Thật giả khó lường

LĐTĐ - Tác dụng của đông trùng hạ thảo, cao ngựa bạch với sức khỏe con người là không thể phủ nhận. Thế nhưng trên thị trường hiện nay, hai loại thực phẩm chức năng này được được quảng cáo như thần dược có giá rất rẻ so với giá trị của nó, khiến người tiêu dùng như rơi vào ma trận, không biết đâu giả đâu thật.

Đông trùng hạ thảo bằng thạch cao

Đông trùng hạ thảo là một vị thuốc bồi bổ sức khỏe quý, giúp tăng cường sức đề kháng, có tác dụng tích cực với các bệnh như rối loạn tình dục, thận hư, liệt dương, di tinh, đau lưng, mỏi gối, ho hen do phế hư hoặc cả phế, thận đều hư, và có tác dụng tốt đối với trẻ em chậm lớn. Chính vì vậy, loại thần dược này đắt và quý hiếm. Đây cũng chính là mấu chốt của việc làm giả  loại thực phẩm chức năng này trên thị trường.

Không nói đâu xa,  trên phố “thơm nhất Hà Nội”- phố Lãn Ông, đông trùng hạ thảo được xem là quí hiếm nhưng có thể mua bất kỳ ở cửa hàng đông y  nào trên con phố này  với giá từ 900 ngàn đồng/ hộp đến trên chục triệu đồng/hộp. Mỗi cửa hàng một giá khác, thậm chí cùng một trọng lượng , mẫu mã giống y nhau,  cửa hàng này giá 5.5triệu đồng, cửa hàng cách đó vài mét giá 2.5 triệu đồng. Điều chung là nhân viên  ở đây đều cam đoan về chất lượng và nói công dụng của sản phẩm như thần dược chữa bách bệnh.

Chị Ng. T. Nga ( Láng Hạ) chia sẻ, cách đây gần 3 năm,  do mới điều trị u nang buồng trứng, sức khỏe chị giảm đáng kể. Được bạn bè, người thân tư vấn mua đông trùng hạ thảo về sắc uống sẽ nhanh hồi phục nên chị cũng muốn thử. Sau khi tham khảo và tìm hiểu, chị đã mua một hộp  đông trùng hạ thảo – hàng xách tay của Hàn Quốc với giá gần 6 triệu đồng. Khi nhận hàng, chị Nga bảo quản hộp thuốc trong tủ lạnh với ý định lấy ra dùng dần. Tuy nhiên, ngay trong lần sử dụng đầu tiên, cầm con đông trùng hạ thảo lên, chị thấy sản phẩm... bị vỡ. Băn khoăn và nghi ngờ, chị thử để 1 con đông trùng lên bếp đun, khoảng 5 phút sau, đông trùng bỗng... tan ra thành bột. Lập tức, chị Nga mang hộp đông trùng hạ thảo lên một lương y phố Lãn Ông  để nhờ kiểm định thì mới té ngửa,  hộp đông trùng hạ thảo chị mua được làm giả từ... thạch cao.

Phân biệt thật giả

Đông trùng hạ thảo thật có mắt đỏ ở đầu, lõi trong có màu trắng, chân thon nhỏ, thân màu vàng sậm và có nhiều vằn khía, con càng to càng tốt, đặc biệt, đuôi giống như đuôi con tằm, có tất cả 8 cặp chân, nhưng 4 đôi ở giữa là rõ nhất. Đông trùng giả thường được chế bằng thân củ của địa tàm và thảo thạch, thậm chí được làm từ bột ngô, bột mì hay thạch cao... Quan sát hàng giả, nhiều người dễ nhận thấy có cạnh gờ hơi cong và số đốt là 3-15, bên ngoài có màu vàng nhạt, dài độ 2-3 cm, đường kính 0,1-1 cm, đặc biệt chất giòn, mặt cắt có màu trắng, trong đó hàng sâu non không có chân, vị ngọt, dính.

Đối với cao ngựa bạch, cao thật phải có màu cánh gián (sẫm hay nhạt là do cách nấu của từng cơ sở), nếu miếng cao trong suốt thì không phải cao nguyên chất (chủ yếu là sáp ong), loại cao có nhiều hạt trắng là do người nấu chạy theo lợi nhuận nghiền bã xương trộn vào cao. Ngoài đặc điểm màu cánh gián, mặt cao phải mịn, hơi bóng, cao càng khô độ bóng sẽ giảm.

