HĐND huyện Phúc Thọ:

Tích cực đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

(LĐTĐ) Với tinh thần quyết tâm đổi mới, Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ đã vận dụng linh hoạt, kết hợp giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo với thị sát thực tế, qua đó có những đề xuất, kiến nghị giải pháp có tính khả thi cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.  
Hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai hiệu quả
Làm rõ công tác phổ biến pháp luật
Đề xuất nhiều giải pháp từ hoạt động giám sát

Thời gian qua, HĐND huyện Phúc Thọ luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ đã chú trọng cải tiến hình thức giám sát, nâng cao chất lượng giám sát, đảm bảo giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn.

Cụ thể, HĐND huyện đã linh hoạt tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Tăng cường giám sát tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

Tích cực đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát
Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ tổ chức giám sát, làm việc tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ảnh Phương Huế

Từ thực tiễn công tác giám sát, 9 tháng đầu năm 2018, UBND huyện, các xã, thị trấn đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo thông tư 19 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thu hút đầu tư phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “3 sạch”…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực HĐND cũng đã chỉ rõ những hạn chế đối với từng đơn vị thực hiện và kiến nghị UBND huyện tăng cường các giải pháp, tập trung chỉ đạo để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

Những nét nổi bật của hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện: Chủ động tổ chức giám sát giữa hai kỳ họp; tăng cường giám sát chuyên đề. Hoạt động giám sát được đảm bảo thực hiện đúng quy trình các bước, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập Đoàn giám sát, tổ chức giám sát và thông báo kết quả tới đơn vị được giám sát.

Cạnh đó, nội dung giám sát luôn được Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ chú trọng; lựa chọn những việc trọng tâm, việc còn khó khăn, bức xúc để tổ chức giám sát như: tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện tiêu chí nước sạch theo Kế hoạch số 578 của UBND huyện về tổ chức cuộc vận động “3 sạch” giai đoạn 2017-2020; công tác vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa; văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; giám sát về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiêu nại tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý nợ đọng thuế trên địa bàn huyện…

Với tinh thần quyết tâm đổi mới, Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ đã vận dụng linh hoạt, kết hợp giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo với thị sát thực tế để từ đó có những đề xuất, kiến nghị giải pháp có tính khả thi cao. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện được 5 cuộc giám sát, 7 cuộc khảo sát, 1 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp và 4 buổi làm việc với Thường trực HĐND một số xã về tổ chức, hoạt động của HĐND xã từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay.

Song song với đó, các Ban của HĐND huyện luôn tích cực tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND; chủ động tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát độc lập theo kế hoạch. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành của huyện thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Các cuộc giám sát của HĐND huyện, các ban HĐND huyện luôn đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phạm vi các cuộc giám sát đã được mở rộng; tăng cường giám sát UBND huyện và những nội dung mà cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; đồng thời tổ chức tái giám sát những kiến nghị của Thường trực, các Ban HĐND.

Công tác chuẩn bị cho cuộc giám sát luôn được thực hiện chu đáo, tổ chức khảo sát phục vụ giám sát. Kết luận giám sát đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, tồn tại, những khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân từ đó có các kiến nghị, yêu cầu cụ thể để các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu, khắc phục kịp thời.

Qua hoạt động giám sát đã đem lại những hiệu quả thiết thực, phát huy được trí tuệ tập thể HĐND; góp phần cải tiến được quy trình làm việc, lề lối hoạt động của các cơ quan Nhà nước đảm bảo cho các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Những nét nổi bật của hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ: Chủ động tổ chức giám sát giữa hai kỳ họp; tăng cường giám sát chuyên đề. Hoạt động giám sát được đảm bảo thực hiện đúng quy trình các bước, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập Đoàn giám sát, tổ chức giám sát và thông báo kết quả tới đơn vị được giám sát.

Cạnh đó, Thường trực HĐND huyện luôn chú trọng lựa chọn những việc trọng tâm, việc còn khó khăn, bức xúc để tổ chức giám sát như: tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện tiêu chí nước sạch theo Kế hoạch số 578 của UBND huyện về tổ chức cuộc vận động “3 sạch” giai đoạn 2017-2020; công tác vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa; văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; giám sát về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiêu nại tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý nợ đọng thuế trên địa bàn huyện…

Phương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động