Thi THPT Quốc Gia: Hàng ngàn thí sinh phải chỉnh sửa sai sót

Sáng nay (30/6), hơn 1 triệu thí sinh cả nước bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015. Ghi nhận ban đầu, ở Hà Nội đã có tắc đường cục bộ. Hàng ngàn thí sinh TP.HCM phải chỉnh sửa sai sót…
Thi THPT Quốc Gia: Hàng ngàn thí sinh phải chỉnh sửa sai sót Hơn 1 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia năm 2015
Thi THPT Quốc Gia: Hàng ngàn thí sinh phải chỉnh sửa sai sót Các chủ nhà trọ “tận thu” trong kỳ thi THPT Quốc Gia
Thi THPT Quốc Gia: Hàng ngàn thí sinh phải chỉnh sửa sai sót "Đề thi THPT quốc gia có 60% câu hỏi cơ bản'
Thi THPT Quốc Gia: Hàng ngàn thí sinh phải chỉnh sửa sai sót Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên
Thi THPT Quốc Gia: Hàng ngàn thí sinh phải chỉnh sửa sai sót Trường hợp nào bị đình chỉ thi THPT quốc gia
Thi THPT Quốc Gia: Hàng ngàn thí sinh phải chỉnh sửa sai sót Danh sách những loại máy tính cầm tay được đem vào phòng thi

Hà Nội: Tắc đường cục bộ

Ghi nhận tại một số Hội đồng thi ở Hà Nội sáng nay, thí sinh được tạo mọi điều kiện để điều chỉnh sai sót. Trong sáng nay, Hà Nội có tác đường cục bộ, thí sinh đến trường thi dưới tiết trời nóng gần 40 độ.

Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Ùn tắc cục bộ trên một số tuyến đường có các điểm thi

GS.TS Nguyễn Quang Dong - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, trong buổi sáng làm thủ tục dự thi 30/6, có 1 thí sinh ở Trung tâm GDTX quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) không có tên ở hội đồng thi. Sau khi kiểm tra thông tin thì dữ liệu chưa được chuyển về, Hội đồng thi đã báo lên Sở GD-ĐT Hà Nội để kịp thời điều chỉnh bổ sung cho thí sinh.

Kết thúc sáng 30/6, Hội đồng thi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chưa có trường hợp thí sinh nào không được sửa sai. Nhà trường tạo điều kiện tối đa để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Thống kế trước đó, có hơn 100 thí sinh đã được điều chỉnh sai sót môn thi, ảnh, ngày tháng năm sinh…

Dù có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức thi nhưng năm nay Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đối mặt với một số khó khăn. Cụ thể, do kỳ thi có nhiều môn tự chọn nên số lượng thí sinh các buổi không giống nhau. Có điểm thi sử dụng hết 8 buổi thi, có điểm thi chỉ thi 4 buổi không liên tục nên việc chuẩn bị các loại danh sách, điều động cán bộ và có phương án đảm bảo công việc chuẩn xác là một việc không dễ dàng.

Tổng số hồ sơ nhà trường tiếp nhận là 11.950, trong đó có 31 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, 2.053 hồ sơ của thí sinh tự do.

Tỷ lệ thí sinh đăng ký từng môn như sau: Toán 99,6%, Ngoại ngữ 87%, Ngữ văn 90%, Vật lý 63,8%, Hóa học 57,2%, Địa lý 26,4%, Sinh học 21% và Lịch sử 9,5%.

Thí sinh sẽ phải di chuyển phòng thi

Ông Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, Chủ tịch hội đồng thi cho biết, trong buổi sáng nay đã có một số phụ huynh đến báo việc thí sinh bị ốm. Hội đồng thi đã hướng dẫn phụ huynh làm các thủ tục cần thiết và điều kiện để xét miễn thi tốt nghiệp cho thí sinh.

Việc tổ chức thi không khó khăn cho trường vì trường đã tổ chức thi đại học nhiều năm. Tuy nhiên, năm nay số ngày thi dài hơn, danh sách thí sinh trong mỗi buổi thi là khác nhau nên mỗi buổi thi phải có album ảnh thí sinh riêng cho từng phòng thi.

Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Phạm Hải)

Ông Kim khuyên thí sinh nên cẩn trọng trong các buổi thi để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc là bị đình chỉ thi. Nếu bị đình chỉ thi ở bất kỳ môn nào, các em sẽ không được xét tốt nghiệp cũng như dùng kết quả để xét tuyển vào ĐH.

Ông Phạm Văn Bổng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, năm nay có nhiều điểm giám thị cần lưu ý, nhấn mạnh hơn cho thí sinh.

Cụ thể, nếu như những năm trước, thí sinh làm thủ tục phòng nào sẽ thi ở phòng đó và chỉ thi một phòng trong các buổi. Tuy nhiên, năm nay có thể có thí sinh sẽ phải di chuyển phòng thi.

“Ví dụ, tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, buổi sáng có 4.000 học sinh thi toán, nhưng số lượng thí sinh thi Ngoại ngữ buổi chiều lên tới 7.000” – ông Bổng cho biết.

