Vì sao Philippines bội thu trong các cuộc thi nhan sắc

LĐTĐ - Đằng sau sự thành công trong các cuộc thi nhan sắc của Philippines là cả quá trình chuẩn bị công phu và chu đáo, trong đó, các "lò" đào tạo hoa hậu giữ vai trò rất quan trọng.

2013 là năm bội thu của các nhan sắc Philippines với hàng loạt người đẹp được vinh danh tại các đấu trường sắc đẹp lớn trên toàn thế giới, biến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những "cường quốc sắc đẹp" nổi bật.

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự thành công này là cả quá trình chuẩn bị công phu và chu đáo, trong đó, các "lò" đào tạo hoa hậu giữ vai trò rất quan trọng.

Sandra Seifert cao, xinh đẹp, thông minh và ăn nói lưu loát, nhưng phải mất một thời gian dài cô ấy mới quyết định tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp ở Philippines.

Seifert được đào tạo trong hơn một tháng tại nơi được gọi là "lò" đào tạo hoa hậu, và trở thành đại diện của Philippines tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, cô bị loại ngay trước đêm thi chung kết chỉ vì những bức ảnh bikini khá nhạy cảm đăng trên một tạp chí dành cho nam giới trước đây.

Không nản lòng, cô quyết định tham gia vào cuộc thi hoa hậu quốc gia chỉ vài tuần sau đó. Không chỉ giành danh hiệu Hoa hậu Trái đất Philippines, cô tiếp tục cạnh tranh trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thế giới và giành vương miện Á hậu trong số 80 đối thủ cạnh tranh từ khắp nơi trên thế giới.

Người đẹp Philippines Megan Young đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2013. Ảnh: Rappler

"Sản xuất" Hoa hậu

Theo Jose Wendell Capili, học giả tại Đại học Philippines, các cuộc thi sắc đẹp trở nên phổ biến ở nước này do được du nhập từ Mỹ vào nửa đầu thế kỷ XX.

Một trong những "lò" đào tạo hoa hậu thành công nhất do Jonas Gaffud, Giám đốc điều hành Cty người mẫu Mercator, quản lý. Ông và một nhóm cố vấn "cho ra lò" trung bình 10 ứng viên một năm. Ông Gaffud được coi là người giúp Megan Young giành vương miện Hoa hậu Thế giới đầu tiên của Philippines vào năm 2013.

Từ năm 2010 đến nay, Cty đều có các ứng viên lọt vào chung kết trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ mỗi năm. Một số ứng viên khác cũng tham gia vòng chung kết Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Quốc tế trước đó. Ông Gaffud cho biết, một thí sinh tiềm năng phải có chiều cao ít nhất là 165,1cm và "vẻ đẹp của khuôn mặt" là quan trọng nhất.

Nhưng công tác đào tạo cũng không kém phần quan trọng. Theo ông, các ứng viên cần phải được đào tạo ít nhất 6 tháng trước khi tham gia một cuộc thi. Quá trình này bao gồm việc nghiên cứu tiêu chí của cuộc thi, học cách đi trên sân khấu, biết làm tóc và trang điểm, luyện tập hình thể và học cách trả lời các câu hỏi.

Cô Seifert, người được đào tạo tại một "lò" như thế, cho biết đã trải qua ngững giờ học căng thẳng. "Có những bài tập khác nhau, từ đầu đến chân. Vươn người, quay cổ, và những động tác thực sự khó khăn để định hình vòng eo của bạn", cô nói.

Và mặc dù có kinh nghiệm của một người dẫn chương trình truyền hình, cô vẫn được huấn luyện trả lời câu hỏi, cũng như nhận được lời khuyên của người chiến thắng cuộc thi trước đó. "Tôi phải học cách mỉm cười trước mọi người", Maynard, giờ đã 27 tuổi, cho biết.

Ông Gaffud cho biết luôn chú ý đến cả việc chọn trang phục phù hợp với thí sinh, cũng như làm thế nào để một ứng viên "nổi bật trên sân khấu". Ông thậm chí còn giúp ứng viên chọn son môi - bất cứ điều gì để giúp cải thiện cơ hội của mình.

Trong khi đó, các cố vấn chú tâm xây dựng hình ảnh của ứng cử viên, ngọt ngào hay gợi cảm, dựa trên những đặc điểm tự nhiên của họ. Một số cố vấn được trả tiền cho công việc của họ, nhưng hầu hết những người như ông Gaffud đều làm công việc của mình "vì niềm đam mê". "Họ không cần chúng tôi trả tiền, một điều thực sự tuyệt vời", cô Seifert nói.

Ông Capili, tác giả cuốn sách về các cuộc thi sắc đẹp Philippines, cho biết, "Ngày xưa, một ứng viên không được đào tạo vẫn có thể giành chiến thắng vì cô ấy mang một vẻ đẹp tuyệt vời. Nhưng ngày nay, có những Cty tuyển ứng viên và đào tạo họ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trước khi tham gia các cuộc thi quốc gia".

