Công tác GPMB cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các dự án rất cần có sự minh bạch, rõ ràng, cùng với đó là sự phối hợp giữa các sở ngành, quận, huyện với cơ quan báo chí. Dự án đến giai đoạn nào thì kịp thời cung cấp tài liệu, thông tin cho báo chí ở giai đoạn đó. Đây là ý kiến của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tại Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền vận động GPMB dự án trọng điểm trên địa bàn Tây Hồ, Long Biên và Đông Anh.
Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trả lời cử tri huyện Gia Lâm về công tác GPMB đường 181

Công khai văn bản pháp lý, lấy ý kiến nhân dân

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, việc triển khai thực hiện công tác GPMB các dự án được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật; đặc biệt là các quy định về thực hiện dân chủ trong GPMB.

Công tác GPMB cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: K.H)

Các quận, huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TU của Thành ủy; các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương nơi có đất bị thu hồi đã tổ chức họp công khai các văn bản pháp lý của các dự án; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, khảo sát, điều tra; lập phương án; trình phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ... theo quy định.

Công tác GPMB cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản. (Ảnh: K.H)

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu chạy qua địa bàn 3 quận, huyện là Tây Hồ, Long Biên và Đông Anh. Điểm đầu dự án kết nối với đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ; Điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa huyện Đông Anh. Tổng chiều dài phạm vi nghiên cứu khoảng 5,15km. Tổng mức đầu tư là 20.171.000 triệu đồng, trong đó phân chia các Dự án thành phần cụ thể như sau:

Nhóm Dự án thành phần GPMB bao gồm: Dự án thành phần 1.1: GPMB trên địa bàn Tây Hồ, tổng mức đầu tư 2.910 tỷ đồng, Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, diện tích khoảng 27,8 ha.

Dự án thành phần 1.2: GPMB trên địa bàn Long Biên, tổng mức đầu tư 762 tỷ đồng, chủ đầu tư là UBND quận Long Biên, diện tích khoảng 8,76 ha.

Dự án thành phần 1.3: GPMB trên địa bàn Đông Anh, tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng, chủ đầu tư là UBND huyện Đông Anh, diện tích khoảng 26,11 ha.

Nhóm Dự án đầu tư xây dựng: Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa), tổng mức đầu tư 15.839 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình giao thông Thành phố. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện: 2025 - 2027.

Nhiều giải pháp minh bạch dự án, tạo đồng thuận trong nhân dân

Tại Hội nghị, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đến nay UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã niêm yết công khai về thông tin dự án và tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân.

Ngày 12/3/2025, UBND quận có văn bản số 349/UBND-KTHT&ĐT gửi Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố về việc tổng hợp lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về phương án tuyến, vị trí xây dựng công trình trên tuyến dự án. Đến nay, quận Tây Hồ đã hoàn thành công tác rà soát tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn cả 3 phường là Yên Phụ, Quảng An và Tứ Liên.

Ngày 17/3/2025, Quận ủy Tây Hồ có Công văn 2684-CV/QU về tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quận. Trong đó, chỉ đạo UBND quận tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm, trong đó có dự án cầu Tứ Liên.

Công tác GPMB cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến. (Ảnh: K.H)

Nói về tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đại diện quận Long Biên - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Long Biên Đinh Thị Thu Hương nhấn mạnh, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân trước khi dự án được khởi công, kịp thời đề xuất phương án giải quyết những thiếu sót, bất cập (nếu có) để các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phương án phù hợp, đảm bảo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” và mục đích cuối cùng là: “Dân thụ hưởng”.

Hiện UBND quận đang phối hợp và đề xuất các sở ngành và UBND Thành phố thực hiện một số nội dung tiếp theo như: Phê duyệt vị trí tái định cư làm cơ sở họp dân triển khai GPMB; làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác thu hồi đất quốc phòng, đề xuất có chỉ đạo cụ thể đối với diện tích đất tôn giáo…

Công tác GPMB cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Long Biên Đinh Thị Thu Hương. (Ảnh: K.H)

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Long Biên Đinh Thị Thu Hương, công tác GPMB muốn đảm bảo tiến độ thì cần đẩy mạnh công tác dân vận trong chính quyền trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, công khai tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, trong đó có công khai quy hoạch, khung giá đền bù, phương án tái định cư…

Đề cập đến hiệu quả trong công tác GPMB, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường đúc kết, cần có sự công khai, minh bạch, nơi người dân, tổ chức được tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn vị trí ban đầu. Không chỉ lo tái định cư cho người sống mà Huyện ủy, UBND huyện cùng các đơn vị liên quan còn lo tái định cư cho người chết. Các nghĩa trang nơi có mộ từ các dự án chuyển tới bao giờ cũng khang trang, xanh, đẹp. Từ đó, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân khi có mộ phần của gia đình nằm trong đất dự án.

Công tác GPMB cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường. (Ảnh: K.H)

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở như: Ban Đô thị, HĐND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý dự án thành phố…, Bí thư Đảng ủy phường Tứ Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thuộc Tổ dân phố số 2, phường Quảng An, quận Tây Hồ - nơi có Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đi qua đã đưa ra các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cùng với đó là việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Dự án đến giai đoạn nào thì kịp thời cung cấp tài liệu cho báo chí ở giai đoạn đó

Đánh giá của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cho thấy, các cơ quan báo, đài của Thành phố và một số cơ quan báo chí của Trung ương đã có nhiều bài viết thông tin, tuyên truyền về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

Các nội dung, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, căn cứ pháp lý để thực hiện dự án và các hoạt động triển khai của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến dự án thường xuyên được đăng tải trên hệ thống báo chí của Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ghi nhận vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền GPMB các dự án trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, quận, huyện chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Dự án đến giai đoạn nào thì kịp thời cung cấp tài liệu cho báo chí ở giai đoạn đó, tránh việc cung cấp thông tin không đồng nhất. Sở, ngành, quận, huyện cần cử người có trách nhiệm cung cấp tài liệu cho báo chí.

Về phía cơ quan báo chí, coi công tác tuyên truyền các dự án, tiến độ GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cử phóng viên có chuyên môn theo dõi. Cùng với đó, xây dựng chuyên mục về tuyên truyền GPMB, các dự án trọng điểm của Thành phố, trong đó dự án trọng điểm trên địa bàn quận Tây Hồ, Long Biên và huyện Đông Anh, nâng cao chất lượng và tăng cường thời lượng tin, bài.

Khắc Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.

Tin khác

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, người dân và doanh nghiệp Thủ đô hiện nay đang thực sự cảm nhận được sự chuyển động của Thành phố, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, làm thật, làm nhanh. Nhiều nội dung công việc, nhất là những điểm nghẽn, vướng mắc kéo dài nhiều năm, đã được tháo gỡ trực tiếp.
Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Tại hội nghị tổng kết chiều 29/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan Đảng Thủ đô phải nỗ lực nhiều hơn, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đồng thời siết chặt trách nhiệm ở cơ sở, bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.
HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của thành phố Hà Nội chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND xã, phường trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 chiều 29/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành và nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026, hướng tới một Thủ đô kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra kết quả thực chất, coi mức độ thụ hưởng của người dân và doanh nghiệp là thước đo. Thành phố hình thành hệ sinh thái số thống nhất, vận hành chính quyền trên nền tảng dữ liệu và không gian làm việc số, cùng mục tiêu giảm tối đa thủ tục, đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động