Theo bác sỹ đông y Nguyễn Đức Thành, trên thị trường hiện có đến 4 loại đông trùng hạ thảo. Loại thứ nhất có xuất xứ thiên nhiên, loại này giá có khi lên đến hơn 50.000 USD/kg và rất hiếm. Loại thứ 2 là đông trùng hạ thảo nhân tạo, tức do người gây nuôi, giá rẻ hơn loại thứ nhất nhiều. Song, để phân biệt giữa 2 loại thiên nhiên và nhân tạo rất khó. Loại thứ 3 là đông trùng hạ thảo thật, nhưng đã bị chiết xuất, lấy hết tinh chất, chỉ còn là cái xác. Người ta gom những xác Đông trùng hạ thảo này về, chế biến lại, thậm chí bơm một số chất có tác dụng bổ dương, tương tự Viagra. Uống có tác dụng thật nên người mua cứ tưởng đó là đông trùng hạ thảo chứ không biết là thuốc tây. Còn loại thứ 3 là đông trùng hạ thảo được làm hoàn toàn bằng các loại bột. Loại này giá vô chừng, vài trăm ngàn đến vài triệu đồng 1 lạng cũng có, chủ yếu người bán nhìn mặt khách mà “bắt hình dong”.

Dẫu vậy, theo vị bác sĩ này, dù là đông trùng hạ thảo xịn cũng chỉ có tác dụng bổ sung chứ không thể chữa khỏi bệnh như quảng cáo.

Cao ngựa bạch mua dễ như khoai

Cũng được liệt vào loại thực phẩm chức năng quí, có tác dụng đại bổ chỉ xếp sau cao hổ cốt. Ngoài tác dụng với sức khỏe nói chung, cao xương ngựa bạch còn có tác dụng điều trị một  số bệnh lý như viêm khớp, bệnh cột sống thắt lưng, bệnh hen phế quản, bổ dưỡng cho trẻ còi xương… Tuy nhiên, cũng như ddông trùng hạ thảo, cao ngựa bạch chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không thay được thuốc chữa bệnh. Thế nhưng thực tế trên các trang mạng, cao ngựa bạch  được  marketing như một loại  sản phẩm thần kỳ cho bệnh xương khớp, uống vào khỏi ngay tức thì.  Mặc dù là sản phẩm quí nhưng  lại có thể  mua cao ngựa bạch  dễ như mua khoai. Vào google, gõ ba chữ “Cao ngựa bạch” thì có đến hơn 6 triệu kết quả, chỉ cần một cú điện thoại là có cao tận tay. Thậm chí qua các quầy đông y trên phố Lãn Ông,  chỉ  vài trăm ngàn đồng là có ngay lạng “cao ngựa bạch”, tùy loại. Song theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (người được mệnh danh là nữ hoàng nuôi ngựa bạch đất Hà thành ), nếu cao ngựa bạch xịn không có giá vài trăm ngàn đồng/lạng mà phải gần 2 triệu đồng. Bà Hằng cho biết, hiện tại, nhiều cơ sở có sử dụng các loại xương hôi thiu để nấu cao, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng như gây ngộ độc, đau bụng… Ngoài ra, nhiều cơ sở sản xuất còn sử dụng thuốc giả và pha phụ chất vào cao, thuốc thì mỗi loại có tác dụng phụ khác nhau.

Điều này là hoàn toàn có cơ sở , bởi ngay cả các công ty sản xuất cao ngựa bạch, nhãn mác đầy đủ cũng chưa hẳn đáng tin cậy. Mới đây, những thông điệp “có cánh” của Công ty CV ra rả trên các phương tiện truyền thông, nhan nhản trên Internet như “đưa cao xương ngựa thành một loại thực phẩm chức năng của thời đại”, “tiên phong khi đưa cao xương ngựa vào chuẩn sản xuất với nhiều công đoạn công phu và đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng”, “sản phẩm được chế biến từ những nguyên liệu tự nhiên thuần khiết”… Nhưng sau đó, Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc đã kết luận Công ty CV chưa thực hiện đúng quy định về điều kiện vệ sinh ATTP đối với bao bì sản phẩm. Cả 3 sản phẩm của công ty ghi nhãn thiếu nội dung thành phần của sản phẩm. Hóa đơn không ghi rõ nguyên liệu đầu vào, nhưng thành phẩm lại có 3 loại với 3 tên gọi khác nhau là cao ngựa màu, cao ngựa bạch và cao ngựa kim. Qua xét nghiệm, hàm lượng đạm trong sản phẩm cao ngựa màu không đạt so với tiêu chuẩn sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở hàm lượng đạm không đạt chuẩn, nguồn gốc của những lạng “thần dược bá bệnh” này theo chính hóa đơn chứng từ nguyên liệu, của công ty trình cho thanh tra là mua xương ngựa của một cơ sở ở Hà Đông.

Lê Mai

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá chiều 4/12, giá xăng được điều chỉnh tăng đồng loạt ở mức từ 450 - 534 đồng/lít; trong khi đó, giá dầu lại được điều chỉnh giảm mạnh lên đến 580 đồng/lít.
Xem thêm
Phiên bản di động