Tình hình đơn thư, khiếu nại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giảm 9%

(LĐTĐ) 9 tháng đầu năm 2019, tình hình đơn thư, tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giảm 9% so với cùng kỳ 2018. Công tác cải cách hành chính cũng được cải thiện rõ rệt. Điều đó cho thấy, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm túc, quy tắc ứng xử được duy trì, công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị được thực hiện tốt.
hai ba trung 9 thang dau nam giam 9 don thu khieu nai Sôi nổi "Điểm hẹn thanh niên" quận Hai Bà Trưng
hai ba trung 9 thang dau nam giam 9 don thu khieu nai Đối thoại trực tiếp giữa chính quyền quận Hai Bà Trưng với nhân dân
hai ba trung 9 thang dau nam giam 9 don thu khieu nai Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp

Năm 2019, quận Hai Bà Trưng tiếp tục triển khai thực hiện năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và tiến hành kiểm tra công vụ theo kế hoạch, đặc biệt là trước và sau Tết.

Qua kiểm tra, đội ngũ cán bộ, công chức tại 20 phường làm việc nghiêm túc, đúng quy định. Xây dựng kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức quận năm 2019.

Song song với đó, duy trì công tác đánh giá hàng tháng, hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc quận, qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến trong hoạt động của hệ thống chính trị.

hai ba trung 9 thang dau nam giam 9 don thu khieu nai
Tại cấp phường, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,7%. (Ảnh: P.B)

Việc tổ chức triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ dân phố, thi tuyển công chức, viên chức theo chỉ đạo của thành phố được thực hiện tốt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung 3 cấp của Thành phố trên toàn quận.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/8/2019, tại cấp quận, đã tiếp giải quyết 5.903/6.096 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 5.717 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 96,8%. Tại cấp phường, đã giải quyết 92.593/92.730 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 92.277 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 99,7%.

Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đúng luật, nề nếp, hiệu quả, quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở. Tổng số đã tiếp 1.645 lượt công dân, trong đó, quận tiếp 1.248 lượt (lãnh đạo quận tiếp 39 lượt), phường tiếp 397 lượt (lãnh đạo các phường tiếp 47 lượt). Không có khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp. Đã tiếp nhận 737 đơn, giảm 9% so với cùng kỳ 2018; đã giải quyết: 363 đơn; đang giải quyết: 374 đơn.

Công tác thi đua khen thưởng được quận quan tâm. Uỷ ban nhân dân quận đã khen thưởng đột xuất cho 258 tập thể và 339 cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, trong các công tác chuyên môn với tổng số tiền khen thưởng là 316 triệu đồng.

Trọng tâm 3 tháng cuối năm, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục thực hiện Năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn, đem lại sự hài lòng cho các đối tượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; giảm hội họp, đơn giản hóa chế độ báo cáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị thuộc quận. Duy trì tốt kỷ cương hành chính, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ tháng, quý.

Đồng thời, quận Hai Bà Trưng sẽ tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong phát động các Phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động