Xử lý vấn nạn kinh doanh, buôn bán phụ gia thực phẩm giả: Chế tài đủ mức răn đe
Quảng Bình: Phát hiện thực phẩm hết “date” | |
Phát hiện “thủ phủ” rau muống tưới nhớt, ngâm hóa chất | |
Cần tỉnh táo khi mua “siêu” thực phẩm |
Báo động vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
Thời gian qua, do nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng cao nên hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng để đưa hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng nhập lậu ra thị trường tiêu thụ. Gần đây nhất, tối 11.3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Quảng Nam) đã phối hợp với Cảnh sát Môi trường lập biên bản thu giữ và gửi mẫu xét nghiệm số thịt heo mà người dân ở TP. Tam Kỳ mua về để qua đêm bỗng đổi sang màu đỏ.
Một cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 7.3, bà H. ra chợ thương mại Tam Kỳ mua 0,7 kg thịt heo ba chỉ đem về cơ quan làm bún mắm. Thịt được bà H. bỏ vào tủ lạnh tại cơ quan. Khoảng 15h cùng ngày, bà H. mang thịt rửa bằng nước muối và luộc. Khi chín cắt lát và không thấy dấu hiệu bất thường. Mọi người ăn và để dành một bát bún cho người bảo vệ cơ quan, nhưng người này không ăn. Đến sáng 8.3, nhiều người đến cơ quan phát hiện những miếng thịt trên bát bún để dành chuyển sang màu đỏ. Đến trưa 9.3, lực lượng chức năng đã tới lập biên bản thu giữ những lát thịt đổi màu để điều tra...
Vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang ở mức báo động. Ảnh minh họa |
Trước đó, ngày 12.2, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Bình Thuận) đã quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với bà Hương (ngụ thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) về hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không có giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan nhà nước cấp. Bà Hương là chủ lô hàng thịt trâu Ấn Độ được chuyển từ Biên Hòa (Đồng Nai) về lò mổ ở thôn Văn Lâm (có trên 20 cơ sở giết mổ bò) để “hô biến” thành thịt bò Việt Nam đưa ra thị trường. Cũng tại Bình Thuận, vào ngày 3.2, lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe khách chở 18 thùng hàng chứa 300kg thịt trâu Ấn Độ và xương đã bốc mùi hôi thối, lúc nhúc giòi. Số thịt trâu này được các chủ lò mổ mua về, sau khi rã đông sẽ lấy tiết bò đánh lên bề mặt thịt trâu để giả thịt bò, rồi trà trộn số thịt này vào số thịt bò mà lò giết mổ để đưa ra thị trường. Mỗi kg thịt trâu Ấn Độ đưa về Bình Thuận với giá dưới 100.000 đồng, sau khi “hóa phép” thành thịt bò thì bán được với giá gần 300.000 đồng.
Chế tài đủ mức răn đe
Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII, các đại biểu đã thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2016. Theo đó, rất nhiều các điều luật đã được chỉnh sửa, bổ sung chặt chẽ hơn và cụ thể hóa các hành vi vi phạm để không bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, Điều 193 đã bổ sung quy định xử lý hình sự các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, một tội danh mà trước đây thường chỉ bị xử phạt hành chính. Cụ thể, với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm theo danh mục do Bộ Y tế quy định như các chất tạo hương… hoặc tạo vị (điều vị) như bột ngọt (mì chính)… sẽ bị phạt tù từ 2 - 5 năm và tùy từng trường hợp vi phạm cụ thể, khung hình phạt có thể tăng lên từ 5-10 năm, 10 - 15 năm, 15 - 20 năm và cao nhất là mức tù chung thân. Không những vậy, Điều 76 Bộ luật Hình sự mới còn quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại khi vi phạm, trong đó pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm Điều 193 về sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả thì mức xử phạt thấp nhất là 1 tỉ đồng và cao nhất đến 18 tỉ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm.
Việc phạt nặng hành vi buôn bán phụ gia thực phẩm giả được dư luận xã hội đồng tình. Chỉ có chế tài phạt thật nặng mới đủ tính chất răn đe với những đối tượng vẫn đang kiếm tiền bằng mọi cách mà không quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Theo luật sư Ngọc Anh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội): Với khung hình phạt mới này, các cơ quan chức năng có chế tài xử lý hình sự các đối tượng sản xuất buôn bán phụ gia thực phẩm giả, ngăn chặn những nguy cơ hiểm họa đến sức khỏe cho người dân và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như giúp những nhà sản xuất kinh doanh chân chính bảo vệ được thượng hiệu của mình.
Thành Nam
Nên xem
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Tin khác
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở
Tin mới 19/04/2024 09:25
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp
Tin mới 17/04/2024 19:05
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Tin mới 17/04/2024 18:52
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính
Tin mới 17/04/2024 16:02
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin mới 17/04/2024 15:28
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý
Tin mới 16/04/2024 21:26
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu
Tin mới 16/04/2024 18:07
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Tin mới 16/04/2024 15:05
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Tin mới 16/04/2024 14:03
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X
Tin mới 15/04/2024 18:42