Thực hư cây dã hương nghìn tuổi phát “linh khí”chữa bệnh
Thực hư thần y 9 tuổi chữa bách bệnh bằng ... húc đầu | |
Thực hư chuyện "Phật hiện trên cây sao" |
Đi tìm “linh khí”chữa bệnh
Con đường đất uốn lượn qua những ngôi nhà nằm bên sườn đồi rợp bóng cây đưa chúng tôi đến cuối làng Nghẹo, nơi có cây dã hương nghìn năm tuổi được coi là “độc nhất vô nhị”. Thời điểm này, đúng dịp dã hương nở hoa, tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Cũng chính nhờ đó, nhiều người dân từ khắp nơi tìm đến để chiêm ngưỡng , cũng như chữa bệnh.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cây dã hương này thuộc cụm di tích quốc gia của xã Tiên Lục, có tuổi đời cao nhất trên thế giới. Thân cây chỗ to nhất có đường kính 12,5m, chiều cao 36m với lớp vỏ dày trung bình 15cm. Tài liệu lịch sử ghi lại rằng, trong một lần vua Lê Hiển Tông vi hành qua xã Tiên Lục, bỗng thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, cùng với đó, một mùi hương thơm bay tới. Lần theo mùi hương đó, vua Lê Hiển Tông đã tìm thấy cây dã hương cổ thụ thân to, tán rộng bao phủ cả khoảng trời. Lại gần, vua thấy tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm nên ngỡ ngàng. Trước sự đặc biệt đó, vua Lê Hiển Tông đã sắc phong cho cây là “Quốc chúa đô mộc dã đại vương (cây dã hương lớn nhất nước)”.
Hàng ngày có rất nhiều người tìm đến cây dã hương |
Vượt qua sự tác động của con người, thiên nhiên, hiện cây dã hương vẫn sừng sững, vươn mình tỏa bóng mát, mang lại giá trị to lớn trong đời sống tinh thần của người dân Bắc Giang. Đặc biệt, từ năm 1989, cây dã hương được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (VACNE) phong là cây dã hương cổ thụ độc nhất vô nhị của thế giới và là di sản cấp quốc gia.
Được biết, vào năm 2001, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển đa dạng sinh học đã có đề tài khoa học nghiên cứu về cây dã hương. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết quả khoa học nào công nhận hay chứng minh được rằng, cây dã hương có khả năng chữa bệnh. Tuy vậy lâu nay, dã hương (thuộc họ long não) vẫn được biết là loại cây chứa tinh dầu thơm, gỗ đốt có mùi thơm như hương trầm. Đặc biệt, rễ cây có chứa chất safrol – có giá trị trong chế biến thực phẩm và mỹ phẩm. |
Chính bởi giá trị lịch sử và mùi hương đặc biệt, nhiều người cho rằng trong cây có “linh khí” giúp chữa được bệnh nên đã tìm đến đây mong được khỏi bệnh.
Ngồi bên cây theo thế kiết già, mắt nhắm nghiền, tĩnh tâm, bất động trong nhiều giờ, bà Phạm Thị Thanh 58 tuổi (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tâm sự: “Tôi biết đến cây dã hương nghìn năm ở mảnh đất Tiên Lục này đã lâu. Nghe nói, với những người mắc một số loại bệnh, khi tìm về gốc dã hương cổ ngồi thiền, sẽ hấp thụ được “linh khí” từ cây toát ra, bệnh tình thuyên giảm. Năm nay biết tin tháng 4 là thời điểm cây dã hương tỏa “linh khí” nhiều nhất, tôi quyết định tìm về để trị căn bệnh xương khớp. Một lần được ngồi cạnh cây dã hương, được tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, cùng mùi thơm thoang thoảng, dù hết bệnh hay không hết bệnh tôi cũng cảm thấy mãn nguyện”.
