Dung dịch vệ sinh làm trẻ hóa da vùng kín:

Tiền mất tật mang vì tin quảng cáo

Không khó để tìm thấy những sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ được quảng cáo tràn lan trên mạng như một loại “thần dược” hay “bảo bối” giúp làm trẻ hóa da vùng kín cho phái nữ. Nhiều sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ, ngoài tác dụng thông thường là làm sạch, còn được quảng cáo giúp nuôi dưỡng và trẻ hóa da vùng kín; giúp nhiều chị em lấy lại cảm xúc thăng hoa khi yêu và giữ lửa hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, thực tế lại không như vây!
tien mat tat mang vi tin quang cao Chớ lạm dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ

Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) cho biết: “Các sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ quảng cáo có tác dụng làm trẻ hóa da vùng kín là không đúng. Bởi dung dịch vệ sinh phụ nữ chỉ có tác dụng làm khô, làm sạch, từ đó chống viêm nhiễm âm hộ cho chị em”.

Cùng chung quan điểm trên, bác sĩ Lê Văn An, Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 51 Đặc khu Quảng Ninh, (nay là quân Khu 3) cho biết: “Hoàn toàn không có sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ nào có tác dụng làm trẻ hóa da vùng kín. Những sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ được quảng cáo có tác dụng thần kỳ đến vậy, là những sản phẩm thương trường hóa, hay nói thẳng là sản phẩm bịp bợm”.

tien mat tat mang vi tin quang cao
Rất nhiều loại thuốc, bài thuốc đang được rao trên mạng làm chị em khó chọn lựa. (ảnh minh họa)

Theo bác sĩ An, việc vệ sinh vùng kín đúng cách là bước đầu tiên để bảo vệ vùng kín an toàn, phòng tránh viêm nhiễm phụ khoa hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ bừa bãi là sai lầm. Nhất là đối với những sản phẩm mang tính chất quảng cáo có tác dụng làm trẻ hóa da vùng kín. Thông thường với những sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ, vừa thuộc mỹ phẩm vừa thuộc dược mỹ phẩm được bày bán tràn lan trên thị trường nên người sử dụng rất khó phân biệt.

Nguy hại hơn, hiện nay nhiều người muốn cải thiện da vùng kín, nên ngoài việc sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ với mong muốn trẻ hóa da vùng kín, còn uống nhiều thuốc nhằm làm thay đổi nội tiết tố nữ mà không lường trước nguyên nhân. “Bởi việc lạm dụng quá nhiều thuốc làm thay đổi nội tiết tố nữ, chính là một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư tử cung cũng như ung thư vú thường gặp ở phụ nữ”- bác sĩ An nhấn mạnh.

Bác sĩ An cho biết thêm, cũng như các bộ phận khác trên cơ thể “vùng kín” cũng có sức đề kháng tự nhiên. Do chưa hiểu đặc tính này, nên nhiều chị em có thói quen không tốt như: Dùng xà phòng, các chất tẩy rửa… mang tính kiềm mạnh để vệ sinh. Như vậy vô tình làm rối loạn hệ vi khuẩn tự nhiên, có tác dụng bảo vệ vùng “tam giác vàng”. Vậy nên việc làm sạch da vùng kín quá cũng không tốt, bởi chính chất nhờn trong âm hộ cũng là một trong những chất bảo vệ rất tốt. Nó giúp vi khuẩn ít phát sinh trong âm hộ hơn.

Bác sĩ An cũng lý giải, việc lão hóa da cơ vùng kín là quy luật tự nhiên của tuổi tác. Hiện nay, nhiều người bị lão hóa da vùng kín, thì để hỗ trợ quá trình giao hợp, các bác sĩ chuyên khoa vẫn khuyên dùng một loại thuốc mỡ giúp bôi trơn. Loại thuốc mỡ này thực chất là một loại dung môi trung tính. Có khả năng hòa tan trong nước, không gây tác dụng phụ lại vô trùng. Đây được coi là một loại thuốc “cứu cánh” cho phụ nữ trung niên trong việc cải thiện, hỗ trợ quá trình sinh hoạt đời sống vợ chồng. Còn đối với nhiều chị em có nhu cầu làm trẻ hóa da vùng kín, thì chỉ có cách làm phẫu thuật thẩm mỹ. Ở đây tùy theo nhu cầu của bệnh nhân, bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật tạo hình, hoặc xăm hồng cho vùng da vùng kín cần được làm trẻ hóa.

Hoặc nếu không cần đến dao kéo, các chị em cũng có thể hoàn toàn có thể tự trẻ hóa "cô bé" theo các cách như tăng cường rèn luyện sức khỏe cho cơ thể. Cơ thể khỏe mạnh, quá trình lão hóa diễn ra chậm và vùng âm hộ cũng được cải thiện. Và theo khuyến cáo của bác sĩ Nhã, để đạt được hiệu quả tối ưu trong việc cải thiện “cô bé”, chị em cũng cần kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh. Đồng thời bổ sung thêm nhiều rau xanh, thức ăn giàu chất xơ để đẩy nhanh quá trình hồi phục của cô bé sau sinh. Hỗ trợ âm đạo trở về trạng thái săn chắc khỏe mạnh nhất là thời kỳ mãn kinh.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động