Tổ chức Công đoàn với cuộc chiến đẩy lùi thuốc lá trong CNVCLĐ

Thuốc lá là nguyên nhân gây ra ung thư- khẩu hiệu này ai cũng biết, song không ít người, trong đó có cả CNVCLĐ vẫn thờ ơ với sức khỏe, tính mạng của mình và người thân khi vô tư hút thuốc lá. Chỉ đến khi bệnh tật ào tới, họ mới rút ra được những bài học kinh nghiệm thì đã quá muộn
Phải xử phạt cán bộ vi phạm trước
Xử lý chưa nghiêm

Những bi kịch sau làn khói thuốc

Vừa bước vào tuổi 40, đẹp trai, đường công danh đang rộng mở, Nguyễn Minh Toàn - trưởng phòng công nghệ thông tin của một doanh nghiệp tại Hà Nội bỗng thấy mệt mỏi, chán ăn, giọng khàn thậm chí mất tiếng, ho và sút cân. Vào viện khám, Toàn choáng váng khi được bác sỹ chẩn đoán mắc bệnh ung thư phế quản. "Nguyên nhân chủ yếu do anh ấy đã hút thuốc lá quá nhiều"- bác sỹ cho biết. Đúng như chẩn đoán của bác sỹ, trước đây, Toàn nghiện thuốc lá nặng.

Toàn kể, là một kỹ sư công nghệ thông tin, thường xuyên làm việc bên máy tính tới khuya nên ban đầu, Toàn tìm đến thuốc lá để tránh căng thẳng, buồn ngủ. Dần dần, thuốc lá trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Không có thuốc lá, anh không thể hoàn thành công việc, mà ngay cả khi không làm việc, anh cũng phì phèo điếu thuốc. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nhắc nhở cảnh báo, bản thân Toàn cũng biết hút thuốc lá có hại, nên đã vài lần anh cai thuốc, nhưng rồi, "mê trận" của thuốc lá vẫn cuốn Toàn đi khiến anh phải đầu hàng chỉ sau một vài ngày cai. "Bây giờ, thấm thía được tác hại của thuốc lá thì mọi sự đã quá muộn"- Toàn nói.

Tổ chức Công đoàn với cuộc chiến đẩy lùi thuốc lá trong CNVCLĐ
Một buổi tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá cho CNVCLĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại huyện Đông Anh

Là phụ nữ, không động tới điếu thuốc lá, song chị Trần Thị Lan ở Lào Cai cũng phải mang án tử do khói thuốc lá mang lại. Thấy mình bị ho kéo dài, chị chỉ nghĩ mình bị ho cảm thông thường. Thế nên khi đi khám bệnh, nghe bác sỹ thông báo mình mắc bệnh ung thư phổi, chị Lan không thể tin. Tiếp tục kiểm tra ở nhiều cơ sở y tế khác với kết quả giống hệt nhau, chị Lan đành chấp nhận sự thật đau lòng. Là giáo viên, chị Lan có lối sống lành mạnh, mô phạm, ăn uống điều độ, khoa học.

Thế nhưng, chồng chị- một sỹ quan - thì lại hút thuốc rất nhiều. "Thời gian trong quân ngũ, anh hút thuốc lá đến thâm cả môi, nhưng gần đây anh đã bỏ thuốc"- chị Lan kể. Cũng theo chị Lan, vợ chồng chị đều biết thuốc lá có thể gây ung thư, nhưng sau khi chồng bỏ thuốc, thấy sức khỏe của anh vẫn tốt nên chị rất an tâm, nào ngờ... Chị Lan và chồng chị không hề biết rằng khói thuốc chính là một trong những tác nhân gây nên ung thư, nhất là ung thư phổi. Hơn thế, những người hít phải khói thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người trực tiếp hút thuốc.

Công đoàn tích cực vào cuộc

Theo thống kê của Hội Ung thư Việt Nam, cứ 3 người bị ung thư thì một người là do hút thuốc lá. Thuốc lá chứa hơn 60% chất gây ung thư (carcinogen). Khói thuốc lá không chỉ hại người nuốt nó mà còn cho cả những người hít khói thụ động, gây ra hơn 15 loại ung thư, không chỉ ở phổi, miệng, họng, thanh quản mà còn ở bao tử, tụy tạng, bọng đái, ruột, thực quản, vú và cổ tử cung… Thời gian hút thuốc càng dài và càng nặng thì nguy cơ bị ung thư càng cao. Hút thuốc từ mức độ trung bình tới nặng có nguy cơ bị mắc ung thư cao hơn khoảng 2-5 lần so với người không hút.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hút thuốc làm tăng tỉ lệ tử vong 30%-80%. Mỗi năm có gần 6 triệu người trên thế giới chết vì thuốc lá. Theo dự báo, thuốc lá sẽ giết chết đến 8 triệu người vào năm 2030, trong đó hơn 80% sống ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Việt Nam là nước có tỉ lệ nam giới sử dụng thuốc lá rất cao so với các nước trên thế giới khi có đến 47,4% người trưởng thành hút thuốc. Hút một điếu thuốc, cuộc sống mỗi người mất đi 5 phút rưỡi. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn người không hút 5-8 năm.

Từ những tác hại của thuốc lá gây ra, thực hiện Luật và Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá, ngày 28/02/2013, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn số 279/HD-TLĐ chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ; giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá không phát sinh số người hút thuốc mới, bảo đảm quyền của CNVCLĐ được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá và được thông tin đầy đủ về tác hại của thuốc lá.

Ngày 17 tháng 6 năm 2014, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá Tổng LĐ do đồng chí Phó Chủ tịch làm trưởng ban.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐ, các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và xây dựng CĐCS vững mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐ, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá như tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ; triển khai hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu hành động; treo biển “Cấm hút thuốc lá” tại các phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng họp, trường học, bệnh viện; biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, lớp tập huấn; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo báo cáo của các CĐ ngành, địa phương năm 2014, các cấp công đoàn đã biên soạn phát hành gần 400 nghìn bộ tài liệu thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức lồng ghép hàng chục nghìn buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại các hội nghị, hội thảo, các buổi giao lưu văn nghệ, hội thi ... thu hút trên 1,2 triệu CNLĐ tham gia, góp phần nâng cao nhận thức trong CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống của con người.

Đến nay trong hệ thống CĐ có 62,7% số cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Qua thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp CĐ đã tuyên truyền, vận động được hơn 28 nghìn CNLĐ bỏ hút thuốc lá.

Với những nỗ lực trên của tổ chức CĐ, hy vọng cuộc chiến đẩy lùi thuốc lá trong CNVCLĐ và công cuộc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá đạt những hiệu quả cao.

Nguyễn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Xem thêm
Phiên bản di động