Thiết thực các hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Phần lớn lao động nữ (LĐN) đang làm việc tại các Khu Công nghiệp - Chế xuất (KCN - CX) Hà Nội là những lao động nhập cư nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để giúp LĐN nhập cư giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tổ chức công đoàn và Hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động, mô hình thiết thực nhằm hỗ trợ LĐN.
thiet thuc cac hoat dong cham lo cho lao dong nu Bộ LĐTBXH: Trả lời về cách tính lương hưu với lao động nữ
thiet thuc cac hoat dong cham lo cho lao dong nu Phần lớn phụ nữ thường làm các công việc phi chính thức

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, hằng năm, Hà Nội thu hút hàng triệu lao động từ các tỉnh, thành đến để mưu sinh, lập nghiệp. Trong đó, bộ phận LĐN di cư từ nông thôn lên Hà Nội làm việc trong các KCN – CX ngày càng gia tăng.Bên cạnh những mặt tích cực như LĐN sẽ có việc làm, thu nhập ổn định hơn thì họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như vấn đề tiền lương, điều kiện sống, áp lực bởi các chi phí nhà ở, chi phí sinh hoạt, chăm sóc, giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe… Việc tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội, dịch vụ y tế của LĐN nhập cư cũng còn rất hạn chế.

thiet thuc cac hoat dong cham lo cho lao dong nu
LĐN tại các KCN – CX ngày càng được quan tâm nhiều hơn để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho LĐN tại các KCN - CX, LĐLĐ TP Hà Nội đã phối hợp với Hội LHPN TP Hà Nội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các mô hình như: Tuần lễ vàng tiết kiệm; trao hũ gạo tiết kiệm; trao học bổng, xe đạp cho con công nhân lao động nghèo vượt khó học giỏi…; Tổ chức thi tìm hiểu Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, thi nữ công gia chánh, giao lưu văn nghệ, nghe nói chuyện chuyên đề, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm…

Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.”

Mô hình “Nữ chủ nhà trọ” đã vận động, thu hút đông đảo hội viên là các chủ nhà trọ tham gia, hội viên câu lạc bộ (CLB) “Nữ chủ nhà trọ” thường xuyên có những chủ nhà trọ giúp đỡ, quan tâm đến LĐN nhập cư như giảm giá phòng trọ, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ đón con cái đi học, phổ biến thông tin, kiến thức đến với LĐN...

Ngoài ra, thông qua mô hình “Nhà trọ an toàn”, Hội LHPN đã chuyển tải kiến thức, kỹ năng cho LĐN qua việc thành lập CLB Nữ công nhân nhập cư với mục tiêu cung cấp thông tin, cải thiện kỹ năng cần thiết để có việc làm bền vững, học được các khóa đào tạo nghề, kỹ năng sống…

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP Hà Nội đã giới thiệu các gương mặt nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong các lĩnh vực lao động, sản xuất… để tôn vinh thông qua các danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”, “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”… Mỗi năm, các cấp Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với Hội LHPN cùng cấp và Trung tâm Y tế, Bệnh viện Ung bướu tổ chức truyền thông kiến thức và khám tầm soát ung thư sớm cho trên 2.000 nữ công nhân lao động. Nhiều nữ LĐN được phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, sức khỏe ổn định tiếp tục lao động.

Đồng thời, trong giai đoạn 2016 – 2017 đã có trên 14 nghìn công nhân lao động của 286 doanh nghiệp trong các KCN – CX đã được thụ hưởng Báo Lao động Thủ đô, trên 77 nghìn LĐN của 185 doanh nghiệp trong 7 KCN được thụ hưởng báo Phụ nữ Thủ đô.

Báo Lao động Thủ đô và báo Phụ nữ Thủ đô luôn duy trì nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cho phụ nữ, trong đó quan tâm phản ánh thực trạng về việc làm, điều kiện sống, các kiến thức về hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới, bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho LĐN.

LĐLĐ TP Hà Nội đã tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến LĐN, đặc biệt là việc thực hiện các quy định tại Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật của Bộ luật Lao động về chính sách LĐN; Thí điểm phối hợp tổ chức các hoạt động đối thoại, tư vấn giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của LĐN tại các KCN – CX.

