Tín hiệu vui từ các lễ hội

Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, lễ hội đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong đời sống, tinh thần của người Việt. Trong niềm háo hức của người dân về một mùa lễ hội diễn ra sôi động, an toàn và văn minh, công tác tổ chức lễ hội của TP Hà Nội từ những ngày đầy năm Kỷ Hợi đã có chuyển biến đáng ghi nhận, nhiều lễ hội từng được xem là điểm “nóng” đã đi vào nền nếp, quy củ, hạn chế tối đa các hành vi bạo lực, phản cảm.
tin hieu vui tu cac le hoi Người dân La Phù thức trắng đêm xem lễ hội rước “ông Lợn”
tin hieu vui tu cac le hoi Độc đáo Lễ hội nhảy lửa của người Dao
tin hieu vui tu cac le hoi Lễ hội hoa Anh đào Hà Nội 2019 sẽ có nhiều nét mới

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước có gần 8.000 lễ hội lớn, nhỏ trải dài suốt mùa xuân và rải rác khắp mọi miền Tổ quốc. Đa số các lễ hội được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa phần lễ và hội, đan xen giữa tín ngưỡng dân gian, thờ thần hoàng làng, tín ngưỡng phồn thực. Sau một năm với bao công việc bộn bề, vất vả với những lo toan về “cơm, áo, gạo, tiền”, việc tham gia trẩy hội ngày xuân không chỉ khiến khách hành hương giải tỏa những phiền muộn của cuộc sống, được thư giãn với những trò chơi dân gian lành mạnh, được tham quan, thưởng ngoạn mà còn được tìm hiểu về các di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.

TP Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều lễ hội nhất cả nước với khoảng hơn 1.000 lễ hội được tổ chức ngay từ những ngày đầu khai xuân. Cùng với các lễ hội có quy mô hội vùng như: Hội gò Đống Đa, hội Gióng, hội chùa Hương, hội chùa Tây Phương,… nhiều lễ hội còn góp phần khôi phục, tái hiện được những phong tục, tín ngưỡng cổ có giá trị văn hóa sâu sắc lâu đời của người Việt.

tin hieu vui tu cac le hoi
Người dân xếp hàng chờ lên cáp treo tại hội Chùa Hương

Nếu như nhiều năm trước, việc tham gia trẩy hội trở thành nỗi ám ảnh của du khách thập phương khi phải chứng kiến những bất cập trong khâu tổ chức, cảnh tượng chen lấn tại các di tích, hiện tượng “chặt chém”,… xô đẩy, tranh cướp lộc trên các ban thờ khá phổ biến, thì đến nay, những hình ảnh phản cảm này đã vắng bóng, những lễ hội được cho là “điểm nóng” không để xảy ra tình trạng bạo lực lễ hội.

Hằng năm, vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (hay còn được gọi là Lễ hội Gò Đống Đa) lại chính thức được tổ chức. Đây được coi là lễ hội đầu tiên, mở đầu cho mùa lễ hội của TP Hà Nội. Năm 2019 cũng là tròn 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, bên cạnh nghi lễ tưởng niệm, chương trình khai mạc là màn nghệ thuật giàu chất sử thi tái hiện chiến công của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ trong chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Ngoài ra trong suốt thời gian diễn ra lễ hội là hoạt động văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian. Theo đánh giá của nhiều người dân tham dự, lễ hội năm nay diễn ra trang trọng và có nhiều hoạt động hấp dẫn ở phần hội để phục vụ nhân dân. Trong đó có thể kể đến những màn biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, liên hoan, thi đấu, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực Công viên Văn hóa Đống Đa và các địa điểm khác tạo một không khí vui tươi, hứng khởi trong ngày đầu năm mới.

TP Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều lễ hội nhất cả nước với khoảng hơn 1.000 lễ hội được tổ chức ngay từ những ngày đầu khai xuân. Cùng với các lễ hội có quy mô hội vùng như: Hội gò Đống Đa, hội Gióng, hội chùa Hương, hội chùa Tây Phương,… nhiều lễ hội còn góp phần khôi phục, tái hiện được những phong tục, tín ngưỡng cổ có giá trị văn hóa sâu sắc lâu đời của người Việt.

