Tòa nhà N2A, N2B (Nhân Chính): Đã thiếu nước... còn mất an toàn!

Cùng sử dụng nguồn nước sinh hoạt do Nhà máy nước Sông Đà cung cấp, nhưng người dân trong khu N2A, N2B của Tổ dân cư số 39 phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân - Hà Nội) lại đang phải chịu cảnh nước lúc có lúc không, lúc trong lúc đục. Bên cạnh đó, việc quản lý vận hành còn nhiều bất cập.
da thieu nuoc con mat an toan Tạm dừng việc ký kết hợp đồng liên quan đến DA cấp nước sông Đà giai đoạn 2
da thieu nuoc con mat an toan Sẽ không để thiếu nước sinh hoạt đô thị trong mùa hè 2016

Theo phản ánh của các cư dân tòa nhà N2A, N2B Tổ dân cư số 39 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), mặc dù chưa phải cao điểm mùa nóng, mới đầu tháng 3, nhưng những người dân ở đây đã điêu đứng vì mất nước. Bể tầng thượng và bể ngầm đều cạn trơ đáy.

Nhà nhà phải đưa nhau đi “sơ tán” chờ nước về hoặc lại nháo nhác đi xin nước, xách nước về dùng. “Khi nguồn nước được cấp trở lại, thì nước lúc đục lúc trong. Chúng tôi phải lọc qua máy lọc nước thì mới dám dùng để nấu ăn” – bác Quách Sỹ Tiến, một cư dân nhà N2A cho biết.

da thieu nuoc con mat an toan
Để đề phòng bị mất nước bất ngờ, ảnh hưởng đến việc kinh doanh,  một quán phở ở tòa nhà N2A phải dự trữ nước vào các téc trông rất mất mỹ quan đô thị.

Ông Lê Quý Hồng - Tổ trưởng Tổ dân cư 39 cho hay, đơn vị cung cấp dịch vụ nước sạch cho các tòa N2 là Công ty Nước sạch Viwaco. Công ty này lấy nguồn nước từ Sông Đà để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. Không chỉ mất nước, người dân nơi đây còn gánh thêm cái khổ nước ô nhiễm.

Nguyên nhân là do bể chứa không được thau rửa trong thời gian dài. Nước luôn được tích trữ tại bể ngầm, sau đó đi qua bể lọc trên tầng thượng, cuối cùng mới theo đường ống đến từng hộ gia đình. Khi cơ sở vật chất yếu kém, bể ngầm không được vệ sinh thau rửa đều đặn, đường ống nước xập xệ, xuống cấp… nước sinh hoạt đến từng nhà dân sẽ bị nhiễm bẩn”.

“Hai năm trước, người dân chúng tôi đã có kiến nghị chủ đầu tư thay tấm lợp che bể nước tầng thượng và bể ngầm, thay khóa để đảm bảo vệ sinh bể chứa nước nhưng phía xí nghiệp quản lý chỉ thay mặt bể tầng thượng, còn bể ngầm “bỏ quên”.

Bể trên sân thượng cũng chỉ được thay bằng tôn lợp thay cho tấm đan sơ sài trước kia. Người dân trong khu phải góp tiền, tự thay bề mặt bể bằng tấm che inox chắc chắn.

Hầu hết các gia đình đều sử dụng máy lọc nước để lấy nước dùng cho ăn, uống, nhà nào không có điều kiện mua máy lọc thì đành chấp nhận dùng nước bẩn mà thôi” - ông Hồng chia sẻ.

“Hai năm trước, người dân chúng tôi đã có kiến nghị chủ đầu tư thay tấm lợp che bể nước tầng thượng và bể ngầm, thay khóa để đảm bảo vệ sinh bể chứa nước nhưng phía xí nghiệp quản lý chỉ thay mặt bể tầng thượng, còn bể ngầm “bỏ quên”. Bể trên sân thượng cũng chỉ được thay bằng tôn lợp thay cho tấm đan sơ sài trước kia.

Người dân trong khu phải góp tiền, tự thay bề mặt bể bằng tấm che inox chắc chắn. Hầu hết các gia đình đều sử dụng máy lọc nước để lấy nước dùng cho ăn, uống, nhà nào không có điều kiện mua máy lọc thì đành chấp nhận dùng nước bẩn mà thôi” - ông Hồng chia sẻ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người dân bức xúc về vấn đề cung cấp nước sạch của Viwaco. Thế nhưng, theo bà Võ Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Ban Quan hệ khách hàng - thì phía công ty không hề biết việc các tòa nhà này thường xuyên mất nước.

Hỏi công ty đã có giải pháp nào để tháo gỡ bức xúc của người dân, bà Mai Anh trả lời: “Đó là vấn đề của bên kỹ thuật, phía quan hệ khách hàng chúng tôi không biết”?!.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ bất an về nguồn nước sinh hoạt, sự xuống cấp của  cơ sở vật chất của hai tòa nhà N2A và N2B cũng rất đáng lo ngại. Nền nhà lồi lõm, cầu thang tối om, thang máy chậm chạp mặc dù đã được sửa đi sửa lại, cửa thoát hiểm, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo là những gì mà người dân hai toàn nhà này đang sống chung từng ngày.

Ông Lê Quý Hồng nói thêm, tổ dân phố đã từng đề xuất lên chính quyền phường xã, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà thay mặt chủ đầu tư, nhưng họ cũng chỉ ghi nhận khó khăn của người dân rồi chuyển vấn đề lên các cấp cao hơn.

Mỏi mòn chờ được những người có thẩm quyền quan tâm mà chưa thấy, người dân ở  đây đành tự cứu mình bằng cách lập ra một ban đại diện, tiếp thu ý kiến của mọi người trong tòa nhà rồi đóng góp tiền thuê thợ sửa chữa.

Tuy nhiên, do kinh phí góp được hạn hẹp, phần lớn là những hộ gia đình đến thuê nhà ở trong một thời gian nhất định rồi chuyển đi, nên sự đóng góp của họ đối với tòa nhà cũng không mặn mà. 

Quỳnh Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Xem thêm
Phiên bản di động