Hiệu quả đậm nét từ công tác phối hợp
LĐLĐ quận Thanh Xuân: Tiếp tục đổi mới công tác phối hợp | |
Quốc Oai: Đánh giá công tác phối hợp của Ban Dân vận Huyện ủy |
Báo cáo kết quả công tác phối hợp tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cho biết: Sau một năm thực hiện Chương trình phối hợp số 05/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT ngày 26/10/2017 giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Sở GD&ĐT TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, đến nay, tất cả 30/30 LĐLĐ, Phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động và triển khai đến 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) trường học và Ban Giám hiệu nhà trường.
Toàn cảnh Hội nghị. |
Đồng thời, chỉ đạo các CĐCS trường học ký kết chương trình phối hợp với Ban Giám hiệu để triển khai các hoạt động trong năm học 2017 – 2018, tạo sự thống nhất, phối hợp hài hòa, hiệu quả giữa công đoàn và chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, phát huy tốt vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, nhằm đạt được kết quả cao trong các hoạt động.
Trong năm học 2017 - 2018, tỷ lệ đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đạt 100%; tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ) đạt 61%. Nhìn chung, các CĐCS trường học đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ như: Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chế độ tăng giờ dạy, tiết dạy, các phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên, chi phúc lợi nhân các ngày lễ, tết đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai...
Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng nhất trí cao với nội dung báo cáo của Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và cho rằng đây là một sự chỉ đạo hết sức kịp thời của LĐLĐ Thành phố với các tổ chức công đoàn, cán bộ, giáo viên, NLĐ ngành GD&ĐT. Trong thời gian sắp tới, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ các quận/huyện/thị xã chỉ đạo các CĐCS trường học thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở bởi chỉ có thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở mới tập hợp được sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ để thực hiện tốt các nhiệm vụ. |
Qua đó góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn... Ngoài ra, Ban Chấp hành CĐCS còn phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức cho 65.211 cán bộ, đoàn viên đi tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm ở các đơn vị tiên tiến trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong nước; thăm hỏi, hỗ trợ 12.401 cán bộ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... với tổng số tiền trên 5,2 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng hỗ trợ 394 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhân dịp khai giảng năm học mới; kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tết Nguyên đán với tổng số tiền 837 triệu đồng; tặng quà cho 56.774 con cán bộ, đoàn viên, NLĐ vượt khó, học giỏi với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng; trao kinh phí hỗ trợ 31 Mái ấm công đoàn với tổng số tiền trên 866 triệu đồng…
Đồng thời phối hợp chỉ đạo cán bộ, đoàn viên tham gia ủng hộ hoạt động xã hội, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội như: Tham gia xây dựng 15 nhà tình nghĩa, tình thương với tổng số tiền 800 triệu đồng; hỗ trợ các cơ sở giáo dục và đào tạo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn với số tiền trên 6 tỉ đồng đồng; hỗ trợ các chương trình xã hội, từ thiện do ngành phát động với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng... Thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện đã khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái trong cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn và đã được các cấp, các ngành, phụ huynh, nhân dân, xã hội ghi nhận, đồng tình ủng hộ.
Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh, muốn có kết quả tốt, trước hết cần chỉ đạo thực hiện thật tốt Quy chế dân chủ ở các cơ quan, trường học; nâng cao chất lượng Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ. Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cũng đề nghị Ban Chấp hành công đoàn các trường cần phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu để đổi mới công tác quản trị trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ; tăng cường quản lý, quan tâm đội ngũ cán bộ, nhà giáo, NLĐ khu vực ngoài công lập; tạo dựng mối quan hệ lao động lành mạnh, giúp các cơ sở giáo dục ngoài công lập có được Thỏa ước lao động tập thể thật tốt để đảm bảo quyền lợi cán bộ, nhà giáo, NLĐ... |
“Sau một năm thực hiện Chương trình phối hợp, hiệu quả hoạt động, năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở từng bước được cải thiện và nâng cao. Việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức, giáo viên, NLĐ được chú trọng thực hiện và ngày càng hiệu quả. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều cuộc vận động và các phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên có tác động lan tỏa rộng rãi trong môi trường giáo dục và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động trong toàn ngành.
Việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường đang có những bước phát triển tiến bộ, đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ” – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng nhất trí cao với nội dung báo cáo của Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và cho rằng đây là một sự chỉ đạo hết sức kịp thời của LĐLĐ Thành phố với các tổ chức công đoàn, cán bộ, giáo viên, NLĐ ngành GD&ĐT.
Trong thời gian sắp tới, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ các quận/huyện/thị xã chỉ đạo các CĐCS trường học thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở bởi chỉ có thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở mới tập hợp được sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ để thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Cạnh đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, NLĐ ngay từ nhà trường; tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ... Ngoài ra, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh việc phối hợp thực hiện tốt công tác truyền thông, nhất là từ cơ sở để xây dựng hình ảnh, thương hiệu nhà trường, làm cho xã hội hiểu đúng về nhà trường và người thầy...
Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh, muốn có kết quả tốt, trước hết cần chỉ đạo thực hiện thật tốt Quy chế dân chủ ở các cơ quan, trường học; nâng cao chất lượng Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ.
Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cũng đề nghị Ban Chấp hành công đoàn các trường cần phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu để đổi mới công tác quản trị trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ; tăng cường quản lý, quan tâm đội ngũ cán bộ, nhà giáo, NLĐ khu vực ngoài công lập; tạo dựng mối quan hệ lao động lành mạnh, giúp các cơ sở giáo dục ngoài công lập có được Thỏa ước lao động tập thể thật tốt để đảm bảo quyền lợi cán bộ, nhà giáo, NLĐ...
Phạm Thảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng
Tin khác
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4
Hoạt động 25/04/2024 14:31
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024
Hoạt động 25/04/2024 14:30
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Hoạt động 25/04/2024 12:18
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
Hoạt động 25/04/2024 09:38
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
Hoạt động 24/04/2024 23:12
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Hoạt động 24/04/2024 20:44
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở
Hoạt động 24/04/2024 18:54
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam
Hoạt động 24/04/2024 18:50
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”
Hoạt động 24/04/2024 18:09
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Hoạt động 24/04/2024 17:14