Nếu như nhiều năm trước, việc tham gia trẩy hội trở thành nỗi ám ảnh của du khách thập phương khi phải chứng kiến những bất cập trong khâu tổ chức, cảnh tượng chen lấn tại các di tích, hiện tượng “chặt chém”,… xô đẩy, tranh cướp lộc trên các ban thờ khá phổ biến, thì đến nay, những hình ảnh phản cảm này đã vắng bóng, những lễ hội được cho là “điểm nóng” không để xảy ra tình trạng bạo lực lễ hội.

Trong số các lễ hội lớn, nhỏ tổ chức vào đầu xuân ở Hà Nội, có lẽ được người dân quan tâm nhiều nhất là lễ hội Chùa Hương. Bởi lễ hội này mang tầm quy mô quốc gia, kéo dài trong nhiều tháng thu hút hàng triệu du khách tham dự. Tuy nhiên trong nhiều năm liền, lễ hội Chùa Hương khiến nhiều người bức xúc, lên án gay gắt về việc “cò” vé xuồng đò lộng hành, an toàn thực phẩm, văn minh nơi thờ chưa được đảm bảo,… Đến mùa lễ hội năm 2019, theo ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, lễ hội Chùa Hương năm nay đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức triển khai, hy vọng hút khách hơn mọi năm. Theo đó, ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương không bố trí điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, khu vực sân di tích.

Nếu trước kia, người đi hội phàn nàn về việc các quầy hàng ăn uống treo thực phẩm tươi sống phản cảm, mùa lễ hội này Ban tổ chức cấm quảng cáo, tổ chức dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội. Các hộ phải có tủ bảo quản thực phẩm, không treo móc thịt trong tủ và ngoài cửa hàng gây phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Riêng với đò vận chuyển khách, huyện Mỹ Đức đã tổ chức 4.000 đò hoạt động trên suối Yến, bảo đảm yêu cầu về an toàn đường thủy như phao cho du khách, những hình ảnh lộn xộn như tranh cướp, xô đẩy để giành lộc hay chèo kéo du khách đi đò, đổi tiền lẻ, ăn xin... dọc từ suối Yến lên đến chùa Thiên Trù, động Hương Tích đã không còn.

Cùng với hội Chùa Hương, lễ hội Gióng là một trong những lễ hội lớn và quan trọng bậc nhất trong văn hóa tín ngưỡng của người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Mùa lễ hội năm nào khu di tích lịch sử đền Sóc cũng thu hút hàng vạn du khách thập phương và phật tử khắp nơi tụ hội. Không chỉ được biết đến là nơi thờ tự Phù Đổng Thiên Vương - một trong tứ bất tử của dân tộc Việt Nam, đền Sóc Sơn cũng được biết đến với tục cướp lộc gây những hình ảnh phản cảm khi mọi người tranh giành cướp lộc, đánh nhau gây thương tích đã tồn tại nhiều năm.

Theo ghi nhận của PV báo Lao động Thủ đô, trong ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng, lễ hội Gióng đền Sóc diễn ra khá bình yên, trật tự và ngăn nắp. Mặc dù khai hội diễn ra đúng ngày nghỉ cuối cùng của dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi lượng khách đổ lễ hội khá đông, một số đoạn đường vào đền tắc nghẽn cục bộ nhưng người dân đi lễ trong trật tự và văn minh. Trong không khí lễ hội sôi nổi, văn minh chị Nguyễn Thị Yến (Sóc Sơn, Hà Nội) hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi ở ngay trên địa bàn huyện nên không năm nào tôi bỏ lỡ dịp lễ này.

Trải qua nhiều năm hòa mình vào lễ hội, có thể thấy mùa lễ hội này có nhiều khởi sắc. Hàng quán tổ chức quy củ, không gian lễ hội sạch, đẹp, ý thức chen lấn của người dân được cải thiện. Sau khi lễ hội có sự thay đổi hình thức phát lộc, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đặc biệt là việc thanh niên cướp lộc, đã không còn diễn ra. Mọi người chờ đến giờ xin lộc cầu may chứ không tranh giành hỗn loạn nơi cửa thánh như những năm trước”.

