Ấm lòng những tấm thẻ bảo hiểm y tế dành cho thân nhân người lao động
Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT đến người dân khó khăn tỉnh Hòa Bình Hà Nội: 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng |
Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã triển khai chương trình tặng thẻ BHYT cho thân nhân đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Để triển khai chương trình đảm bảo công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng, Liên đoàn Lao động quận đã gửi công văn đến từng Công đoàn cơ sở đề nghị rà soát nhu cầu và điều kiện, hoàn cảnh của gia đình người lao động. Trên cơ sở đề xuất của các Công đoàn cơ sở, những người thân của đoàn viên đủ điều kiện sẽ được tặng thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong 1 năm (từ 1/1/2024 đến hết tháng 12/2024), trị giá hỗ trợ 972.000 đồng/thẻ.
Đoàn viên, người lao động quận Long Biên nhận thẻ BHYT miễn phí, có giá trị sử dụng trong 1 năm dành cho thân nhân của mình. Ảnh: B.D. |
Theo quy định, mỗi đoàn viên, người lao động chỉ có thể đề xuất hỗ trợ cho một người thân (người thân là cha, mẹ, hoặc con). Tuy nhiên, để người thân được tặng thẻ BHYT, đoàn viên công đoàn, người lao động phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: Gia đình có hoàn cảnh khó khăn; có thời gian làm việc đủ 12 tháng trở lên (tính đến khi xét hỗ trợ); đơn vị đóng đầy đủ kinh phí công đoàn về Liên đoàn Lao động quận; thân nhân đoàn viên được đề nghị hỗ trợ hiện tại chưa có thẻ BHYT.
Đối với điều kiện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động quận sẽ xét các điều kiện cụ thể sau: Gia đình thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị bệnh hiểm nghèo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp hoặc bị mất sức lao động từ 31% trở lên; hai vợ chồng đều phải nghỉ do thiếu việc, phải đi thuê nhà, thu nhập thấp (dưới 4.680.000 đồng/người/tháng). Các trường hợp khó khăn cụ thể khác phải nêu cụ thể hoàn cảnh để Liên đoàn Lao động quận xét chọn.
Chị Trần Thị Hoài - công nhân Công ty May Đức Giang là một trong những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được nhận hỗ trợ thẻ BHYT từ Liên đoàn Lao động quận Long Biên. Chị Hoài cho biết: Chị làm việc tại Công ty May Đức Giang đã được hơn 8 năm, chồng chị là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Hiện, chi tiêu dành cho 4 người trong gia đình hằng tháng trông chờ vào mức thu nhập 13 triệu đồng của chị nên khá khó khăn.
"Được Công đoàn tạo điều kiện chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ với những công nhân khó khăn như tôi, tôi cảm thấy rất xúc động. Tấm thẻ BHYT thực sự rất có giá trị với gia đình tôi, nhất là trong thời điểm khó khăn này", chị Hoài chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên (công nhân Xí nghiệp may Phù Đổng) cũng bày tỏ xúc động khi nhận tấm thẻ BHYT có giá trị sử dụng 1 năm cho chồng. “Chồng tôi vừa thôi việc, mới cắt bảo hiểm, chưa kịp mua thẻ BHYT thì nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ tổ chức Công đoàn. Tôi thấy đây thực sự là chương trình rất ý nghĩa với công nhân, giúp mỗi gia đình chăm lo sức khỏe khi không may gặp rủi ro, ốm đau”, chị Nguyên trải lòng.
Không chỉ riêng gia đình chị Hoài, chị Nguyên, nhờ chương trình kết nối an sinh thiết thực của Liên đoàn Lao động quận Long Biên, thời gian qua, đã có hàng chục gia đình đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận Long Biên được nhận tấm thẻ BHYT miễn phí cho người thân.
Cùng với việc phát động các đợt quyên góp ủng hộ, trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, và với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng là địa phương cấp quận huyện đầu tiên trên cả nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện còn lại cho người nghèo, cận nghèo.
Cụ thể, trong thời gian từ ngày 1/8/2022 đến 31/12/2025, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên có nhu cầu, đủ điều kiện tham gia, sẽ được quận hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn nghèo mới áp dụng từ năm 2022. Điều này đồng nghĩa, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương này có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng 0 đồng trong thời gian hơn 3 năm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Biển Xuân Thành đông khách du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5
Du khách đổ về tham quan Tam Cốc - Bích Động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hà Nội thu hút gần 1,2 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng
Trời nắng như đổ lửa, du khách ở Nha Trang “chen chân” tắm biển
Khi tình yêu đủ lớn để ấm áp mỗi sớm mai
Gần 350 cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Bác sĩ chỉ 5 dấu hiệu nhận biết nốt ruồi có nguy cơ ác tính, ung thư
Tin khác
TP.HCM phấn đấu vào "top" 5 địa phương dẫn đầu về phát triển nhân tài
Chính sách 30/04/2024 15:05
Những trường hợp được nghỉ hưu trong năm 2024
Chính sách 29/04/2024 19:54
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh
Chính sách 28/04/2024 06:10
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành
Chính sách 27/04/2024 12:24
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?
Chính sách 26/04/2024 15:11
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?
Chính sách 26/04/2024 15:11
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7
Chính sách 24/04/2024 06:05
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội
Chính sách 23/04/2024 18:19
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ
Chính sách 19/04/2024 15:46
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024
Chính sách 19/04/2024 06:11