Âm thanh làng chạm khắc gỗ Vân Hà

Hơn 300 năm với nghề chạm khắc gỗ thủ công, người dân tại làng nghề Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội vẫn cần mẫn tạo ra những sản phẩm độc đáo, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tiếng đục đẽo ở các xưởng đã trở thành âm thanh quen thuộc trong nhịp sống của người dân nơi đây. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều người dân vẫn miệt mài gìn giữ nghề truyền thống cũng như tìm hướng đi mới để làng nghề không bị mai một trong dòng chảy cuộc sống hiện đại.
Hướng đi mới trong bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề truyền thống Sơn Tây: Làng nghề mộc Vạn An được công nhận Làng nghề Hà Nội

Tinh hoa nghề chạm khắc gỗ truyền thống

Vân Hà là một trong những làng nghề sản xuất gỗ nổi tiếng của huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc. Từ một xã thuần nông, sẵn nghề làm gỗ truyền thống, người dân nơi đây đã “biến” thế mạnh này để phát triển kinh tế. Trải qua thời gian, đồ gỗ mỹ nghệ Thiết Úng dần tạo được thương hiệu trên thị trường. Các nghệ nhân ở Thiết Úng truyền thụ nghề cho người dân các xã lân cận, theo đó nghề mộc lan tỏa khắp xã Vân Hà, dần tạo được bản sắc, dấu ấn.

Hiện, sản phẩm đồ gỗ của làng đa dạng về chủng loại từ nội thất đến các bức tượng, tranh phù điêu... Các mặt hàng được khách hàng trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Sản phẩm gỗ nơi đây có tính cạnh tranh, một số sản phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố và khu vực.

Âm thanh làng chạm khắc gỗ Vân Hà
Làng nghề Thiết Úng nổi tiếng với những tác phẩm độc đáo được tạo nên từ đôi tay tài hoa.

Bà Đỗ Thị Liễu (chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Lợi Thế) chia sẻ: “Để làm ra một sản phẩm điêu khắc gỗ mỹ nghệ, trước hết phải xử lý gỗ. Nguyên liệu để làm ra các sản phẩm đồ gỗ cao cấp chủ yếu là gỗ trắc, ngoài ra còn có gỗ hương, đảm bảo độ bền, độ chắc, ít bị nứt, thớ gỗ phải mịn. Công đoạn tiếp theo là phân chia những cây gỗ lớn thành các thanh gỗ có kích thước phù hợp với từng loại sản phẩm. Đây là công đoạn quan trọng nhất, thể hiện sự kinh nghiệm, khéo léo của các nghệ nhân bởi nếu phân chia không chuẩn thì sản phẩm sẽ có chỗ thừa, chỗ thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Những thanh gỗ sau khi phân chia xong, người thợ sẽ tiến hành đục đẽo để tạo ra những bức tượng, các hoa văn, họa tiết trang trí nghệ thuật. Riêng với những khúc gỗ có vân, người thợ phải khai thác tối đa những nét đẹp của đường vân đó để tạo nên những tác phẩm đẹp, có giá trị”.

Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, sự cạnh tranh từ các làng nghề làm mộc nổi tiếng khác, làng nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ Thiết Úng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng có, không chỉ được ưa chuộng ở thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang các quốc gia có thế mạnh về hàng thủ công mỹ nghệ như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Âu…Nhiều sản phẩm gỗ mỹ nghệ nơi đây được công nhận sản phẩm OCOP.

Chia sẻ về sự khác biệt riêng có của làng nghề, nghệ nhân Đào Đình Tâm cho biết: “Khác với số đông những nghề làm gỗ nổi tiếng của miền Bắc, làng nghề Thiết Úng mang đặc trưng riêng có nhờ nét độc đáo trong mỗi tác phẩm. Khó nhất khi làm tượng là làm khuôn mặt, tất cả chi tiết, họa tiết trang trí từ ánh mắt, đôi môi, nụ cười... người thợ phải điêu khắc để toát lên được sự đồng bộ, hài hoà, mềm mại và sinh động. Một điểm riêng biệt nữa là mỗi cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở Thiết Úng đều có những bí quyết và chuyên sản xuất về mỗi dòng sản phẩm riêng, có nhà chuyên làm tượng, nhà lại chỉ chuyên làm rồng phượng cho các đình, chùa”.

