Vĩnh Phúc ráo riết GPMB dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 6/8, buổi họp báo về việc GPMB dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua TX Phúc Yên đã được tổ chức tại UBND TX Phúc Yên. Lãnh đạo TX Phúc Yên khẳng định phương châm của tỉnh là kiên trì vận động, thuyết phục người dân hợp tác GPMB.
Báo cáo của UBND thị xã Phúc Yên cho biết, dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua Vĩnh Phúc có tổng chiều dài 40,826 km, riêng đoạn qua thị xã Phúc Yên dài 3,1km. Dự án đi qua 23 xã, phường của 5 huyện, thị của tỉnh Vĩnh Phúc, với tổng diện tích phải thu hồi là gần 305ha.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/3/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định số 808/QĐ - UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo UBND thị xã Phúc Yên, ngày 3/6/2008, tỉnh đã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tại 3 xã phường thuộc TX Phúc Yên là Nam Viêm, Tiền Châu và phường Phúc Thắng với tổng diện tích đất thu hồi 283.209,4m2.
Ngày 28/11/2008, Ban quản lý dự án Công trình giao thông 2 phối hợp với Hội đồng bồi thường thị xã Phúc Yên và Ủy ban nhân dân xã Nam Viêm tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Các hộ dân đã nhận tiền bồi thường là 43,5 triệu đồng/sào. Tháng 4/2009, UBND TX Phúc Yên đã bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam tổ chức thi công công trình.
Tuy nhiên, ngày 17/5/2011, một số người dân xã Nam Viêm đòi hỗ trợ thêm giá đền bù giải phóng mặt bằng tương đương giá bồi thường tại xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là 236 triệu đồng/sào. Ngày 18/5/2011, 60 người dân xã Nam Viêm tiếp tục lên trụ sở tiếp dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị được bồi thường, hỗ trợ thêm với mức 236 triệu đồng/ sào.
Ngày 7/6/2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc kết luận không đủ căn cứ để hỗ trợ thêm cho các hộ dân này. Từ đó đến nay, hàng chục người dân liên tục xâm lấn lại mặt bằng đã giao, ngăn cản việc thi công công trình... UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức bảo vệ thi công dự án đường cao tốc, nhưng sau thời gian bảo vệ, nhiều người dân lại tiếp tục ra cản trở việc thi công.

Sáng 6/8, tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo thị xã Phúc Yên và chủ đầu tư đã trả lời nhiều vấn đề liên quan đến việc nguyên nhân người dân tái lấn chiếm mặt bằng, cản trở thi công, tiến độ thi công dự án ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, hướng giải quyết việc người dân đang chiếm giữ mặt bằng…
Ông Khổng Sơn Trường - Bí thư Thị ủy TX Phúc Yên cho biết, phương châm của tỉnh là kiên trì vận động, thuyết phục người dân trả lại đất, giải tỏa đám đông để tiếp tục thi công công trình. Tỉnh sẽ huy động các đơn vị dân sự vào tháo dỡ lều trại nếu người dân cố tình không chấp hành. "Việc dùng lực lượng để bảo vệ thi công sẽ được thực hiện khi có người cố tình chống đối. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là phải làm đúng chính sách, đảm bảo an toàn cho cả lực lượng bảo vệ và người dân”, ông Trường cho biết.
Tại buổi họp báo, các lãnh đạo địa phương mong muốn người dân đồng thuận, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và bàn giao mặt bằng cho việc thi công dự án được thực hiện.
Nguồn Dân trí
Nên xem
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam
Tin khác
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Sự kiện 05/12/2025 18:37
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Sự kiện 05/12/2025 18:36
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 04/12/2025 15:29
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27
