Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội lập hồ sơ VĐV khuyết tật ảo: Nhiều nghi vấn từ bản danh sách

Báo Lao động Thủ đô số 85 ra ngày 16/7 đã có bài viết phản ánh một cán bộ của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội có dấu hiệu lập danh sách các VĐV khuyết tật “ảo” nhằm chiếm đoạt tiền thù lao. Lần theo địa chỉ các VĐV khuyết tật trong bản danh sách này, PV phát hiện nhiều trường hợp địa chỉ không tồn tại hoặc có tên VĐV nhưng sống tận miền Nam...
Lập hồ sơ VĐV khuyết tật “ảo” chiếm đoạt tiền thù lao?
Cựu trưởng phòng Vinashin mua 40 căn nhà bằng tiền chiếm đoạt
Lừa chạy việc, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Thật giả lẫn lộn

Căn cứ vào bản danh sách bà Nguyễn Thanh Thủy (người đứng đơn tố cáo - PV) cung cấp, PV báo Lao động Thủ đô đã đi xác minh và nhận thấy có nhiều điều mờ ám. Người đầu tiên, PV tìm đến là trường hợp VĐV Vũ Quyết Thắng (SN 1994, địa chỉ 35, tổ 9, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội). Anh Thắng cho biết, anh bị tai nạn cụt cánh tay phải, và có đăng ký rèn luyện sức khỏe tại Trung tâm TDTT Khúc Hạo (TT). Tuy nhiên, anh mới chỉ đến tập từ khoảng tháng 6/2014 đến tháng 10/2014 thì nghỉ do tiếp tục bị tai nạn. Trong quá trình đến đây tập, mọi chi phí đều do anh và gia đình tự lo. “Tôi chưa được nhận bất cứ một khoản trợ cấp, hỗ trợ nào từ phía TT. Tôi chỉ đến đó để rèn luyện sức khỏe là chính chứ có biết thi đấu với giải đấu nào đâu”, anh Thắng nói.

Trong danh sách trích ngang các huấn luyện viên (HLV), VĐV TT thuộc tuyến 3, số thứ tự 135 ghi tên VĐV Trịnh Anh Tuấn (SN 1990, số nhà 51A) và ở số thứ tự 140 ghi tên VĐV Trịnh Thanh Bình (SN 1970, số nhà 51D), đều ở tổ 4, ngõ 5, đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, khi PV tới địa chỉ này thì chỉ có duy nhất 1 số nhà 51. Tại nhà số 51 có 2 người tên Trịnh Thanh Bình và Trịnh Thanh Tuấn và là 2 cha con. Ông Bình trước kia làm nghề lái xe nhưng bị tai nạn và chuyển sang bán hàng ăn uống ở khu vực phố cổ. Còn anh Tuấn đã vào miền Nam sinh sống được gần 3 năm, thi thoảng mới về thăm nhà.

Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội lập hồ sơ VĐV khuyết tật ảo: Nhiều nghi vấn từ bản danh sách
CLB Thể thao khuyết tật Hà Nội

Cụ bà Nguyễn Thị Liên (mẹ ông Trịnh Thanh Bình) khẳng định, con trai và cháu nội không bị khuyết tật và không tham gia hoạt động thể thao nào. Trong khi đó, tại bảng thanh toán tiền công VĐV, HLV, CTV do ông Bùi Quang Vũ lập ngày 1/11/2014 (để trống khoản chi tháng, ghi 61 ngày), chủ nhiệm bộ môn ông Ngô Anh Tuấn ký xác nhận, 2 trường hợp trên đều được lĩnh tiền thù lao, hình thức ký nhận trực tiếp (2 lần, mỗi lần 1 mức).

Một VĐV có tên trong danh sách là ông Nguyễn Trọng Ninh (STT 145, VĐV tuyến 3, SN 1953, địa chỉ số 3 Dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Trao đổi với PV, ông Ninh cho biết, cách đây khoảng 5 năm, ông có đưa con trai là Nguyễn Hồng Nam (SN 1991) đến rèn luyện sức khỏe ở TT nhưng không tham gia thi đấu. Do có thời gian rảnh rỗi nên từ đó ông Ninh làm tình nguyện viên giúp Câu lạc bộ tìm người khuyết tật tới TT tập luyện và trở thành cộng tác viên (CTV). Như vậy bản chất ở đây ông Ninh chỉ là CTV của TT chứ không phải là VĐV. Với công việc CTV, hàng tháng ông Ninh vẫn được nhận tiền do TT trả, tuy nhiên số tiền bao nhiêu thì ông này từ chối tiết lộ và chỉ trả lời chung chung: “Chỉ vài trăm nghìn đồng”. Vậy nhưng, tại bảng kê khai lệnh chuyển tiền dưới hình thức chuyển khoản chi trả tiền công tập luyện, tiền ăn do Chi nhánh Techcombank Đông Đô – NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam kê ngày 1/11/2014 thể hiện rõ: Ông Ninh ở số thứ tự 88, STK 1902780481001, được nhận số tiền trên 7 triệu đồng!

Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội lập hồ sơ VĐV khuyết tật ảo: Nhiều nghi vấn từ bản danh sách
Danh sách những “VĐV khuyết tật” của TT đã được nhận tiền

Tương tự, VĐV Phạm Thị Thực (STT 195, SN 1964, ở 47, 260 Ngõ Chợ, Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa), thực tế chị đang là hộ lý tại 1 bệnh viện tại Hà Nội, được tổ dân phố xác định không thuộc diện người khuyết tật. Tuy vậy, cũng tại bảng kê của ngân hàng Techcombank ngày 1/11/2014, chị Thực có STT 121, STK 190272508001, cũng được chuyển khoản số tiền trên 7 triệu đồng.

Những địa chỉ không có thật

Sau nhiều ngày kiên trì xác minh địa chỉ các VĐV trong bản danh sách, chúng tôi nhận thấy, bên cạnh sự nhập nhèm về địa chỉ và sự đóng góp của các “VĐV”, thì có nhiều địa chỉ không tồn tại. Thế nhưng theo danh sách bảng kê nhận lương của TT, những VĐV này vẫn có tên, ký trực tiếp thể hiện việc đã được nhận tiền.

Cụ thể, tại khu tập thể Nhà máy ô tô Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) - địa chỉ của VĐV Trần Thanh Dung (SN 1991, STT 215, VĐV tuyến 3), bà Trịnh Thúy Lan (tổ trưởng tổ 12, phường Thanh Xuân Nam) khẳng định, trong hơn 300 hộ dân thuộc tổ 12, chỉ có 2 người khuyết tật nhưng không có người nào là Trần Thanh Dung như trong danh sách của TT. Còn với trường hợp VĐV Nguyễn Thị Phượng (STT 134, SN 1962, trú tại số 24/112 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) khi được hỏi, ông Trần Văn Trung (Tổ trưởng tổ 13, phường Ngọc Khánh) cho biết, không có người tên Nguyễn Thị Phượng nằm trong diện người khuyết tật ở địa bàn phường.

Tiếp đó, khi được hỏi về VĐV Ngô Văn Hiếu (STT 186, SN 1974, địa chỉ 96 ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ cụm dân cư số 4 phường Thổ Quan, cho biết, theo như danh sách theo dõi trong cụm thì không có Ngô Văn Hiếu thuộc diện người khuyết tật. Tương tự, VĐV Dương Minh Anh (STT 51, tuyến 2, SN 1991, số 23, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội) cũng không hiện diện ở địa chỉ này. Theo xác minh thì địa chỉ này là 1 ngôi biệt thự lớn, chủ nhà khẳng định ở đây không có ai bị khuyết tật. Như vậy dấu hiệu TT làm sai lệch danh sách vận động viên để hưởng tiền lương và tiền tập luyện là có cơ sở.

Các cơ quan chức năng cần kiểm tra làm rõ và xử lý. Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Phước Long – Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

(LĐTĐ) Cùng với Mã Pì Lèng hiểm trở, sông Nho Quế đã trở thành huyền thoại, đi vào thơ ca và là một trong những biểu tượng của Hà Giang. Đến với Hà Giang vào những ngày tháng 3, thấy nơi đây dường như không có Hạ, Thu, Đông, chỉ có mùa Xuân luôn hiện hữu trong màu xanh của sông, của núi.
Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

(LĐTĐ) Theo Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Xuân Văn, Tòa án đã triệu tập 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có gần 1.000 bị hại có mặt tại Tòa.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm một Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm một Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập và chỉ đạo tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gia Lâm.
Vì sao doanh nghiệp phân bón “xin” chịu thuế giá trị gia tăng?

Vì sao doanh nghiệp phân bón “xin” chịu thuế giá trị gia tăng?

