2022: Năm xoay trục sang năng lượng sạch

Xung đột địa chính trị, khí hậu khắc nghiệt, chính sách của các chính phủ tạo ra năm 2022 "xoay trục" sang năng lượng sạch .
WB cam kết ủng hộ chương trình phát triển năng lượng của Việt Nam Thủ đô tiên phong sử dụng năng lượng sạch Khai mạc Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2020
2022: Năm xoay trục sang năng lượng sạch
Nhiều chính phủ đẩy nhanh phát triển năng lượng sạch như năng lượng mặt trời trong năm 2022. Ảnh: AFP

Renew Power - một trong những công ty năng lượng tái tạo lớn nhất của Ấn Độ - nằm trong số các tập đoàn lớn và nhỏ hy vọng nhận được một phần trong kế hoạch trị giá 2,6 tỉ USD của chính phủ nhằm khuyến khích sản xuất điện mặt trời. Đó là sự khuyến khích lớn nhất như vậy trong lịch sử Ấn Độ.

Giám đốc điều hành của Renew Power, Sumant Sinha cho biết, quỹ của chính phủ dành cho năng lượng sạch gửi đi “tín hiệu mạnh mẽ” rằng quốc gia này muốn “trở thành một địa điểm sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo và cuối cùng là một giải pháp thay thế toàn cầu cho Trung Quốc”. Công ty có hơn 100 dự án năng lượng sạch trên khắp Ấn Độ đã trở thành công ty điện gió và mặt trời lớn thứ 10 thế giới chỉ trong hơn một thập kỷ.

Các chính phủ lớn khác trên thế giới đã bật đèn xanh cho các chính sách năng lượng tái tạo đầy tham vọng trong năm qua nhằm mục đích mở rộng quy mô lớn điện gió và mặt trời, cùng với sự phát triển của các công nghệ như thu giữ carbon và lưu trữ trong lòng đất.

Mỹ đã ký thành luật Đạo luật Giảm thiểu Lạm phát - luật khí hậu tham vọng nhất trong lịch sử Mỹ; Nghị viện Châu Âu đã thông qua kế hoạch REPower EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, trong khi Trung Quốc công bố các kế hoạch đầy tham vọng nhằm giúp nước này đạt được các mục tiêu năng lượng sạch năm 2030, trước thời hạn 5 năm.

Các chuyên gia cho rằng, nhiệm vụ hiện nay là xây dựng đà phát triển này vào năm 2023, tăng cường cơ sở hạ tầng lưới điện và giải quyết các vấn đề phụ trợ làm chậm quá trình phân phối và truyền tải năng lượng sạch.

“Từ góc độ năng lượng, năm 2022 sẽ là một năm bản lề. Lần đầu tiên, chúng ta có bằng chứng rõ ràng rằng nhu cầu nhiên liệu hóa thạch sau 200 năm tăng trưởng đã đạt đến đỉnh điểm vào năm 2019 và đang đi dọc trước khi suy giảm không thể tránh khỏi” - Kingsmill Bond, chiến lược gia năng lượng tại Viện Rocky Mountain (RMI - nhóm phi lợi nhuận về năng lượng sạch) cho biết.

Theo nghiên cứu của RMI, nhu cầu năng lượng toàn cầu đã tăng thêm khoảng 6 exajoules (EJ) vào năm 2022 - đủ năng lượng cho khoảng 6 triệu chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. Đây là mức tăng trưởng hàng năm ít hơn bình thường vì việc sử dụng năng lượng ngày càng hiệu quả hơn. Tăng trưởng điện mặt trời và điện gió trong năm nay cũng được ước tính khoảng 6 exajoules. Trong khi đó, giá của năng lượng sạch ngày càng gần với giá của nhiên liệu hóa thạch và trong một số trường hợp còn rẻ hơn.

Một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, giá dầu đã tăng cao trên 100 USD/thùng vào giữa năm 2022, giá khí đốt và than cao dẫn đến giá điện tăng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc tăng cường sử dụng năng lượng sạch đã tiết kiệm cho các quốc gia Châu Á, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ, tổng cộng 34 tỉ USD trong năm qua.

Các nhà phân tích năng lượng nói rằng cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina và các mối đe dọa khí hậu ngày càng gia tăng như lũ lụt thảm khốc ở Pakistan đã đẩy nhanh các chính sách năng lượng sạch và các khoản đầu tư lớn để chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió và mặt trời trên khắp thế giới.

Việc đột ngột thiếu khả năng tiếp cận nhiên liệu hóa thạch và khủng hoảng chuỗi cung ứng cũng là những lý do chính khác dẫn đến xu hướng tích cực hướng tới năng lượng sạch.

Mặc dù có động lực tích cực đối với năng lượng sạch, nhưng cũng có một số cạm bẫy. Vibhuti Garg, nhà kinh tế năng lượng tại Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, cho biết, một số nơi quay trở lại sử dụng nhiên liệu hóa thạch ngay cả khi nó có giá cao hơn. Sản lượng than của Ấn Độ đã tăng khoảng 17% từ tháng 4 đến tháng 11. Bangladesh tăng nhập khẩu khí đốt và tiếp tục mở các nhà máy nhiệt điện. Đức - quốc gia ủng hộ mạnh mẽ năng lượng sạch - đã chuyển sang sử dụng than đá và dầu mỏ để giải quyết nhu cầu năng lượng ngắn hạn của mình.

Tuy nhiên, được thúc đẩy bởi động lực từ những năm trước, lĩnh vực năng lượng sạch trên toàn thế giới vẫn cất cánh trong năm nay. Một báo cáo khác của IEA cho thấy các diễn biến trong năm 2022 đã kích hoạt động lực chưa từng có đối với năng lượng tái tạo, và thế giới sẽ bổ sung nhiều năng lượng tái tạo trong 5 năm tới như đã đạt được trong 20 năm qua. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng năm 2022 sẽ được ghi nhớ là năm mà lần đầu tiên năng lượng tái tạo đã được thúc đẩy mạnh mẽ như vậy.

Theo SONG MINH/Laodong.vn

https://laodong.vn/the-gioi/2022-nam-xoay-truc-sang-nang-luong-sach-1129841.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động