Từ những tín hiệu đáng mừng trên, có thể xem đây là những điểm sáng đầu tiên ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2019 của TP Hà Nội. Đây là kết quả của sự chủ động chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng các phương án nhằm hạn chế tình trạng lộn xộn của các cơ quan quản lý kiên quyết với các hành vi bạo lực, phản cảm, biến tướng trong dịp lễ. Mặt khác, cũng nhờ sự chuyển biến trong ý thức của người đi dự lễ hội cũng góp phần đưa đến nhiều thay đổi trong việc thực hiện nếp sống văn minh.

Bảo Thoa – Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Gạo Hapro Đồng Tháp “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”

Gạo Hapro Đồng Tháp “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”

Qua mỗi kỳ bình chọn, nhiều sản phẩm của Hapro được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”. Điển hình phải kể đến các sản phẩm như: Gạo Hapro thượng hạng ST25, gạo Hapro Đồng vàng đặc biệt, gạo Hapro Nàng Mây.
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về thu nhập bình quân đầu người

Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về thu nhập bình quân đầu người

Theo báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam mới nhất của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người cả nước đạt 4,96 triệu đồng/người/tháng.
Điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất là 126/150

Điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất là 126/150

Theo thống kê sơ bộ, điểm cao nhất trong đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 126/150.
Tập đoàn Flamingo khởi công dự án nghỉ dưỡng 6 sao đầu tiên tại miền Bắc

Tập đoàn Flamingo khởi công dự án nghỉ dưỡng 6 sao đầu tiên tại miền Bắc

Tiếp nối hành trình kiến tạo những tuyệt tác nghỉ dưỡng sang trọng giữa thiên nhiên, ngày 15/3 vừa qua, Tập đoàn Flamingo chính thức khởi công Flamingo Majestic Island Resort tại Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên). Dự án đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng luxury retreat của Flamingo Holdings, đồng thời mở ra "kỷ nguyên mới" cho du lịch Thái Nguyên, trở thành điểm đến đắt giá hàng đầu Việt Nam.
Đảm bảo “5 rõ” trong tuyển sinh đầu cấp

Đảm bảo “5 rõ” trong tuyển sinh đầu cấp

Công tác tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025 - 2026 phải đúng quy chế, đảm bảo chính xác, an toàn, công bằng, nghiêm túc; hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
Vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bị xử lý như thế nào?

Vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bị xử lý như thế nào?

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, thí sinh vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) sẽ bị xử lý từ khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi, trừ điểm bài thi, hủy kết quả thi hoặc thậm chí là xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin khác

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

Nhằm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND thành phố Hà Nội là quyết định nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực xung quanh hồ theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng, vấn đề này đang nhận được những ý kiến tán đồng cao của các chuyên gia đô thị, cũng như người dân.
HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

Sáng 28/2, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu, Kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết nghị một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hoài Đức.
Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được biết tới là một trong những ngôi làng cổ còn giữ nguyên nét truyền thống từ xa xưa. Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, mới đây, huyện Ứng Hòa đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2025 và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu.
Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Từ bao đời nay, cổng làng đã trở thành biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân, là hình ảnh thân quen tô điểm sức sống văn hoá tinh thần cho mọi làng quê. Là nơi chứng kiến bao cuộc hẹn hò, tiễn đưa và đón đợi những người xa quê trở về làng. Mỗi người xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước, sân đình.
Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Sau khi rà soát, đánh giá, xem xét các yếu tố và tình hình thực tế, Ban Tổ chức quyết định dừng phần trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) để đảm bảo sự thành công của chương trình.
Chuyện của những dòng sông

Chuyện của những dòng sông

Thiên nhiên đã ban tặng cho dải đất thân thương nước Việt biết bao dòng sông đẹp. Từ nước bạn chảy vào đất Mẹ, sông luồn qua khe núi, vạt rừng để lại đổ về đồng bằng, nuôi dưỡng các cánh đồng trước khi ra biển lớn. Nơi Hà thành phồn hoa cũng vậy. Những dòng sông chảy mãi, bồi lắng nên làng quê trù phú. Lạ hơn cả, năm nào bên sông mùa xuân cũng về sớm.
Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội

Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội

Khi những tờ lịch trên tường đã gỡ mỏng dần, thời gian ngày càng tiến về những ngày cuối năm lại khiến những người Hà Nội tình nguyện đến vùng đất cao nguyên Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xây dựng vùng kinh tế mới cảm thấy nao lòng, nhớ về những cái Tết kỷ niệm xa xưa ở quê hương.
Xem thêm
Phiên bản di động