Bọc răng sứ giá rẻ:

Ẩn họa “tiền mất, tật mang”

Thời gian gần đây, nhiều người chuộng bọc răng sứ để cải thiện “nụ cười” . Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều phòng khám đã và đang sử dụng những loại răng sứ trôi nổi, kém chất lượng cho khách hàng. Những chiếc răng này không những dễ gãy, mẻ mà về lâu dài còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.
an hoa tien mat tat mang Vẫn là câu chuyện tiền mất tật mang
an hoa tien mat tat mang Tiền mất tật mang vì tin quảng cáo

“Cái răng, cái tóc là góc con người”. Bọc răng sứ là phương pháp làm răng thẩm mỹ khá phổ biến trong lĩnh vực nha khoa. Tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, rất nhiều người đã tìm đến dịch vụ này với mong muốn sở hữu được một hàm răng như ý. Đây là phương pháp nhằm khắc phục các khiếm khuyết của răng như răng thưa, sứt mẻ, mất màu do dùng kháng sinh, sâu răng, viêm tủy, mòn men…So với các phương pháp khác, phương pháp bọc răng sứ được ưa chuộng hơn nhờ ít đau đớn và thời gian thực hiện nhanh.

an hoa tien mat tat mang
Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Theo Ths. Bs Thái Khắc Vinh - Giám đốc Phòng khám Nha khoa Lạc Việt (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), cách đây 5 năm, tình trạng mài răng bọc sứ có diễn ra nhưng trên quy mô hẹp. Một trung tâm thẩm mỹ răng có tiếng chỉ mài tối đa 15 ca/tháng. Ngày nay, với những chiêu thức quảng cáo biến tướng và sự táng tận của lòng người, cả xã hội đua nhau bọc răng sứ bất chập chỉ định, hậu quả. Đa phần các trung tâm thẩm mỹ răng mài từ 3-7 ca/ngày (tương đương 90-210 bộ răng bị tàn phá/tháng). Những hàm răng lệch lạc, hô vẩu cũng được mài bằng, gọt phẳng để bọc sứ. “Chưa bao giờ cái phẫu thuật "cắt lợi, gọt xương" được chỉ định 1 cách tràn lan như thế” – Bác sĩ Vinh chia sẻ thêm.

Thị trường nha khoa ở nước ta hiện nay đang rất sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá cực sốc lên tới 40-50% nhằm thu hút đối tượng khách hàng ham rẻ. Chỉ với một vài từ khóa đơn giản, nhập trên công cụ tìm kiếm của google/facebook, không quá một phút đồng hồ sẽ có hàng loạt các địa chỉ làm răng sứ với những lời quảng cáo như “bọc răng sứ giá rẻ”, “Giảm giá bọc răng sứ lên tới 50%”, “bền đẹp và uy tín”, “răng bền đẹp tự nhiên”, “thay đổi vận mệnh sau khi bọc răng sứ”…hiện ra.

Thị trường nha khoa ở nước ta hiện nay đang rất sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá cực sốc lên tới 40-50% nhằm thu hút đối tượng khách hàng ham rẻ. Chỉ với một vài từ khóa đơn giản, nhập trên công cụ tìm kiếm của google/facebook, không quá một phút đồng hồ sẽ có hàng loạt các địa chỉ làm răng sứ với những lời quảng cáo như “bọc răng sứ giá rẻ”, “Giảm giá bọc răng sứ lên tới 50%”, “bền đẹp và uy tín”, “răng bền đẹp tự nhiên”, “thay đổi vận mệnh sau khi bọc răng sứ”…hiện ra.

Tuy nhiên, việc bất chấp làm đẹp không theo chỉ định sẽ để lại nhiều biến chứng và mang lại những hậu quả không mong muốn như đau buốt, hôi miệng, viêm nhiễm...ảnh hưởng rất nhiều đến ăn uống, sinh hoạt. Thực tế cho thấy đã có không ít trường hợp khách hàng “tiền mất, tật mang” chỉ vì ham rẻ và tin vào những lời quảng cáo có cánh từ các chương trình khuyến mại của các trung tâm nha khoa.

Tháng 8 vừa qua, trên các diễn đàn và trang mạng xã hội có đăng tải clip và hình ảnh một người phụ nữ bị hỏng toàn bộ hàm răng vì bọc răng sứ. Theo clip ghi lại, để điều trị, các bác sĩ đã phải nhổ hết chân răng của “nạn nhân” vì toàn bộ lớp sứ được bọc vào răng đã bị hư hại. Chắc hẳn ai khi xem xong cũng phải rùng mình kinh hãi trước những hiểm họa từ việc bọc răng sứ giá rẻ không đảm bảo.

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến những hậu quả này là do trong quá trình bọc sứ, bác sĩ đã mài và điều trị tủy răng quá mức cho phép, gây tổn thương nghiêm trọng cho răng gốc. Ngoài ra, việc không điều trị triệt để bệnh lý trước khi chụp sứ, quy trình lắp răng sứ không chuẩn hoặc sử dụng loại sứ kém chất lượng, dễ bị axit hóa trong môi trường khoang miệng cũng gây ra những hệ quả kể trên.

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Vinh cho biết, thời gian trung bình từ khi bọc sứ đến khi phải xử lý tai biến là 5 năm. Tai biến gặp nhiều nhất là viêm lợi và bệnh lý quanh chóp, kế đến là gẫy răng. Đa phần các trường hợp phải xử lý bằng cách bắt buộc phải nhổ bỏ để cấy ghép implant với tình trạng tiêu xương trầm trọng.

Cũng theo bác sĩ Vinh, hiện nay tình trạng người không phải là bác sĩ mở phòng khám nha khoa rất nhiều. Nhiều bác sĩ vì lợi nhuận mà sẵn sàng tư vấn khách hàng bọc răng dù điều đó là không cần thiết. Bọc sứ chỉ áp dụng với các trường hợp răng bị hỏng men, mất màu,…Còn trong trường hợp bị thưa, hô thì nên niềng răng để giữ lại răng thật. Khi có nhu cầu, mọi người nên tìm đến bác sĩ có uy tín và tìm hiểu xem bác sĩ đó chuyên sâu về lĩnh vực này không. Đối với những người đã bọc răng sứ nên đi kiểm tra răng miệng định kỳ và lấy cao răng 2 lần/năm. Bên cạnh đó, tất cả các loại răng sứ chính hãng đều có thẻ bảo hành. Khách hàng có thể lên mạng để tra cứu xuất xứ của răng sứ.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động