Tiếp tục sắp xếp bộ máy hợp lý

Ngày 28/3, Đoàn công tác của Thường trực HĐND TP do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với quận Tây Hồ và huyện Gia Lâm về kết quả thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 19/10/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp và việc kiện toàn tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW.
tiep tuc sap xep bo may hop ly Cải cách bộ máy hành chính: Phải tinh và gọn
tiep tuc sap xep bo may hop ly Tinh giản bộ máy để tăng lương

Báo cáo với Thường trực HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Thành uỷ, quận Tây Hồ đã quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra, tích cực đổi mới trong hoạt động của HĐND. HĐND quận và HĐND các phường thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy, Đảng ủy các phường. Bộ máy hoạt động của HĐND thường xuyên củng cố kiện toàn, đúng quy định. Hoạt động của HĐND được đổi mới thể hiện rõ nhất trong các kỳ họp của HĐND và hoạt động giám sát, sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND - UBND - UB MTTQ trong việc phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Thường trực HĐND quận phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND Thành phố để thực hiện các nội dung tọa đàm, góp ý kiến vào các văn bản luật, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri. Qua đó vị trí vai trò của HĐND được khẳng định và nâng cao.

tiep tuc sap xep bo may hop ly
Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Liên quan đến cơ cấu bộ máy HĐND, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cho biết: Quận thực hiện theo đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương và mô hình: 2 Trưởng Ban là kiêm nhiệm và 2 Phó Ban là chuyên trách. Khi áp dụng vào thực tế tại quận là phù hợp và đang phát huy hiệu quả tốt. Trong thực hiện Nghị quyết 39, quận Tây Hồ đã rà soát, sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp; xây dựng xong đề án xác định, mô tả vị trí việc làm. Quận đã đề nghị Thành phố tinh giản 1 trường hợp thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi, hiện đã làm hồ sở gửi Thành phố.

Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Thành ủy tại huyện Gia Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đức Hồng cho biết: Ngay sau khi Đề án 04 được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án số 27-ĐA/HU; Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND để thực hiện. Bên cạnh đó, HĐND huyện cũng chú trọng trong công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các đại biểu HĐND cấp xã. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri. Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” HĐND huyện và HĐND các xã đã thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết và các luật hiện hành.

Còn tại huyện Gia Lâm, các ý kiến của lãnh đạo huyện cũng khẳng định, Đề án 04 đã mang lại hiệu quả, sinh lực cho hoạt động của HĐND. Bộ máy chuyên trách của HĐND được nâng lên, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, các cuộc giám sát cũng được tăng cường, gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương như quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, GPMB các dự án. Trong tiếp xúc cử chi (TXCT) huyện cũng đã có chủ trương sẽ đổi mới theo hướng TXCT không chỉ ở nơi ứng cử mà mở rộng ra toàn huyện. Về mô hình HĐND cấp huyện, Gia Lâm đang áp dụng như quy định của Luật. Đồng thời, có 14 Chủ tịch HĐND cấp xã là chuyên trách. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nên để Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, cần có quy định, hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể hơn về hoạt động của các Ban HĐND cấp xã. Từ thực tế, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Huy Việt đề nghị với cấp huyện chỉ nên có 1 Phó Chủ tịch HĐND, nhưng cần bổ sung thêm Phó Chủ tịch UBND. Nên tiếp tục thực hiện Đề án 04 với những sửa đổi phù hợp, có định hướng nâng cao hoạt động của HĐND cấp phường, xã.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao các cấp ủy quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm triển khai Nghị quyết 39 và Đề án 04 nghiêm túc, thận trọng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Đến nay, hai địa phương đã sắp xếp được bộ máy gọn theo Nghị quyết 39, hoàn thiện đề án vị trí việc làm tiến tới nâng cao chất lượng bộ máy; cán bộ ổn định tư tưởng, không phát sinh đơn thư. Đặc biệt, quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm thực hiện tốt Đề án 4 với cơ cấu trưởng các ban HĐND quận, huyện đều tham gia cấp ủy, phó các ban điều hoạt động chuyên trách, giúp bộ máy HĐND cấp cơ sở ngày một hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, quá trình thực hiện Đề án 4 trên địa bàn TP Hà Nội phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tăng đại biểu chuyên trách, cơ cấu bộ máy của HĐND cấp huyện, cấp xã được quan tâm, nâng cao vị thế của HĐND các cấp. Chủ tịch HĐND Thành phố cũng ghi nhận đề xuất của quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm về mô hình hoạt động HĐND cấp huyện: Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch HĐND; trưởng các ban HĐND cấp huyện không chuyên trách nhưng đều tham gia cấp ủy; phó các ban thì hoạt động chuyên trách; cấp huyện chỉ nên có một Phó Chủ tịch HĐND. Còn đối với mô hình hoạt động HĐND cấp xã, Chủ tịch HĐND Thành phố cũng ghi nhận những đề xuất từ cơ sở: Chủ tịch HĐND nên là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy; trưởng các ban thì nên lựa chọn cán bộ chất lượng và thêm cán bộ văn phòng giúp việc cho HĐND.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận Tây Hồ và huyện Gia Lâm tiếp tục quan tâm đến cán bộ tham gia HĐND các cấp; bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao kỹ năng cho đại biểu, để đảm nhận, thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn.

D. Linh (HĐNDTP)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...

Tin khác

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động