Thường trực thành uỷ gặp mặt các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành Y

(LĐTĐ) Sáng 26/2, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019), Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các giáo sư, bác sĩ chuyên gia đầu ngành, giám đốc các bệnh viện Trung ương và Hà Nội.
thuong truc thanh uy gap mat cac bac si chuyen gia dau nganh y Huyện Chương Mỹ: Hội thi tiếng hát CBVCLĐ ngành y năm 2019
thuong truc thanh uy gap mat cac bac si chuyen gia dau nganh y Tôn vinh 89 thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô
thuong truc thanh uy gap mat cac bac si chuyen gia dau nganh y Ngành Y tế Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và một số sở, ban, ngành...

thuong truc thanh uy gap mat cac bac si chuyen gia dau nganh y
Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Viết Thành)

Thay mặt ngành Y tế Hà Nội báo cáo một số nét về công tác y tế của thành phố trong năm 2018, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Ngành Y tế Thủ đô đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bênh. Các bệnh viện đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách ứng xử, ứng dụng công nghệ đánh giá sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Ngành Y tế Thủ đô cũng đã đẩy mạnh hợp tác trao đổi kỹ thuật với quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh; triển khai mô hình trạm y tế điểm... Hà Nội đã lập hồ sơ chăm sóc sức khoẻ y tế được hơn 6 triệu người. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, ngành Y tế đã tích cực triển khai việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trên các tuyến phố, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm...

Đáng chú ý, nếu như năm 2017, Hà Nội có số lượng người mắc và tử vong vì sốt xuất huyết nhiều nhất cả nước thì đến năm 2018, số ca mắc chỉ còn 4.480 ca, giảm 88,1% so với năm 2017. Số lượng ca mắc bệnh thấp là do ngành y tế đã chủ động phòng bệnh, ngăn không cho bệnh dịch lan rộng; làm tốt công tác tuyên truyền, tiêm chủng.

Hiện nay, ngành y tế Thủ đô được đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực như: điều trị tim mạch, sản phụ khoa, điều trị ung thư… Năm 2019, ngành y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân giữ được thói quen có lợi cho sức khỏe; vận động để người dân đưa con em tiêm chủng đầy đủ…

Chúc mừng các Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành y tế nhân dịp 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Trong những thành tích toàn diện của thành phố năm 2018, có đóng lớn của đội ngũ Giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia, nhà quản lý ngành y tế của trung ương và Hà Nội.

Với sự giúp đỡ của trung ương và các giáo sư, chuyên gia ngành y tế Thủ đô đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nỗ lực nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng chuyển giao thành công nhiều kỹ năng công nghệ trong chuẩn đoán, điều trị, góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân. Ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, lập hồ sơ y tế khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư sớm từng bước nâng cao nhận thức của người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân.

“Thay mặt Đảng bộ, nhân dân thành phố, tôi xin được tri ân đội ngũ Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập cũng như tư nhân trong dịp này” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trân trọng phát biểu.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, chăm sóc sức khỏe người dân, quan tâm phát triển lĩnh vực y tế là điều kiện không thể thiếu để phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, thành phố Hà Nội cũng tập trung quan tâm vấn đề này. Tuy nhiên, hiện nay, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chưa cao. Do đó, ngành y tế Hà Nội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư, tiêm chủng đầy đủ...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý một số tiêu chí cần được ngành y tế Thủ đô chú trọng, trong đó cải thiện ngay các tiêu chí về thời gian bệnh nhân phải chờ đợi, thời gian bệnh nhân nằm viện, phấn đấu để người dân ít phải nằm viện và ra viện sớm; rút ngắn thời gian vận chuyển cấp cứu… Muốn vậy, liên kết các bệnh viện trung ương và thành phố, liên kết giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân phải hiệu quả hơn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe của người dân. Hà Nội cùng với TP Hồ Chí Minh phải đi đầu trong phát triển mạng lưới bác sĩ gia đình, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn các giáo sư, bác sĩ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, giúp đỡ, hỗ trợ đối với ngành y tế Thủ đô. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, có nhiều chương trình hợp tác, nhất là trong công tác nghiên cứu, hội chuẩn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, góp phần xây dựng ngành y tế Thủ đô là đơn vị dẫn đầu cả nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ ngành Y yên tâm công tác. Các đại biểu cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế Thủ đô bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm và trí tuệ của người thầy thuốc Việt Nam, góp phần chăm sóc sức khỏe mỗi người dân Thủ đô nói riêng, người dân cả nước nói chung.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động