(LĐTĐ) Trong khi nhiều ngành hồ hởi bởi được bỏ ra khỏi danh sách phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), thì ngành phân bón lại trông chờ được áp loại thuế này. Thực tế khi áp dụng Luật Thuế số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (Luật Thuế 71) từ ngày 1/1/2015 để giảm gánh nặng giá phân bón cho nông dân, mục đích không những không đạt được mà còn gây tác dụng ngược khi giá thành phân bón bị tăng thêm 5 - 8%.
Gấp rút chuẩn bị nhân lực vận hành Sân bay Long Thành

Gấp rút chuẩn bị nhân lực vận hành Sân bay Long Thành

(LĐTĐ) Theo Cục hàng không Việt Nam, khi đưa vào khai thác giai đoạn 1 năm 2026, với công suất 25 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, sân bay quốc tế Long Thành cần hơn 13.700 người để vận hành. Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực để vận hành “siêu dự án” này đang là yêu cầu gấp rút.
Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế quận Tây Hồ đạt trên 94%

Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế quận Tây Hồ đạt trên 94%

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ có sự chuyển biến tích cực, các chính sách Bảo hiểm y tế ngày càng đi vào đời sống nhân dân, năm 2023, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 94,3%.
Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

(LĐTĐ) Trả lời tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/3, về tình trạng một số công ty thẩm định giá bị xử lý sai phạm, nhiều doanh nghiệp thẩm định giá lại sợ rủi ro, từ chối thẩm định giá đất gây khó khăn cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, sai thì phải xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

Tin khác

Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

(LĐTĐ) Theo Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Xuân Văn, Tòa án đã triệu tập 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có gần 1.000 bị hại có mặt tại Tòa.
Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

(LĐTĐ) Những đứa trẻ trong độ tuổi phát triển nhanh chóng về thể chất nhưng về tâm sinh lý có những bất ổn, thậm chí nổi loạn, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật có tính chất côn đồ, manh động… gây nhiều nỗi lo, bức xúc trong mỗi gia đình và toàn xã hội. Ngăn chặn xu hướng trẻ hóa tội phạm trước hết cần sự quan tâm đặc biệt từ gia đình.
Hàng nghìn nhà đầu tư đội mưa tới dự phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh

Hàng nghìn nhà đầu tư đội mưa tới dự phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh

(LĐTĐ) Ngày 19/3, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 15 vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).
Tạm giữ hình sự 2 đối tượng giả danh cảnh sát nước ngoài để đe dọa chiếm đoạt tài sản du khách

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng giả danh cảnh sát nước ngoài để đe dọa chiếm đoạt tài sản du khách

(LĐTĐ) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 2 Cảnh sát hình sự quốc tế "rởm". Kẻ giả danh sử dụng chiếc thẻ “POLICE” London (Anh) được mua ở Thái Lan với giá 500 Bath, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản của họ.
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"

Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"

(LĐTĐ) Khi nghiên cứu các khóa tu mùa hè cho con, chị H (trú tại Hà Nội) có kết nối với tài khoản Facebook "Tu sinh mùa hè" để đăng ký cho con. Đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân mua vật phẩm phong thủy nhằm tăng tương tác cho công ty. Sau nhiều lần "sai thao tác", "chưa hoàn thành nhiệm vụ"... Chỉ trong vòng 2 ngày, chị H đã bị các đối tượng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng.
Hơn 1.200 bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cha con chủ tịch Tân Hoàng Minh

Hơn 1.200 bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cha con chủ tịch Tân Hoàng Minh

(LĐTĐ) Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh, các cơ quan tố tụng đã nhận được đơn của hơn 1.200 nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo.
Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc (Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) hỏi: Người sử dụng lao động sẽ bị xử lý như thế nào khi chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động? Nếu bị phạt, mức phạt sẽ là bao nhiêu?
Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

(LĐTĐ) Từ ngày 1/1/2025, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là căn cứ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất thổ cư.
Công an quận Tây Hồ bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an quận Tây Hồ bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐTĐ) Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý đối với 2 đối tượng là Nguyễn Văn Dũng và Trương Xuân Bình.
Cần xây dựng tiêu chí đạo đức kinh doanh

Cần xây dựng tiêu chí đạo đức kinh doanh

(LĐTĐ) Ngày 20/6/2023, dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua; đây được xem là “Thượng phương bảo kiếm” để các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có hiệu quả trong tình hình mới, việc xây dựng tiêu chí đạo đức kinh doanh và hành vi, văn hóa tiêu dùng, văn hóa phục vụ đóng vai trò rất quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động