Thực hiện tốt việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Sau một năm thực hiện Chương trình phối hợp số 05/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT ngày 26/10/2017 giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020, công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  
thuc hien tot viec phoi hop trien khai cong tac tuyen truyen giao duc Hiệu quả đậm nét từ công tác phối hợp
thuc hien tot viec phoi hop trien khai cong tac tuyen truyen giao duc Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI
thuc hien tot viec phoi hop trien khai cong tac tuyen truyen giao duc Ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm học 2018 – 2019.

Theo đó, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, LĐLĐ TP Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các Công đoàn trường học làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, viên chức, giáo viên, đoàn viên công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các trường học nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI; các Nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội; các chương trình công tác của nhà trường đến hơn 203.950 lượt đoàn viên, người lao động…

Nhờ vậy góp phần nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, vận động đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành giáo dục Hà Nội trong việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

thuc hien tot viec phoi hop trien khai cong tac tuyen truyen giao duc
Thời gian qua, LĐLĐ TP Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai nhiều chương trình có hiệu quả. (Ảnh: P.D)

Ngoài ra, LĐLĐ TP Hà Nội còn phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” bằng những việc làm thiết thực như: Tổ chức cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động ký cam kết thực hiện cuộc vận động, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp; xây dựng và triển khai đăng ký “Nhà trường đạt chuẩn văn hóa” gắn với các cuộc vận động đặc thù của ngành; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”...

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trường học phối hợp với Ban Giám hiệu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế.

Vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện chủ đề của thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; Quyết định số 522-QĐ/UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa TP Hà Nội; tiếp tục thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP Hà Nội cũng phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn nhà trường xanh, sạch, đẹp, phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao ý thức chính trị và tạo sự thống nhất đồng thuận trong đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Đặc biệt, công tác giáo dục truyền thống được quan tâm tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, người lao động như: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 43 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước; 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 gắn với tổ chức 3.779 cuộc về hoạt động văn hoá, thể thao, thu hút 111.029 lượt đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động tham gia; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động