Ứng xử với tiền “mừng tuổi” của con như thế nào?
| Vợ chồng cãi nhau đầu năm vì tiền mừng tuổi của con | |
| Bố mẹ không nên động đến một đồng lì xì nào của con cái |
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, cuộc sống của mỗi gia đình khác nhau thì cha mẹ nên xử lý tiền mừng tuổi của con khác nhau. Đối với mỗi gia đình giầu, nghèo thì tiền mừng tuổi cũng có ý nghĩa, giá trị khác nhau.
Trước hết, phải nói đến việc lì xì tết. Với nhiều gia đình, chuẩn bị tiền lì xì Tết cũng là vấn đề khá đau đầu. Nhất là với những cặp vợ chồng công nhân, viên chức nghèo, tiền thưởng Tết chẳng có, lương tháng 13 cũng không, sắm Tết đã là khó khăn, chuẩn bị tiền lì xì chẳng khác cực hình là mấy.
Khó nhưng lại không bỏ được. Có nhà dù nghèo vẫn phải chuẩn bị vài trăm đến tiền triệu để mừng tuổi trẻ con và người già. Số tiền lì xì mà con họ nhận được có lẽ còn ko đủ so với tiền "gốc", trong khi ra Tết, còn bao việc phải tiêu. Khi ấy, bố mẹ muốn dùng số tiền ấy để chi tiêu cho gia đình cũng là điều hợp lý.
![]() |
| Cha mẹ phải mềm dẻo, không nên “tịch thu” hết tiền cũng không nên để con tiêu thả cửa. |
Đối với một số gia đình thì lại không hề quan tâm đến số tiền mừng tuổi mà con có. Tiền của con là của con, tiêu thế nào là việc của nó, bố mẹ không có quyền can thiệp. Việc quá “cởi mở” này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, bởi khi trẻ con chưa tự kiếm được tiền thì việc chi tiêu của con, kể cả tiền lì xì bố mẹ vẫn nên giám sát, quản lý.
Tuy không tịch thu trắng trợn nhưng cũng đừng dễ dãi thả cửa. Đồng tiền tiêu không đúng cách nó sẽ làm hại người sử dụng. Đến già vẫn còn những người ném tiền qua cửa sổ thì việc cho trẻ em tự quyết số tiền mình chưa đổ mồ hôi kiếm được sẽ hiểm họa khôn lường.
Quan trọng nhất vẫn là tình cảm, cách dạy dỗ của bố mẹ dành cho con cái, tùy theo số tuổi của trẻ để có kế hoạch chi tiêu hợp lý và tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Bố mẹ có thể trích một phần số tiền mừng tuổi để mua một món quà hay đồ dùng học tập cho con để khích lệ tinh thần, cũng có thể dùng toàn bộ số tiền để mua một món đồ hữu ích mà con đã mơ ước từ rất lâu như cây đàn, bộ bút màu vẽ, chiếc xe đạp…
Nói chung, sẽ không có một mẫu số chung cho mọi gia đình về cách quản lý tiền mừng tuổi của con, nhưng điều quan trọng là cha mẹ phải mềm dẻo, không nên “tịch thu” hết tiền để trẻ cảm thấy thất vọng, không tin vào cha mẹ. Khi có tiền mừng chúng sẽ dấu diếm không đưa cho bố mẹ giữ hộ. Cũng không nên đưa hết tiền cho con khi chúng chưa làm chủ được đồng tiền sẽ dẫn đến hệ lụy khôn lường.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34
