Hà Nội sẽ sớm “chốt” số lượng và tên gọi các xã, phường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong chiều nay (18/4), Hà Nội tổ chức cuộc họp về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện. Đây là cuộc họp sẽ cơ bản xác định số lượng và tên gọi các xã, phường. Sau đó, các quận, huyện sẽ triển khai lấy ý kiến nhân dân.
Khuyến khích đặt tên cấp phường, xã theo số thứ tự tên quận, huyện cũ và yếu tố địa danh lịch sử, văn hóa Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thông tin việc sắp xếp phường, xã

Chiều 18/4, đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri các huyện Mê Linh, Sóc Sơn trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính ở huyện Mê Linh kết hợp trực tuyến.

Phương án sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư thế nào?

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Mạnh (cử tri xã Tự Lập, huyện Mê Linh) đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố cho biết khi bỏ cấp huyện, Thành phố đã đưa ra phương án sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư thế nào? Chế độ chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi ra sao? Thành phố có phương án xử lý các trụ sở dôi dư sau quá trình sắp xếp như thế nào?

Cử tri Đỗ Thị Ngọc Ánh (huyện Mê Linh) đề nghị thông tin về chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã kết thúc hoạt động.

Hà Nội sẽ sớm “chốt” số lượng và tên gọi các xã, phường
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Cử tri Nguyễn Văn Minh (huyện Mê Linh) kiến nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, cơ quan chức năng xem xét giảm mức thuế đối với hộ gia đình chuyển đổi đất vườn, ao sang đất ở.

Cử tri hai huyện Mê Linh và Sóc Sơn cũng kiến nghị giám sát trật tự an toàn giao thông thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn…

Trả lời cử tri, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường cho biết: Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã bỏ quy định địa phương được ban hành chính sách riêng. Do đó, Thành phố không có chính sách khác đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp ngoài quy định của Trung ương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, về phương án sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp xếp, theo quy định sẽ chuyển 100% biên chế cấp huyện xuống cấp xã, bổ sung một phần biên chế cấp tỉnh xuống cấp xã; giữ nguyên biên chế công chức cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu sắp xếp, bố trí, rà soát trong vòng 5 năm.

Trả lời cử tri Đỗ Thị Ngọc Ánh, ông Mai Xuân Trường cho biết, theo quy định, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu chế độ, chính sách với đối tượng này.

Về quản lý tài sản công, trả lời cử tri, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, Thành phố hiện giao cho cấp huyện thống kê để có phương án xử lý chung toàn thành phố.

Xã, phường mới sẽ không quá lớn, cũng không quá nhỏ

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nêu rõ, sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị để báo cáo Quốc hội, cũng như đề nghị các cơ quan chức năng Thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Hà Nội sẽ sớm “chốt” số lượng và tên gọi các xã, phường
Cử tri nêu kiến nghị.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội sắp tới rất quan trọng, với việc thông qua những quyết sách lâu dài cho hàng trăm năm như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.

Nhắc lại những lần cải cách, thực hiện tinh gọn bộ máy các bộ, ngành Trung ương, thành quả to lớn từ việc hợp nhất tỉnh Hà Tây với Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, nếu không thay đổi quản trị, sẽ không theo kịp tình hình phát triển. Đây là yêu cầu tự thân, là cuộc cách mạng lớn, chúng ta quyết tâm thực hiện.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng thông tin, Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo rất quyết liệt, xuyên suốt, Quốc hội với tinh thần rất cao, phân cấp, ủy quyền cụ thể. Trong bối cảnh đó, Hà Nội đã triển khai nhiều việc rất quyết liệt, như rà soát từng chức năng, nhiệm vụ và đã giảm được khá nhiều cấp trung gian; áp dụng “làn xanh” với các dự án trọng điểm, lãnh đạo thành phố cũng phải “chạy” mới theo kịp.

UBND thành phố Hà Nội đang cùng lãnh đạo các quận, huyện, thị xã để “chốt” phương án cụ thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với tinh thần là “không để gián đoạn, trống ngày nào, chỗ nào”. Trong chiều nay, Thành phố tổ chức cuộc họp về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đây là cuộc họp sẽ cơ bản xác định số lượng và tên gọi các xã, phường. Sau đó, các quận, huyện sẽ triển khai lấy ý kiến nhân dân.

Hà Nội sẽ sớm “chốt” số lượng và tên gọi các xã, phường
Các đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri các huyện Mê Linh, Sóc Sơn trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV.

Hà Nội hiện nay có 526 xã, phường, Thành phố thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó sẽ cố gắng giảm khoảng 70% xã, phường so với hiện nay. Các xã, phường mới sẽ không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Các đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Trong hướng dẫn của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND các cấp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, UBND cấp xã quyết định thành lập các tổ lấy ý kiến nhân dân theo địa bàn thôn, tổ dân phố hoặc theo khu vực.

Tổ lấy ý kiến nhân dân có trách nhiệm nhận phiếu do UBND cấp xã cấp; phát phiếu cho từng hộ dân; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 21/4. Cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi đến cấp huyện; thời gian thực hiện chậm nhất ngày 24/4.

Cấp huyện tổng hợp, thông qua chủ trương thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố; thời gian thực hiện chậm nhất trong ngày 26/4.

UBND thành phố Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở mới; hoàn thành trong ngày 29/4.

UBND thành phố Hà Nội sau đó sẽ tổng hợp, hoàn thiện đề án và hồ sơ trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, hoàn thành trước ngày 1/5.

Điểm qua một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đầu năm 2025, Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương đã tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chia sẻ với cử tri về các dự án trọng điểm của Thành phố, như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi; phấn đấu khởi công bằng được tuyến đường sắt đô thị số 2 và 5 trong năm nay… Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định quyết tâm của Thành phố trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, giảm ùn tắc, ô nhiễm; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân…

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động