Tội phạm công nghệ cao ngày càng trở nên nguy hiểm

Theo đánh giá của Công an TP.Hà Nội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, nên lực lượng cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục “căng mình” để trấn áp, phòng, chống các loại tội phạm. Trong đó, đáng chú ý loại tội phạm công nghệ cao đang hoạt động ngày một tinh vi hơn.
toi pham cong nghe cao ngay cang tro nen nguy hiem Có đẩy lùi được tội phạm công nghệ cao?
toi pham cong nghe cao ngay cang tro nen nguy hiem Cần có những biện pháp thực thi mạnh mẽ hơn

Tại buổi họp báo thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, đại diện  Công an TP.Hà Nội cho biết: Trong những tháng đầu năm 2016, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng công an đã tổ chức nhiều đợt ra quân trấn áp các loại hình tội phạm, không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm xã hội lộng hành kéo dài gây nhức nhối trong dư luận. Đồng thời, tiến hành điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án, đặc biệt là các vụ giết người cướp tài sản, cướp có tính chất tinh vi…

toi pham cong nghe cao ngay cang tro nen nguy hiem
Một số đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao bị bắt giữ.

Cụ thể, những tháng đầu năm, lực lượng công an các cấp của Thành phố đã điều tra, khám phá hơn 1.700 vụ, trong đó có hơn 2.700 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt phá hơn 500 ổ nhóm phạm pháp hình sự; phát hiện hơn 1.300 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế.  Trong lĩnh vực tội phạm về ma túy,  lực lượng công an đã khám phá hơn 1.600 vụ, thu giữ hơn 45kg heroin, 67kg ma túy tổng hợp, 1,3kg thuốc phiện, 2,3kg cần sa; phát hiện bắt giữ 3.201 vụ, 3.319 đối tượng vi phạm và phạm tội về môi trường… Đặc biệt, Công an TP. Hà Nội đã triệt phá thành công một số ổ nhóm tội phạm có tổ chức do các đối tượng lưu manh cộm cán cầm đầu trên các địa bàn huyện Đông Anh, quận Nam Từ Liêm, quận Hai Bà Trưng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công an TP.Hà Nội, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày một tinh vi. Tội phạm trong lĩnh vực kinh tế còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các đối tượng thành lập các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả với các mặt hàng chủ yếu như vàng, thuốc lá, gỗ, động vật hoang dã… với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Còn các đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hòng qua mắt các cơ quan chức năng. Xu hướng buôn bán ma túy tổng hợp ngày càng tăng. Tội phạm trong lĩnh vực môi trường tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tình trạng vi phạm trong lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển cát, sỏi lòng sông; tình trạng vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng làm lương thực, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; hoạt động đổ trộm phế thải, rác thải gây ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường đô thị.

Tháng 4, lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm 6 đối tượng do 2 người Nigieria cầm đầu, có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỉ đồng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là làm quen nạn nhân qua mạng, sau đó kết thân và hứa hẹn gửi tặng nạn nhân những món quà đắt tiền.

Báo cáo của Công an TP.Hà Nội cho hay, nổi lên trong 6 tháng đầu năm 2016 là loại hình tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao. Các thủ đoạn phổ biến như sử dụng intenet và mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn tinh vi; lập nhiều website nhắn tin trúng thưởng hoặc khuyến mại; chiếm quyền quản trị tài khoản của người dùng trên các trang mạng xã hội, giả mạo chủ tài khoản để lừa đảo. Điển hình, Công an TP đã phát hiện khám phá một ổ nhóm 4 đối tượng có hành vi tạo lập ra 6 website giả mạo các nhà mạng di động gửi tin nhắn khuyến mại lừa đảo người dùng nạp thẻ, chiếm đoạt 463 triệu đồng; ổ nhóm 10 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Hàn Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt 300 triệu đồng. Đáng chú ý, tháng 4, lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm 6 đối tượng do 2 người Nigieria cầm đầu, có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỉ đồng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là làm quen nạn nhân qua mạng, sau đó kết thân và hứa hẹn gửi tặng nạn nhân những món quà đắt tiền. Khi “con mồi” tỏ ra tin tưởng sẽ giả danh nhân viên hải quan, người phát quà, gọi điện yêu cầu nộp tiền các loại phí, thuế… qua tài khoản ngân hàng để được nhận quà tặng.

Về công tác an ninh chính trị, lực lượng công an đã triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, mới đây nhất là sự kiện bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong thời gian tới, lực lượng Công an TP.Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường trấn áp, đấu tranh với các loại tội phạm đã và đang gây nhức nhối trong dư luận.

Hoàng - Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Xem thêm
Phiên bản di động