1.057 cán bộ, công chức, viên chức tham gia thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp
200 phóng viên, biên tập viên thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức ngành công tác xã hội |
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thi nâng ngạch công chức là hoạt động công vụ thường xuyên, quan trọng của cơ quan quản lý nhằm lựa chọn cán bộ, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
Bộ Nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính khối cơ quan nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.
![]() |
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc kỳ thi. |
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công chức ngạch chuyên viên cao cấp là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính ở Trung ương hoặc cấp tỉnh, chịu trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, hoạch định chính sách, chiến lược vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương.
Tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quy định: “Chỉ bổ nhiệm chuyên viên cao cấp đối với công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và người đứng đầu sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh”.
“Việc tổ chức tốt kỳ thi này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại các bộ, ngành, địa phương”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.
Trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ Nội vụ đã thực hiện một số nội dung đổi mới để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạnh trong kỳ thi và quan trọng hơn là hướng tới mục tiêu chất lượng, thiết thực trong công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.
![]() |
Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ thi. |
Nội dung thi môn Đề án sẽ yêu cầu sát với thực tiễn công tác và phải có tính mới, ứng dụng thực tế trong thời gian tới (không sử dụng đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã trình) và phải mang tính chất hoạch định chính sách, chiến lược vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong phạm vi hoạt động của bộ, ngành, địa phương nới nơi công tác.
Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, Bộ trưởng đề nghị các thí sinh sự thi nỗ lực, cố gắng, bình tĩnh, tự tin vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và trình độ, năng lực của bản thân tập trung hoàn thành tốt các môn thi; đồng thời, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế thi.
Đối với các điều kiện bảo đảm cho kỳ thi, Bộ trưởng yêu cầu phải được kiểm tra, rà soát thường xuyên để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội đồng thi, Ban coi thi, chấm thi, đặc biệt là để các thí sinh tham gia các môn thi có một không gian an toàn, tự tin, thuận lợi để đạt được yêu cầu của kỳ thi.
Tại Lễ khai mạc, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã phổ biến các nội dung của nội quy, quy chế kỳ thi và các lưu ý đối với thí sinh để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, hiệu quả và đạt kết quả cao nhất.
Theo Ban Tổ chức, tại kỳ thi năm nay có tổng số 1.057 cán bộ, công chức, viên chức dự thi. Trong đó, khối cơ quan Trung ương có 626 người (98 Vụ trưởng và tương đương; 212 Phó Vụ trưởng và tương đương); khối địa phương có 431 người (68 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân; 193 Giám đốc Sở và tương đương; 122 Phó Giám đốc và tương đương).
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Báo Lao động Thủ đô long trọng kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Chất lượng dịch vụ của VinBus được đánh giá vượt trội, xếp hạng 5 sao

Quản lý thị trường Hà Nội nhận khen thưởng đột xuất

Công ty tài chính góp phần "giải vây" người dân khỏi tín dụng đen

Chống lại biến đổi khí hậu, vì mục tiêu phát triển bền vững

Vingroup là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững”

Hàng trăm người tham gia hiến máu “Ngày thứ 7 sẻ chia” tại dự án The Terra - An Hưng
Tin khác

Báo Lao động Thủ đô long trọng kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên
Thời sự 30/03/2023 11:12

Quản lý thị trường Hà Nội nhận khen thưởng đột xuất
Tin mới 29/03/2023 21:34

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị được tặng Huân chương Hồ Chí Minh
Thời sự 29/03/2023 20:33

Từ ngày 13-16/4: Nhiều hoạt động xúc tiến du lịch tại Hội chợ VITM Hà Nội 2023
Tin mới 29/03/2023 17:52

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng
Tin mới 29/03/2023 08:25

Trung Quốc và Việt Nam khởi động tuyến du lịch vàng "Hai quốc gia - Sáu điểm đến"
Du lịch 28/03/2023 19:32

Tuổi trẻ hai tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng hướng về biên cương Tổ quốc
Tin mới 28/03/2023 13:43

Chủ tịch Quốc hội hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
Tin mới 28/03/2023 09:58

Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án bất động sản, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Tin mới 28/03/2023 08:06

Tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ những bất cập trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022
Tin mới 27/03/2023 22:08