Bước đệm tuyệt vời

Trở thành nữ hoàng sắc đẹp không phải là điểm kết thúc mà là điểm mở đầu tuyệt vời cho các cô gái.

Đối với cô Seifert, giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines và Á hậu cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thế giới có nghĩa là cô phải xuất hiện nhiều trước công chúng để thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường.

Tại Philippines, người chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp trở nên nổi tiếng, và họ phải gánh một trách nhiệm lớn. Là "một nhân vật nào quan trọng"  họ phải trở thành tấm gương cho các cô gái trẻ. Người chiến thắng được tiếp đón, giới thiệu với các quan chức cấp cao, và thường được công chúng nhận ra trên đường phố.

Anjo Lorenzana, giảng viên Trường Đại học Ateneo de Manila chuyên về truyền thông và văn hóa, cho biết cuộc thi sắc đẹp cũng là một cơ hội để Philippines quảng bá hình ảnh của mình trên một sân khấu quốc tế. "Với chiến thắng cuộc thi sắc đẹp quốc tế, người Philippines, thường được xem là thấp kém, có thể nhìn thấy một tương lai tốt hơn", ông nói. Còn đối với các ứng cử viên, cuộc thi sắc đẹp có thể là một bước đệm cho địa vị xã hội và kinh tế của họ.

Nguồn CAND

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

(LĐTĐ) Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu thành công và sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí Việt. Bén duyên với ngành giải trí và đạt được danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng đã bền bỉ khẳng định vị thế vững chắc một siêu mẫu hàng đầu.
Gu thời trang gợi cảm của Thiều Bảo Trâm

Gu thời trang gợi cảm của Thiều Bảo Trâm

(LĐTĐ) Thiều Bảo Trâm đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi tin đồn ca sĩ hẹn hò với một chàng trai tên Matthis Metharam lan truyền trên truyền thông. Gu thời trang của cô cũng nhận về nhiều sự chú ý với phong cách quyến rũ, khoe chân dài gợi cảm.
Bella Vũ làm vedette cho bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thánh địa Cát Tiên

Bella Vũ làm vedette cho bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thánh địa Cát Tiên

(LĐTĐ) Vừa qua, Miss Eco Teen 2021 Bella Vũ đã trình diễn vedette cho bộ sưu tập "Thánh tích" của nhà thiết kế Huỳnh Thức trong Lễ hội thời trang và nghệ thuật trẻ em Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Non nước".
Mẫu nhí Hải Yến tự tin sải bước tại Light Up 2023

Mẫu nhí Hải Yến tự tin sải bước tại Light Up 2023

(LĐTĐ) Nằm trong khuôn khổ Cuộc thi Tìm kiếm tài năng “MC nhí toàn quốc 2023”, Fashion show Light up 2023 đã diễn ra tại sân khấu hiện đại nhất Đông Nam Á - Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện có sự góp mặt của 30 mẫu nhí đến từ khắp mọi miền đất nước.
Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân trình làng bộ sưu tập áo dài Dorii

Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân trình làng bộ sưu tập áo dài Dorii

(LĐTĐ) Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân vừa trình làng bộ sưu tập mới với áo dài Dorii. Dịp này, anh cũng nhận được Bằng khen từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
ELISE trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2023

ELISE trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2023

(LĐTĐ) Thương hiệu thời trang ELISE vừa trình làng nhiều bộ sưu tập tại đêm diễn Thu Đông 2023. Dịp này, ELISE công bố đã trở thành thương hiệu thời trang nội địa đầu tiên tại Việt Nam nhận được BV Mark, chứng nhận từ Bureau Veritas, đơn vị hàng đầu thế giới trong kiểm định và chứng nhận chất lượng, hiệu suất sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng.
Massimo Dutti gia nhập thị trường thời trang quốc tế tại Hà Nội

Massimo Dutti gia nhập thị trường thời trang quốc tế tại Hà Nội

(LĐTĐ) Massimo Dutti chính thức khai trương cửa hàng mới tại Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội với phong cách thiết kế nội thất hoàn toàn mới. Thương hiệu đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình thâm nhập thị trường thời trang quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.
UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập LifeWear Thu Đông 2023

UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập LifeWear Thu Đông 2023

(LĐTĐ) Ngày 30/8, tại Hà Nội, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, tổ chức sự kiện giới thiệu Bộ sưu tập (BST) LifeWear Thu/Đông 2023 với chủ đề “Modern Layering”.
Cuộc thi Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam - lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

Cuộc thi Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam - lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Cuộc thi “Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam 2023 - Miss Nature Vietnam 2023” chính thức khởi động tại Hà Nội nhằm tìm ra những người đẹp tài sắc để truyền cảm hứng bảo vệ thiên nhiên, lan tỏa lối sống xanh, du lịch xanh và chăm sóc sức khỏe.
Áo dài “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Áo dài “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, nhà thiết kế Hoàng Ly vừa chính thức được xác nhận Kỷ lục Guiness Việt Nam với chiếc áo dài mang tên “Dấu ấn thời gian”.
Xem thêm
Phiên bản di động