Thôi miên chiếm đoạt tài sản?
Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân “trần tình” về thông tin bằng “rởm” | |
Giải mã bí mật thôi miên |
Chị Lê Thị Hoa, chủ shop thời trang trên đường Hoàng Minh Chánh, kể, khoảng 21h ngày 10/9, khi đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì có hai vị khách nước ngoài gồm một nam và một nữ đi xe máy đến ngỏ ý muốn mua áo quần. Sau một hồi chọn lựa, vị khách nữ chọn một cái áo giá 150.000 đồng và đưa cho chị Hoa tờ 200.000 đồng. Đang trong lúc tìm tiền trả lại, người phụ nữ ngoại quốc giật mạnh cọc tiền trên tay chị Hoa và đảo liên tục. Sau ít phút, người này đưa lại tiền cho chị Hoa và cùng người đàn ông ra khỏi cửa tiệm. 15 phút sau, chị Hoa mới bình tĩnh trở lại, vội vàng đếm tiền thì thấy bị mất 4 triệu đồng. “Lúc đó tôi như mê muội, họ nói gì thì tôi làm theo nấy, không hiểu bằng cách gì mà người phụ nữ giật cọc tiền trên tay nhưng tôi vẫn không giằng lại, người nam thì đứng án ngữ trước cửa có vẻ như để che mắt người ngoài đường, lúc ấy tôi như bị thôi miên”, chị Hoa kể.
Khu vực đường Hoàng Minh Chánh nơi các đối tượng lừa đảo lộng hành. |
Theo người dân địa phương, chỉ trong nửa đầu tháng 9 tại địa bàn xã Hoá An đã có đến 6 nạn nhân mắc phải chiêu lừa với thủ đoạn này. Khu vực đường Hoàng Minh Chánh vốn dĩ tập trung đông các hộ dân kinh doanh nhưng vào ban trưa hoặc chiều tối thường rất vắng vẻ. Lợi dụng cơ hội này cộng thêm sự tính toán, nghiên cứu kỹ phương án ra tay nên các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Theo các nạn nhân, chỉ bằng vài ba câu nói, các đối tượng đã có thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không còn nhận thức được gì. “Bọn chúng thường đi hai người, giả vờ mua hàng rồi đưa tiền để cho người bán trả lại, trong lúc mình tìm tiền thì chúng giở chiêu”, một người dân xã Hoá An kể.
Theo mô tả của những người dân thì các đối tượng trên đều là người nước ngoài, khi lừa đảo đều đi theo cặp. Các đối tượng đều nhắm vào những cửa hàng, những nơi buôn bán để mua một món đồ có giá trị nhỏ sau đó đưa tiền mệnh giá lớn và chờ trả lại. Trong khi chủ cửa hàng trả lại tiền thừa, các đối tượng liên tục nói chuyện khiến nạn nhân bối rối, mất tập trung rồi lấy tài sản. Nhiều người dân nhận định, rất có thể các đối tượng này nằm chung trong một nhóm và chuyên lừa đảo cùng một chiêu thức.
Lý Cẩn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Tin khác
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Tin nóng 19/04/2024 20:49
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Tin nóng 19/04/2024 20:46
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Tin nóng 19/04/2024 15:57
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Tin nóng 19/04/2024 15:43
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam
Tin nóng 18/04/2024 15:38
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp
Tin nóng 18/04/2024 12:33
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo
Tin nóng 18/04/2024 06:21
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy
Tin nóng 17/04/2024 21:54
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”
Tin nóng 17/04/2024 16:51