Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

Nhận thức những tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe con người cũng như gây ra tổn thất kinh tế cho từng gia đình và xã hội, những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thiết thực để vận động CNVCLĐ bỏ thuốc, xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá. Đó là ghi nhận tại hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong CNVCLĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức mới đây.
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá Tổ chức Công đoàn với cuộc chiến đẩy lùi thuốc lá trong CNVCLĐ
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá Gia tăng gánh nặng bệnh tật do thuốc lá
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y Tế và và bà Anne Jonne, đại diện Liên minh quốc tế phòng chống lao và bệnh phổi đã tới dự.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, thuốc lá đã và đang gây ra những tổn thất to lớn về sức khỏe, kinh tế và môi trường cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Riêng đối với CNVCLĐ, hút thuốc lá không những ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm năng suất lao động, thiệt hại về kinh tế, mà thuốc lá còn là nguyên nhân gây ra cháy nổ, không đảm bảo ATVSLĐ.

Nhận thức những tác hại nghiêm trọng của thuốc lá và cũng để triển khai hiệu quả Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) (được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013) trong hệ thống CĐ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành văn bản số 279/HD-TLĐ hướng dẫn các cấp CĐ tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ, triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện không hút thuốc lá nơi làm việc.

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thực hiện hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành Trung ương đã sớm xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai công tác PCTHTL phù hợp với đặc điểm của ngành và địa phương. Hiện đã có 78 LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền PCTHTL và thành lập Ban chỉ đạo tại ngành và địa phương. Nhiều LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành Trung ương đã đưa tiêu chí không hút thuốc nơi làm việc gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Hiện cũng đã có trên 62% số CĐCS đã xây dựng nội quy, quy chế thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc. Các đơn vị đã tổ chức treo khoảng hơn 10 nghìn biển báo cấm hút thuốc lá tại các hành lang, khu vực cầu thang, hội trường… để cán bộ, nhân viên biết, thực hiện. Quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc đã được thực hiện quyết liệt ở nhiều đơn vị, thậm chí đã có trường hợp người lao động vi phạm quy định này bị buộc thôi việc, như ở Công ty CP Bao Bì Bình Thuận.

Cùng với những biện pháp quyết liệt, các cấp CĐ cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá cho người lao động. Từ năm 2012 tới nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức được 16 lớp tập huấn tuyên truyền PCTHTL với sự tham gia của gần 1 nghìn lượt cán bộ CĐ. Riêng trong năm 2014, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí cho 5 LĐLĐ tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn kĩ năng tuyên truyền, thực hiện Luật PCTHTL tại nơi làm việc cho cán bộ CĐ cho hơn 800 lượt cán bộ CĐ. Bên cạnh đó, bằng nguồn kinh phí của mình, các LĐLĐ tỉnh, TP và CĐ ngành TƯ đã tổ chức khoảng 13.000 lớp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật PCTHTL cho hơn 1,3 triệu lượt đoàn viên, CNVCLĐ.

Với sự hướng dẫn của Tổng LĐ, các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TƯ cũng đã tổ chức lồng ghép nội dung PCTHTL tại các hội nghị, hội thao, hội diễn văn nghệ, các buổi sinh hoạt chuyên đề… Cùng với đó, các cấp CĐ đã biên soạn, phát hành gần 400.000 bộ tài liệu tuyên truyền về chính sách, pháp luật, tác hại của thuốc lá đến với NLĐ.

Trên 30 ngàn CNVCLĐ bỏ thuốc

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá: Với công tác tuyên truyền sâu, rộng, qua hai năm triển khai Luật PCTHTL trong hệ thống CĐ, nhận thức của cán bộ CĐ, CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá đã tăng lên rõ rệt, việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong các đơn vị, doanh nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp CĐ đã vận động được trên 32 ngàn CNVCLĐ bỏ thuốc. Điển hình như CĐ Quốc phòng tuyên truyền, vận động được 3500 người, CĐ Cao su tuyên truyền vận động được 2076 người, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tuyên truyền, vận động được 3650 người, LĐLĐ tỉnh Đắc Lắc tuyên truyền vận động được 3000 người, LĐLĐ thành phố Hải Phòng tuyên truyền vận động được 3886 người bỏ thuốc...

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế và bà Anne Jonne, đại diện Liên minh quốc tế phòng chống lao và bệnh phổi đều đánh giá cao những kết quả mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện Luật PCTHTL và chiến lược Quốc gia PCTH thuốc lá. Đại diện Bộ Y tế và đại biểu khách quốc tế mong muốn thời gian tới Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để các cấp CĐ tổ chức tuyên truyền, thực thi Luật PCTHTL tốt hơn nữa, để mỗi NLĐ nhận thức rõ ràng hơn, góp phần tự bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng chỉ đạo, trong thời gian tới các cấp CĐ cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để làm chuyển đổi nhận thức và hành vi những người hút thuốc, bằng những phương thức khác nhau và cách làm lồng ghép, tranh thủ mọi nơi, mọi lúc… để tạo ra sự lan tỏa trong hệ thống CĐ nói riêng và cộng đồng nói chung; đồng thời triển khai có hiệu quả hơn nữa việc xây dựng môi trường không khói thuốc trong các cơ quan, đơn vị, DN…

Tại Hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền PCTHTL trong CNVCLĐ giai đoạn 2013-2015.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động