Ấm áp nghĩa tình trong đêm giao thừa tại Bệnh viện E
Tết Kỷ Hợi 2019, GS.TS Lê Ngọc Thành cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện đã tới thăm và chúc Tết các khoa Phụ sản, Gây mê Hồi sức ngoại khoa, Hồi sức tích cực, Cấp cứu, Tổ bảo vệ…
Ban lãnh đạo Bệnh viện E thăm, động viên bệnh nhân đang nằm điều trị trong viện. (Ảnh: BVCC). |
Tại khoa Cấp cứu, nơi sáng đèn 24/24h, trong đêm trực Giao thừa có khoảng 20 ca bệnh, chủ yếu là các bệnh tăng huyết áp, tai nạn sinh hoạt, đau ruột thừa… vào viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, thời tiết giao mùa bất thường làm tăng nguy cơ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não. Cùng với đó, ngày Tết, các tai nạn giao thông, sinh hoạt gia tăng mạnh. Cá biệt năm nay, chưa tiếp nhận và xử lý ca ngộ độc rượu nào…
GS Lê Ngọc Thành khẳng định, nghỉ Tết, số ca bệnh vào viện giảm nhưng đa phần lại là những ca rất nặng, đòi hỏi xử trí nhanh. Vì vậy, để phục vụ chu đáo người bệnh cũng như xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, Bệnh viện đã bố trí các ca trực 24/24 giờ, mỗi ca có 3 bác sĩ nội khoa, 5 bác sĩ ngoại và các điều dưỡng nhằm cấp cứu bệnh nhân kịp thời nhất.
GS.TS Lê Ngọc Thành chúc Tết nhân viên y tế trực Tết. (Ảnh: BVCC). |
Trong đêm Giao thừa, GS Lê Ngọc Thành đã đến tận giường thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu, trong đó có một cụ ông (82 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng rách da mặt, chảy máu nhiều, do bị ngã trong nhà vệ sinh. PGS.TS Hà Kim Trung, Bệnh viện E đã cùng các bác sĩ trực đêm hội chẩn nhanh cho bệnh nhân này. GS.TS Lê Ngọc Thành đã yêu cầu các bác sĩ trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh nhân, vì bệnh nhân khi ngã có đập đầu vào thành sứ vệ sinh, rất nguy hiểm… Các bác sĩ trực đã tiến hành khâu và xử lý vết thương phần mền cho bệnh nhân.
Ngoài trường hợp đó, ngay trong đêm 30, các bác sĩ Bệnh viện E đã tiến hành mổ cấp cứu nhiều ca bệnh, trong đó có ca viêm ruột thừa cấp, ca mổ đẻ…
Ấm áp nghĩa tình trong đêm giao thừa tại Bệnh viện E (Ảnh: BVCC). |
Tại khoa Hồi sức tích cực, có hơn 30 bệnh nhân đang điều trị, không thể ra viện, trong đó có 20 bệnh nhân nặng, phải thở máy và sử dụng các biện pháp hồi sức tích cực nên các điều dưỡng, bác sĩ phải căng mình trong ca trực Tết. Điều đáng nói là ngay trong thời khắc giao thừa, có một số bệnh nhân có diễn biến trở nặng, khiến các bác sĩ phải xử trí kịp thời. Do đó, Giám đốc Bệnh viện E đánh giá cao sự cố gắng, phấn đấu của các điều dưỡng, bác sĩ vì hành động cứu chữa người bệnh mà tạm gác lại công việc gia đình.
GS. TS Lê Ngọc Thành dặn dò các y bác sĩ phải phấn đấu thực hiện đổi mới toàn diện thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đổi mới chất lượng khám chữa bệnh nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững... xây dựng Bệnh viện E trở thành một địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?
Tin khác
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Y tế 25/04/2024 18:38
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12