Thị trường kính mắt:

Thật giả lẫn lộn!

Ngày nay, nhiều người sử dụng kính mắt để làm đẹp, hợp thời trang bất chấp giá cả, chất lượng. Ít ai biết rằng, kính mắt dùng để bảo vệ mắt nhưng nếu mua, sử dụng nhầm kính giả, kính kém chất lượng lại thành con đường ngắn nhất khiến mắt gặp “nguy hiểm”.
that gia lan lon 2 cách đơn giản và nhanh chóng phân biệt thuốc thật - giả
that gia lan lon Lý do tại sao bạn không bao giờ nên vứt đồ cũ đi
that gia lan lon Loạn giá và chất lượng

Thượng vàng hạ cám

Ngày nay, kính mắt không chỉ dùng trong hỗ trợ chữa các tật về mắt mà còn được sử dụng như một loại phụ kiện thời trang. Nhiều người đeo kính thường xuyên ngay cả không cận hoặc mua các loại kính râm đủ màu sắc để hợp “mốt”.

Và với nhu cầu sử dụng lớn như thế, thị trường kính mắt phát triển mạnh với đủ mặt hàng, mẫu mã. Trên địa bàn Hà Nội, hầu hết trên con phố nào cũng ngự ít nhất 1 đến 2 cửa hàng kính mắt, chưa kể tới còn ở các chợ, quán vỉa hè, các phiên chợ online…

that gia lan lon
Nhiều cửa hàng kính mắt không đạt chuẩn về nhân lực, nhất là nhân viên đo mắt. Ảnh minh họa.

Vào những cửa hàng này, từ kính thuốc đến kính thời trang phải có đến hàng trăm, hàng nghìn mẫu mã với hình thức, giá cả khác nhau. Cùng với đó là muôn vàn thương hiệu lớn nhỏ như Gucci, Dior, Chanel… Ngạc nhiên hơn nữa, giá kính mắt còn phụ thuộc vào độ “fake” ( nhái) tùy thuộc vào lương tâm của người bán.

Tại ngã tư Vọng (đoạn giao giữa phố Vọng – Đại La), chỉ một đoạn phố nhỏ đã có tới 4 – 5 cửa hàng bán kính, mặt tiền cửa hàng bày la liệt các loại kính thời trang với giá vô cùng rẻ, chỉ từ 40.000 đồng trở lên. Hay như cuối chợ sinh viên Nhà Xanh (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cũng có tới 2 cửa hàng bán kính với giá rẻ giật mình, gọng kính chỉ khoảng vài chục nghìn, kính râm hàng hiệu cũng chỉ 80.000 đồng đến hơn 100.000 đồng.

Thị trường phong phú là thế, giá cả đa dạng là vậy nhưng ít ai biết được chất lượng đằng sau của mặt hàng này như thế nào. Riêng với các loại kính “giá vỉa hè’, người tiêu dùng có thể “chậc lưỡi” nếu chất lượng kính không tốt vì “tiền nào của nấy”. Nhưng trên thực tế, tại một số cửa hàng, dù mua phải kính đắt nhưng chất lượng vẫn không ra sao.

Vì phía sau một chiếc kính hàng hiệu vài triệu nhưng thực ra, giá trị thật chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng nhưng người tiêu dùng bị che mắt bởi thứ phụ kiện đi kèm như hộp, túi, thẻ hãng... Theo chị Lê Thị Hiền (chủ cửa hàng kính mắt số 143, đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Đa phần kính thời trang hàng nhái thường có xuất xứ từ Trung Quốc, được tư nhân mua về dán nhãn, phân loại để bán. Người mua kính không sành rất dễ bị lừa, vì để tăng lợi nhuận, chủ cửa hàng có thể lấy kính vài chục, thêm đồ đi kèm rồi đẩy giá lên cao”.

Bên cạnh chuyện giá cả, chất lượng mặt hàng, nhiều cửa hàng không đảm bảo về “chất lượng nhân lực”, theo quy định của Bộ Y tế, nhân viên đo mắt tại các cơ sở kinh doanh kính thuốc phải là người có trình độ trung cấp y trở lên và có kinh nghiệm chuyên môn ít nhất 2 năm. Hoặc là người phải có chứng chỉ đào tạo do Bộ Y tế chỉ định đào tạo, cấp. Thế nhưng trên thực tế, hầu hết các cửa hiệu đo kính mắt, rất ít nhân viên đo kính đeo bảng tên hoặc để chứng chỉ giấy phép hành nghề tại cửa hiệu.

Dùng kính mắt giả không tật thành có tật

Bác sĩ Nguyễn Vinh Quang (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Hà Nội) cho biết: “Bệnh viện ghi nhận rất nhiều trường hợp là nạn nhân của kính kém chất lượng. Các bệnh nhân đến đây với biểu hiện đau đầu, chóng mặt, mất thị lực tạm thời”.

Theo chị Lê Thị Hiền (chủ cửa hàng kính mắt số 143, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm), để mua được một chiếc kính đảm bảo, khách hàng cần kiểm tra hình thức bên ngoài và chất lượng kính. Sản phẩm cao cấp, chính hãng thường thể hiện ngay từ bao bì đóng gói, tất cả đều được chế tác tinh tế, sang trọng. Ngược lại, hàng giả, hàng nhái thường được chế tác sơ sài.

Ngoài ra, kính thật thường có màng lọc tia UV, để kiểm tra, khách hàng có thể đeo và nhìn ra đường nhựa, nếu không thấy bóng như có lớp nước hoặc khi đeo và nhìn hơi nghiêng vào màn hình LCD, người dùng vẫn thấy rõ nét thì đó là kính thật.

Bác sĩ cũng cho biết, với kính thời trang, nếu kính không đạt chuẩn khi đeo vào không thể ngăn được tia cực tím, độ cong của mắt kính không đều, nên khi người dùng đeo loại kính này vào sẽ bị méo, ảnh hưởng võng mạc, nếu đeo một thời gian dài mắt sẽ tự điều chỉnh theo độ nghiêng méo của mắt kính và cứ thế hình ảnh nhận biết sẽ bị biến dạng.

Chưa kể tới, sau một thời gian sử dụng, kính làm bằng chất lượng không đảm bảo sẽ bị biến chất làm cho người đeo kính phải điều tiết liên tục, dẫn đến các tật về mắt như cận thị, viễn thị. Với trường hợp, nhân viên không chắc chuyên môn, đo độ sai hay mài lắp kính không chuẩn cũng gây ảnh hưởng đến thị giác.

Riêng với trẻ nhỏ, việc sử dụng kính không đảm bảo gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhiều trẻ em bị cận thị giả, khi đi khám ở những nơi nhân viên không có chuyên môn ra chỉ định sai gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực của trẻ.

Với giới trẻ ưa thích đeo kính 0 độ, kính râm nhiều màu thời thượng cũng cần lưu ý đến chất lượng sản phẩm. Với các loại kính mắt có chất liệu và quá trình sản xuất kính không đảm bảo sẽ tác động tiêu cực lên mắt, khi đeo kính, buộc mắt phải điều tiết nhiều gây ra giảm thị lực. Với kính râm rẻ tiền, kính không có tác dụng chống tia UV vì vậy dễ gây ra tình trạng viêm giác mạc, đục thủy tinh thể…

Theo bác sĩ Quang khuyến cáo, để tránh những tác hại khôn lường, người tiêu dùng cần lựa chọn kính mắt một cách có hiểu biết. Khi có nhu cầu, người dân nên khám, mua hàng ở những cơ sở uy tín, đặc biệt, không nên mua kính mắt tại các quán vỉa hè, hàng rong.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động