xuân Huy, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tim trẻ em của Bệnh viện Tim Hà Nội đã gắn bó 15 năm với nghề y.

Nhớ lại những ngày đầu khoác áo blouse trắng, bác sĩ Đinh Xuân Huy kể lại bản lĩnh trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Ngay từ những ca phẫu thuật đơn giản đầu tiên đã được bác sĩ thực hiện rất tự tin và thành thục.

“Cảm giác những ca mổ đầu tiên không đột ngột, bởi trước đó tôi đã được nghiên cứu, rèn luyện rất nhiều. Bắt đầu từ khi các thầy giao cho đặt các ống, khâu các mũi chỉ trên tim, từ những cái nhỏ cộng dồn với tất cả quá trình thành một ca mổ thành công”, bác sĩ Đinh Xuân Huy cho hay.

Với chuyên môn làm nghề, bác sĩ Huy cho biết, phẫu thuật tim khác nhiều so với các loại phẫu thuật khác vì đòi hỏi sự chính xác hơn rất nhiều lần. Bất kì sai sót nào sẽ đồng nghĩa với việc trả giá bằng tính mạng nạn nhân ngay tức khắc, hoặc nếu không có thể ca mổ phải thực hiện lại vô cùng tốn kém.

“Ngoài ra, những quyết định đưa ra trong lúc phẫu thuật phải quyết đoán, nếu như quyết định chậm cũng có thể phải trả giá đắt. Chúng tôi gọi đó là cuộc hành trình chạy đua với thời gian mà bác sĩ phẫu thuật phải rèn luyện rất lâu. Có những thầy đã nói với tôi rằng, phẫu thuật viên tim giống như một người có cái đầu lạnh và trái tim nóng là vì như vậy”, bác sĩ Huy chia sẻ.

Hết lòng vì những “chiến binh nhí”

Công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội, bác sĩ Đinh Xuân Huy gắn bó với những ca phẫu thuật phức tạp, khó khăn của trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Theo bác sĩ, đối với bệnh tim bẩm sinh, mặt bệnh vô cùng đa dạng và phong phú, gây khó khăn lớn cho phẫu thuật viên.

Việc chẩn đoán trước mổ luôn có những phần trăm ẩn số và chỉ được nhìn ra khi mở quả tim. Người phẫu thuật tim luôn phải đối diện với việc phải tìm ra phương án phù hợp với từng bệnh nhân, bởi mỗi em là một trường hợp khác nhau, muôn hình vạn trạng. Cùng một bệnh nhưng có khi phương pháp làm trái ngược hẳn nhau.

Với tâm huyết và cái tâm của người làm nghề, mới đây nhất, trong năm 2018, bác sỹ Đinh Xuân Huy cùng kíp phẫu thuật đã thực hiện ca phẫu thuật hy hữu cho bé Trần Gia Lộc, vừa mới sinh được một giờ đồng hồ nhưng bé đã mắc bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo.

bac si 15 nam gianh lai trai tim cho nguoi benh
Bác sỹ Đinh Xuân Huy luôn hết lòng vì bệnh nhân.

Trước đó, khi đang trong thai kì, bệnh đã nhi được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp - chuyển vị đại động mạch. Ngay sau khi sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh nhi có biểu hiện tím tái và được chuyển ngay sang Bệnh viện Tim Hà Nội cấp cứu.

Trong vài tiếng đầu tiên, các bác sĩ đã tiến hành nong ống động mạch và truyền thuốc để duy trì ống động mạch. Tuy nhiên, hiệu quả của nong ống động mạch không đạt như mong muốn, dẫn tới trẻ suy tim nặng hơn.

Trước lựa chọn sinh tử, tính mạng của bệnh nhân, Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo phẫu thuật đặt lại vị trí hai đại động mạch cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật có thể nói là hy hữu từ trước tới nay ở Việt Nam khi bệnh nhi chỉ có 2,9kg, mọi thứ còn rất non.

“Bé Gia Lộc được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh nặng, chuyển vị đại động mạch từ trước khi sinh. Thông thường sẽ phải chờ khi bé được 1-2 tuần tuổi để mọi chức năng của bé cứng cáp mới thực hiện đại phẫu.

Trường hợp bé Gia Lộc, chúng tôi phải quyết định mổ bởi nếu để muộn bé sẽ không thể sống được. Trong vòng 24h đồng hồ kể từ khi sinh ra bé đã phải đối mặt với ca phẫu thuật kéo dài trong nhiều tiếng, từ 5 giờ chiều đến 1, 2 giờ sáng hôm sau. Sau khi lên các phương án, chuẩn bị rất công phu, chúng tôi đã cắt khâu ống động mạch, đưa quả tim cháu bé trở về bình thường”, bác sĩ Đinh Xuân Huy bồi hồi nhớ lại.

Theo chia sẻ của bác sĩ Đinh Xuân Huy, khó khăn nhất khi thực hiện ca phẫu thuật này là việc gây mê hồi sức, chứ kỹ thuật mổ thì các bác sĩ hoàn toàn tự tin. Lúc đó, do cháu bé có cân nặng thấp, nên các trang bị, dụng cụ mổ yêu cầu rất đặc biệt.

Nhắc lại thành công của ca phẫu thuật phức tạp, bác sĩ Huy tự hào đó là thành công của cả một ê kíp làm việc với tinh thần tất cả vì người bệnh. Sau hơn 1 tháng phẫu thuật bé Trần Gia Lộc đã được xuất viện về trong vòng tay của ông bà, bố mẹ.

Năm 2018, với những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, bác sỹ Đinh Xuân Huy đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen. Tuy nhiên theo các bác sĩ, món quà lớn nhất đó là bệnh nhi sẽ trở thành đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh, lớn lên không có di chứng của bệnh tim bẩm sinh, nụ cười luôn nở trên môi bệnh nhân.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tin khác

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động