Cùng chung quan điểm với bà Thanh, ông Lê Hữu Luận (69 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Từ năm 2009 đến nay, cứ đến độ tháng 4 hàng năm là tôi lại tìm về bên gốc cây dã hương cổ để tĩnh tâm. Ở khắp Việt Nam này tìm đâu ra được một gốc cây dã hương cổ nghìn năm như ở xã Tiên Lục. Khi ngồi dưới gốc cây cổ thụ, được hít thở trong mùi hương thoang thoảng, tôi thấy lòng mình được lắng lại, cảm giác yên bình, thư thái”.
Cũng theo ông Luận, ngồi dưới gốc cây dã hương nghìn năm tuổi thực sự giúp ông tăng cường sức khỏe. Không chỉ ông Luận, nhiều người hành hương về đây đều cho biết khi ngồi tĩnh tâm thì thấy tinh thần thoải mái, thư giãn, tăng cường sức khỏe hơn.
Không có chuyện cây dã hương chữa bệnh
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đề, người trông nom cây dã hương cho biết: Kể từ khi cây dã hương được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích cấp quốc gia thì du khách bắt đầu tìm tới. Đặc biệt, từ khi có tin đồn rằng cây dã hương tỏa ra “linh khí” thì càng có nhiều người tìm đến đây hơn. Không kể mưa hay nắng, ngày thường hay ngày nghỉ, lễ tết, mỗi ngày có cả trăm người tìm đến đây chiêm ngưỡng. Trong số đó, có nhiều người tìm đến với mục đích hoạt động mê tín dị đoan.
Ông Nguyễn Văn Đề chia sẻ với phóng viên |
“Việc thắp hương, cúng bái, hoạt động mê tín dị đoan quanh cây dã hương đều bị ngăn chặn kịp thời. Còn việc người dân đến để ngồi thiền, hấp thụ “linh khí” thì chúng tôi không thể cản. Tôi không biết hiện tại ở Việt Nam có bao nhiêu cách thiền, nhưng tôi thấy, nhiều người có cách thiền vô cùng kỳ dị thì nằm bó dưới đất, ôm chặt lấy cây, thậm chí là lộn ngược đầu xuống đất… để “hấp thụ linh khí”, ông Đề kể.
Cũng theo ông Đề thì ngoài việc cây dã hương có tuổi đời cao, tỏa ra mùi hương thơm đặc biệt thì việc cây phát ra năng lượng để chữa bệnh thì chưa có cơ quan chức năng nào kiểm chứng. Chỉ biết chắc chắn đây là cây cổ thụ, có tán rộng, rợp bóng mát nên khi ngồi dưới gốc cây, ta cảm thấy mát mẻ, người sảng khoái, tinh thần phấn chấn hơn do không khí trong lành. Các nhà khoa học nên kiểm chứng nếu thực sự cây có “linh khí” giúp chữa bệnh thật thì nên tuyên truyền, phổ biến để nhiều người được biết. Còn không phải thì cũng nên kết luận, đưa ra cảnh báo với mọi người, tránh tình trạng quá lệ thuộc vào “linh khí” mà quên uống thuốc do bác sỹ chỉ định để đến khi hối hận thì không kịp”, ông Đề có ý kiến.
Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, thầy thuốc nhân dân, Nguyễn Xuân Hướng (Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam) cho biết: Việc người dân nói cây dã hương phát ra “linh khí” chữa bệnh chỉ là mê tín dị đoan. Trong y học, cây dã hương không hề có tác dụng chữa bệnh mà chỉ dùng để lấy gỗ mà thôi…
Ngô Hùng – Đỗ Đạt
Nên xem
Mở rộng không gian ngành điện
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ
Tin khác
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5
Trật tự đô thị 23/04/2024 16:27
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Phòng chống cháy nổ 23/04/2024 15:34
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Môi trường 23/04/2024 05:49
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng
Môi trường 23/04/2024 05:47
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông
Môi trường 22/04/2024 07:20
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt
Giao thông 21/04/2024 12:03
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông
Giao thông 21/04/2024 07:38
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM
Giao thông 21/04/2024 07:36
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ
Đô thị 21/04/2024 07:34
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông
Môi trường 21/04/2024 06:31