Ngoài ra, một số lưu ý khác cũng được nhấn mạnh là các em không được mang những vận dụng trái quy định vào phòng thi. Vì năm nay xét cả tốt nghiệp, nếu phạm quy, thí sinh sẽ không chỉ mất cơ hội vào đại học mà cả cơ hội tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, mọi năm, khi thi đại học, thí sinh đã qua kỳ thi tốt nghiệp, nhưng năm nay chỉ có 1 kỳ thi nên thí sinh chưa quen với việc này. Do đó, những thông tin liên quan đến làm bài thi trắc nghiệm, ghi số báo danh… cũng sẽ được các cán bộ coi thi nhấn mạnh, lưu ý nhắc nhở.

Tiên lượng năm nay số lượng sai sót phải chỉnh sửa không nhiều vì sau khi các trường lên dữ liệu, Bộ GD&ĐT đã công bố trên mạng và cho thí sinh sửa. Tại trường, có một số thí sinh bị nhầm ảnh, sai sót này đã nhanh chóng được chỉnh sửa” – ông Phạm Văn Bổng cho hay.

Tuy nhiên, việc chỉnh sửa không chỉ được thực hiện trong ngày làm thủ tục. Một số thí sinh chỉ thi đai học, có khi sẽ không đến làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, khi đi thi, nếu phát hiện sai sót, các trường vẫn tạo điều kiện hết sức có thể cho thí sinh được dự thi.

Bình Định: Thí sinh đi làm thủ tục từ 6 giờ sáng

Sáng 30/6, hơn 33.000 thí sinh tại tỉnh Bình Định đã đến các điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi, nhận thẻ dự thi, đính chính sai sót và học quy chế thi.

Tại Cụm thi số 28 do ĐH Quy Nhơn chủ trì, từ 6h sáng, nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi.

Từ 6 giờ, các đội thanh niên tình nguyện cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại các ngã ba, ngã tư để phân luồng giao thông.

Theo thống kê của các điểm thi, Kỳ thi THPT năm nay có 33.707 thí sinh dự thi. Trong đó, cụm thi liên tỉnh có 29.503 thí sinh (gồm 17.981 thí sinh Bình Định và 11.522 thí sinh Quảng Ngãi), bố trí thi tại 40 điểm thi.

Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi trước khi lên lớp làm thủ tục dự thi. Ảnh chụp tại điểm thị Trường ĐH Quang Trung (TP Quy Nhơn).
Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại cụm thi số 3
Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thị Trường THPT Tăng Bạt Hổ (Hoài Nhơn)

TP.HCM: Hàng ngàn thí sinh sửa sai

Sáng nay, gần 158.000 thí sinh của 7 tỉnh thành gồm TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến làm thủ tục dự thi tại 8 cụm thi quốc gia tại cụm thi liên tỉnh TP.HCM.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: PGS.TS Nguyễn Đức Minh cho biết tại cụm thi của trường có gần 20.000 thí sinh dự thi, được tổ chức tại 18 điểm thi, riêng điểm thi tại trường số thí sinh là 6.484 em.

Sáng nay, các thí sinh đến các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi và chỉnh sửa các sai sót trong hồ sơ phát sinh do quá trình nhập liệu. Các sai sót chủ yếu như thí sinh bị thiếu môn thi, thừa môn thi, một số ít trường hợp bị sai ảnh...Một số thí sinh muốn bỏ bớt môn thi (ngoài môn tốt nghiệp bắt buộc) do trước đây đăng ký quá nhiều tổ hợp môn.

Những trường hợp trên, những sai sót, yêu cầu của thí sinh sẽ được ghi nhận và sớm được giải quyết, đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình tham gia và kết quả thi tuyển của các em.

Tại cụm thi do Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM chủ trì có 14 điểm thi với 16.617 thí sinh. Hàng ngàn thí sinh sau khi làm thủ tục phải chỉnh sửa lại hồ sơ lại hồ sơ như sai ngày tháng năm sinh, khu vực, địa chỉ phòng thi, môn thi…

Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa saiThi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Sau buổi làm thủ tục tại phòng, hàng ngàn thí sinh phải chỉnh sửa lại sai sót
Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Đa số các em sai khu vực, hộ khẩu, có thí sinh bị dán nhầm ảnh từ nam sang nữ, nữ sang nam.
Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Để kịp thời chỉnh sửa cho thí sinh, Cụm thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã lập ban thư kí, hướng dẫn thí sinh nộp giấy tờ sửa sai sót.
Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Thí sinh Trần Thị Mai (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Mai cho biết em ở khu vực miền Biển theo quy định là thí sinh thuộc khu vực I những giấy báo ghi khu vực II.
Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Nhiều thí sinh bị sai sót về hộ khẩu, môn thi
Thi THPT, quốc gia, thí sinh, sửa sai
Đặc biệt, Thí sinh Nguyễn Đào Thảo Nguyên (thường trú tại quận 12, TPHCM, HS của Trường THPT Võ Trường Toản, có giấy chứng nhận là người khuyết tật nặng, nằm trong danh sách những đối tượng được ưu tiên được xét tốt nghiệp trong kỳ thi này. Tuy nhiên, theo giấy báo dự thi, thí sinh lại có 5 môn dự thi. Khi Thảo Nguyên và gia đình băn khoăn không biết nên thi 5 môn theo giấy báo thi hay chỉ thi các môn mà em chọn để xét tuyển ĐH, CĐ, các thành viên Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM đã giải thích và kịp thời tư vấn cho em về việc chỉ thi 3 môn để xét tuyển ĐH, CĐ.

Đến muộn 15 phút không được dự thi

Theo lịch thi của Bộ GD-ĐT, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Xem thêm
Phiên bản di động