Ban chỉ đạo 197:

Xử lý hơn 1.600 điểm vi phạm trật tự an toàn giao thông và đô thị

Năm 2015, Ban Chỉ đạo 197 ra đời với nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội, đảm bảo công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, đảm bảo an ninh quốc gia; quản lý hành chính về trật tự xã hội; đảm bảo trật tự trên các lĩnh vực xây dựng, văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục, quản lý thị trường. Sau một thời gian hoạt động, Ban Chỉ đạo 197 đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.
Hơn 98.000 thí sinh thi trực tuyến “Giao thông học đường” lần thứ I
Hà Nội ra quân hưởng ứng Năm an toàn giao thông Quốc gia 2016
Bình chữa cháy trong ôtô: Để ở đâu và dùng loại nào?

Sau một năm triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo 197 đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Cụ thể, đã tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thủ đô...

Đặc biệt, trong năm 2015, Ban Chỉ đạo đã ra quân mạnh mẽ, xử lý giải quyết 1.650 điểm vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô; kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên, cấp bách, điển hình như: Tổ chức diễn tập thành công phương án cứu hộ cứu nạn, cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tình huống tai nạn do chen lấn, xô đẩy trong các sự kiện tập trung đông người, những ngày lễ lớn. Để làm được điều này, Ban chỉ đạo 197 đã tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, cơ quan, đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, nhân dân Thủ đô.

Xử lý hơn 1.600 điểm vi phạm trật tự  an toàn giao thông và đô thị
Lực lượng chức năng xử lý những vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị.

Về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong năm 2015, Ban Chỉ đạo 197 đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 26 mục tiêu trọng điểm, 2.065 kỳ cuộc (tăng 524 lượt so với năm 2014), lượt sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của bọn phản động trong và ngoài nước. Thực hiện tốt công tác phòng, chống khủng bố. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt tình hình phức tạp về an ninh nông thôn tại các địa bàn. Về tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp công tác phòng ngừa tội phạm: Tiếp tục rà soát các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” để đấu tranh, triệt phá; Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng của 15 tổ công tác 141, 15 tổ công tác 142 và 15 tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra tại các tuyến, địa bàn phức tạp. Kết quả, tội phạm hình sự giảm so với năm 2014 (phát hiện 5.148 vụ phạm pháp hình sự - giảm 107 vụ phạm pháp hình sự so với năm 2014). Công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma tuý; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi giới, mại dâm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cùng với đó là triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, do vậy, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2014. Đặc biệt là không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ban chỉ đạo đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu nhân, hộ khẩu phục vụ việc chuyển đổi quản lý, theo dõi dữ liệu nhân, hộ khẩu từ sổ sách vào quản lý, theo dõi bằng dữ liệu điện tử, phục vụ xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an Thành phố; Tổ chức rà soát, phân loại được 3.366 cơ sở kinh doanh nhạy cảm về ANTT để quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Cụ thể, Ban chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra, xử lý 442 tổ chức, cá nhân hoạt động văn hoá, kinh doanh các dịch vụ văn hoá trên địa bàn thành phố. Xử phạt vi phạm hành chính 201 trường hợp, với tổng số tiền phạt trên 2,5 tỉ đồng. Tiến hành kiểm tra 20.582 công trình, lập hồ sơ vi phạm 2.668 trường hợp. Công tác y tế dự phòng được triển khai rộng khắp, không để dịch lớn xảy ra, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa. Tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc lớn.

Trong lĩnh vực quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại: Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 8.409 vụ, xử lý 7.842 vụ, phạt hành chính 43.697.387.000 đồng. Cục Hải quan Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành trên địa bàn trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ 727 vụ, xử lý hành chính 727 vụ; xử phạt, thu nộp ngân sách trên 3,042 tỉ đồng.
Năm 2015, Ban chỉ đạo đã tổ chức thực hiện hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015” phục vụ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10.10; Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong năm 2015, trên địa bàn thành phố không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm; ngành thú y đã tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm trên toàn thành phố.

Từ những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được, 56 tập thể và 92 cá nhân của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố đã đề xuất Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khen thưởng.

Tuấn Trung

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động