Bảo tồn và phát triển hài hòa giá trị làng nghề

Trong dòng chảy của nền kinh tế thị trường, những sản phẩm tinh xảo, có giá trị nghệ thuật cao từ đôi bàn tay của các nghệ nhân nơi đây không tránh khỏi bị cạnh tranh bởi các sản phẩm được làm bằng máy, sản xuất nhanh. Từ đó, bài toán về việc giữ gìn bản sắc làng nghề truyền thống nơi đây đang khiến chính quyền địa phương, người dân trăn trở. Điều đó đặt ra cho các gia đình làm nghề bài toán vừa theo xu thế hiện đại, vừa phải giữ gìn tinh hoa của làng nghề truyền thống.

Chia sẻ về những trăn trở trong việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của làng, bà Đỗ Thị Liễu, người gắn bó hơn 30 năm với nghề chia sẻ: “Mỗi tác phẩm đều thể hiện sự tỉ mỉ, khéo léo và chứa đựng tình yêu của người thợ. Để trở thành người thợ điêu khắc gỗ mỹ nghệ thành thạo, tạo ra được nhiều sản phẩm đáp ứng được thị hiếu của khách hàng là cả một quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm của mỗi người thợ. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, máy móc đã dần thay thế con người trong các công đoạn sản xuất sản phẩm. Lợi thế của các sản phẩm chế tác bằng máy là giá thành rẻ, tốn ít công sức, nhiều bạn trẻ tại thôn Thiết Úng đã lựa chọn chế tác các sản phẩm gỗ mỹ nghệ bằng máy. Tuy nhiên điều này khiến cho việc gìn giữ những giá trị của nghề thủ công truyền thống của làng nghề Thiết Úng có tương lai bị mai một”.

Để gìn giữ và bảo tồn giá trị truyền thống của nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ, trong những năm trở lại đây, làng nghề Thiết Úng đã chú trọng đào tạo nghề cho thế hệ trẻ. Các hoạt động định hướng, truyền dạy nghề tại chỗ cho thế hệ trẻ song song với học văn hóa tại các trường trên địa bàn được chú trọng triển khai. Làng nghề cũng chú trọng đẩy mạnh công nghệ 4.0 trong thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội...

Cùng với đó, các hộ sản xuất tiếp tục nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và thiết kế mẫu sản phẩm phong phú, phù hợp nhu cầu, thị hiếu khách hàng; tăng cường tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; tham gia các cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thi thiết kế mẫu sản phẩm du lịch thành phố Hà Nội và quốc gia.

Cùng với công tác thông tin tuyên truyền gìn giữ, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống, làng nghề Thiết Úng còn thường xuyên tổ chức các sự kiện, tham gia các hội chợ, triển lãm của huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới đông đảo du khách. Hàng năm từ ngày 11 - 15 tháng Giêng, lễ hội làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Thiết Úng được tổ chức với đầy đủ các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, không gian trưng bày sản phẩm làng nghề,...Tại đây, những người làm nghề được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm gìn giữ và phát triển hơn nữa nghề thủ công của làng.

Ngoài phát triển nghề truyền thống, Thiết Úng được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Cùng với các sản phẩm truyền thống, nhiều sản phẩm quà tặng, lưu niệm được các nghệ nhân nơi đây sản xuất để phục vụ nhu cầu của du khách. Sản phẩm quà tặng bằng gỗ được khắc chữ, tên, logo hay hình ảnh đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng.

Bên cạnh đó, nơi đây vẫn còn gìn giữ được hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú, như cụm di tích đình Thiết Úng, chùa làng cùng những kiến trúc cổ trong làng. Với mong muốn quảng bá cho du lịch làng nghề, thời gian qua huyện Đông Anh đã triển khai rất nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, định hướng để Thiết Úng phát triển du lịch theo mô hình làng nghề ven đô, qua đó tạo sức hút để du khách đến với làng ngày một nhiều hơn.

N. Hoài - N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ủy ban bầu cử phường Hồng Hà vừa tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tin khác

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Sáng 27/12, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), UBND phường Cửa Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025” - một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động