Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quên trách nhiệm

Liên quan đến việc khu nhà tái định cư N3B (Trung Hòa Nhân Chính) đang bị xâm hại nghiêm trọng, đe dọa đời sống người dân nơi đây, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với vị đại diện đơn vị quản lý khu nhà này.
tong giam doc cong ty tnhh mtv quan ly va phat trien nha ha noi quen trach nhiem Khu tái định cư N3B Trung Hòa Nhân Chính: Chủ đầu tư phớt lờ trước bức xúc của dân
tong giam doc cong ty tnhh mtv quan ly va phat trien nha ha noi quen trach nhiem
Hai quán cafe đang hoạt động tại tầng 1 khu nhà N3B (Trung Hòa Nhân Chính) đang xâm hại nghiêm trọng đến tòa nhà.

Trong các bài phản ánh trước đã đăng tải trên Báo Lao động Thủ đô, về việc bà con sinh sống tại khu nhà N3B (Trung Hòa Nhân Chính) đang phải sống trong cảnh hoang mang lo sợ, tòa nhà nơi bà con sinh sống cũng đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi 2 quán cà phê đang kinh doanh dưới tầng 1 .

Liên quan đến vụ việc này, PV báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi ngắn ngủi bằng điện thoại, PV nhận được thái độ thờ ơ trước lợi ích của người dân, mặc dù bản thân ông cũng đã nhận được đơn kêu cứu của bà con.

Báo Lao động Thủ đô xin trích nguyên văn, nội dung cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội về vấn đề này:

PV: Alo, anh Sơn à!

Ông Sơn: Vâng!

Em là PV báo Lao động Thủ đô anh ạ!

Ông Sơn: Ừ!

Vâng, em gọi cho anh Sơn có việc như sau. Vừa qua, báo em có nhận được đơn đề nghị của tập thể cụm dân cư tại Đơn nguyên I, nhà N3B, trong đơn người ta có phản ánh là 2 quán café đang hoạt động dưới tầng 1 làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh sống của bà con. Ở đây nội dung đơn khá dài, em có thể tóm tắt cho anh một vài việc như sau…

Ông Sơn: Anh biết đơn đấy rồi, anh nhận rồi, và anh cũng thông báo với em cái đấy là phải phản ánh với phường với quận, nhá! Chứ anh là đơn vị cho đơn vị đấy thuê nhà theo lệnh của Thành phố. Thế thì người ta kinh doanh như thế nào, người ta ảnh hưởng đến bà con dân phố, chính quyền phường phải có trách nhiệm, nhá!

Tất nhiên anh cũng  phải phối hợp với chính quyền phường.

Tức là việc này anh khẳng định là anh không có trách nhiệm gì, khi mà có quận và phường cho thuê đúng không ạ?

Ông Sơn: Nó là đơn vị thuê của bên anh, theo lệnh của Thành phố, nó kinh doanh như thế nào, đó là thị trường. Bọn em cũng thừa biết, luật nó là thế rồi. Thế em nhé!

Em hỏi thêm anh một câu nữa ạ.

Ông Sơn: Ừ!

Với chức năng nhiệm vụ là đơn vị quản lý khai thác, việc 2 quán café hoạt động ở khu nhà này anh có biết không?

Ông Sơn: Tại sao anh cho nó thuê nhà, nó làm cái gì, chủ yếu trong cái đơn, Thành phố duyệt thì anh ký hợp đồng thôi chứ có gì đâu em! Nhá!

Vâng! Anh là đơn vị ký hợp đồng thôi ạ? Chứ anh cũng không phải là quản lý đúng không?

Ông Sơn: Anh quản lý thì anh quản lý cả, nhưng mà nó là đơn vị ký hợp đồng. Giả sử em có nhà, một hộ dân nào đó người ta thuê nhà của em, người ta kinh doanh cái gì thì người ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kể cả đồ ma túy các thứ thì người ta cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không phải là chủ nhà, nhá!

Nhưng mà, theo luật anh cho thuê thì anh phải biết họ thuê để làm gì chứ ạ. Nhỡ họ thuê họ đập phá, ảnh hưởng đến đời sống của người dân thì em nghĩ anh là đơn vị quản lý khai thác, anh phải chịu trách nhiệm vấn đề này chứ ạ?

Ông Sơn: Không anh chẳng chịu trách nhiệm vấn đề ấy. Chỉ có nó phá vào cửa nhà, mà nó ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà đó thì anh sẽ không cho nó làm.

Vâng thực tế là có ảnh hưởng đến kết cấu anh ạ. Phá tường, mở 3 cửa anh ạ

Ông Sơn: Nếu mà nó ảnh hưởng kết cấu thì em cứ nói rõ vào trong ấy thì anh sẽ tính, nhá!

Việc này rõ ràng vừa xong anh có nói là anh nhận được đơn rồi.

Ừ, ừ… thế nhé! Cảm ơn em (cúp máy).

Trước thông tin trên, nhiều ý kiến từ dư luận và bà con sinh sống tại đây đặt ra là: Với một người đứng đầu đơn vị quản lý tòa nhà như ông Sơn, khi đã nhận được đơn phản ánh của bà con, tại sao vẫn phớt lờ việc tòa nhà đang bị xâm hại nghiêm trọng như thế?

Báo Lao động Thủ đô tiếp tục phản ánh về vấn đề này.

Nghe đoạn đối thoại giữa PV báo Lao động Thủ đô với ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội:

 

Thành Nam - Hải Phú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động