Ngoài ra, trong thời gian qua, nhằm cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ LĐN nhập cư đang làm việc tại các KCN – CX Hà Nội, Hội LHPN TP Hà Nội cũng đã xây dựng nhiều mô hình có tính thiết thực và hiệu quả cao như mô hình “Nữ chủ nhà trọ”; “Tổ phụ nữ lao động nhập cư”…

Theo đó, mô hình “Nữ chủ nhà trọ” được triển khai với mục đích hỗ trợ LĐN nhập cư đang làm việc trong các KCN – CX cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống tại nơi tạm cư. Xuất phát từ thực tế, nhu cầu về nhà ở an toàn là một đòi hỏi bức thiết của LĐN, do vậy, các cấp Hội đã tìm cách huy động nguồn lực, học hỏi kinh nghiệm để xây dựng mô hình “Nhà trọ an toàn”, “Nữ chủ nhà trọ” tại huyện Đông Anh, Gia Lâm.

Mô hình “Nữ chủ nhà trọ” đã vận động, thu hút đông đảo hội viên là các chủ nhà trọ tham gia, hội viên câu lạc bộ (CLB) “Nữ chủ nhà trọ” thường xuyên có những chủ nhà trọ giúp đỡ, quan tâm đến LĐN nhập cư như giảm giá phòng trọ, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ đón con cái đi học, phổ biến thông tin, kiến thức đến với LĐN...

Ngoài ra, thông qua mô hình “Nhà trọ an toàn”, Hội LHPN đã chuyển tải kiến thức, kỹ năng cho LĐN qua việc thành lập CLB Nữ công nhân nhập cư với mục tiêu cung cấp thông tin, cải thiện kỹ năng cần thiết để có việc làm bền vững, học được các khóa đào tạo nghề, kỹ năng sống…

Về các mô hình “Tổ hợp lao động nữ nhập cư” làm việc trong các KCN – CX, Hội LHPN TP Hà Nội đang chỉ đạo Hội LHPN huyện Đông Anh phối hợp với tổ chức PLAN thực hiện dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” với các hoạt động hỗ trợ cụ thể (thực hiện trên địa bàn 3 xã Kim Nỗ, Kim Chung, Hải Bối) như: Tổ chức các hoạt động truyền thông diện rộng để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về bình đẳng giới, tạo môi trường sống an toàn cho LĐN; Thành lập nhóm Tiên Phong gồm 30 LĐN nhập cư để tổ chức các cuộc tư vấn định kỳ giới thiệu cho LĐN nhập cư các điểm cung cấp thông tin về nhà trọ an toàn, các khóa đào tạo nghề ngắn hạn và các khóa đào tạo kỹ năng mềm để có việc làm bền vững, chuyển đổi nghề nghiệp hoặc khởi nghiệp khi cần.

Bên cạnh đó, dự án cũng khai thác nguồn lực từ các dự án tranh bị trang âm thanh, tủ sách, bàn ghế, máy ảnh cá nhân cho 12 điểm cung cấp thông tin tại Đông Anh nhằm tuyên truyền kiến thức về Bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật lao động… cho LĐN nhập cư; Tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm giữa chính quyền địa phương, chủ nhà trọ, doanh nghiệp với LĐN và người dân địa phương nhằm lắng nghe mong muốn của phụ nữ ở trọ về điều kiện sinh hoạt, môi trường sống trong khu trọ và trong cộng đồng; trao đổi về tiêu chí nhà trọ an toàn, thân thiện, các vấn đề an sinh xã hội và dịch vụ y tế công cộng; Tuyền truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề với hình thức vừa học, vừa làm cho LĐN; phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lao động nhập cư với doanh nghiệp để khảo sát, kết nối việc làm và nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nghề cho lao động nhập cư.

Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi giải trí cũng được chú trọng tổ chức như: Hội thi nấu ăn gia đình điểm 10, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và tết trung thu cho con cháu của LĐN nhập cư, tổ chức các lớp học nhảy lazumba cho lao động nhập cư, tổ chức các cuộc thi ảnh và thi viết về LĐN nhập cư nhằm gắn kết và tập hợp chị em tham gia hoạt động Hội và phong trào tại địa phương.Các hoạt động trên hiện đang được thực hiện thí điểm trên một số địa bàn có đông các KCN – CX (chủ yếu hiện nay là ở Đông Anh với trên 10.000 lượt LĐN tiếp cận với các hoạt động) bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho LĐN nhập cư đang làm việc tại các KCN – CX Hà Nội của chính quyền địa phương, LĐLĐ TP Hà Nội, Hội phụ nữ, các tổ chức và cộng đồng, LĐN đã và đang được giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời những khó khăn trong cuộc sống, tạo sự đồng cảm gắn bó giữa LĐN nhập cư và người dân địa phương để họ ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động