Tàu điện, xẩm tàu điện...

Tàu điện đã vắng bóng trên đường phố Hà Nội hơn 20 năm nay, nhưng âm vang tiếng còi tàu leng keng và nhất là tiếng hát xẩm trên tàu điện vẫn đọng lại trong lòng nhiều thế hệ người dân Hà Nội.
tin nhap 20160729091227 Mẫu tàu điện Cát Linh – Hà Đông
tin nhap 20160729091227 Mua vé tàu không cần ra ga

Các tuyến tàu điện ở Hà Nội đã tồn tại ngót một thế kỷ. Sự hiện diện của loại hình phương tiện này được bắt đầu vào ngày 13.9.1900, khi Nhà máy xe điện của Pháp tiến hành chạy thử tuyến đường Bờ Hồ - Thuỵ Khuê nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Ngày đó, tàu điện là phương tiện giao thông mới ở Hà Nội, là niềm tự hào của người dân Thành phố. Mỗi khi nghe tiếng chuông leng keng ngân lên, rồi vang xa, ai ai cũng có cảm giác phấn chấn. Đều đặn hằng ngày, đúng 4 giờ 30 phút, những tiếng chuông tàu điện từ ga Thụy Khuê khua vang khắp phố phường Hà Nội rồi tỏa đi các cung đường khác. Đó cũng là tiếng chuông báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

tin nhap 20160729091227
Tàu điện là phương tiện giao thông bình dân một thời ở Hà Nội.

Trong những thập niên sau đó, các tuyến tàu điện liên tục được mở rộng. Từ ga trung tâm ở bờ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường toả ra 6 ngả: Yên Phụ, chợ Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông, chợ Mơ và Vọng - cũng là 6 cửa ngõ nối nông thôn với nội thành Hà Nội.

Nhiều thế hệ học sinh Trường Chu Văn An đến giờ vẫn không khỏi bồi hồi khi nhớ lại kỷ niệm gắn bó với tuyến tàu điện quen thuộc Bưởi - Bờ Hồ. Đó là những lần nhảy tàu rào rào như ong vỡ tổ, do hành trình không có bến đỗ trước cổng trường, là đi nhờ vé hoặc trốn vé. Vậy nên, thời đó, thậm chí học sinh Hà Nội còn phải cam kết “không hút thuốc lá, không nhảy tàu điện…” trong các bản kiểm điểm cá nhân.

Nhà thơ Vũ Quần Phương - người gắn bó với những chuyến tàu điện Hà Nội từ ngày đi học - chia sẻ: “Những năm ấy, người Hà Nội chỉ có 2 phương tiện đi lại chủ yếu - là xe đạp và tàu điện. Những công chức, gia đình có điều kiện thường đi bằng xe đạp. Tàu điện, vì thế tượng trưng cho sự bình dân, lại lành (ít ô nhiễm môi trường), rẻ tiền…”.

Gắn liền với những chuyến tàu điện ngược xuôi là xẩm tàu điện – một loại hình âm nhạc dân gian, một món ăn tinh thần luôn song hành với những hoài niệm về âm thanh tiếng tàu điện.

Mỗi khi đến ga tàu điện hay ngồi trên các toa tàu, hành khách lại được nghe những người hát xẩm cất giọng trầm bổng tha thiết hòa trong tiếng nhị, tiếng phách. Để biểu diễn, các nghệ nhân đã chế tác một số bài thơ được ưa chuộng thời bấy giờ của các nhà thơ Nguyễn Bính (Lỡ bước sang ngang, Trăng sáng vườn chè, Chân quê..), Nguyễn Khuyến, Á Nam Trần Tuấn Khải (Anh khóa, Gánh nước đêm, Cô hàng nước),… thành các bài hát xẩm Nhiều bài còn dùng để quảng cáo bán hàng như tăm tre, thuốc cam Hàng Bạc, thuốc ho bà lang trọc, dầu cù là... với vần điệu và ca từ đầy dí dỏm.

Song, khi tàu điện không còn nữa, xẩm tàu điện cũng mất dần. Trải qua gần 20 năm, hôm nay, xẩm tàu điện đã được các nghệ nhân tâm huyết dần khôi phục lại một nét đặc trưng văn hóa của người Hà Nội xưa. Mới đây, trong chương trình “Xẩm tàu điện, văn hóa đường phố Hà Thành” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, không gian sân khấu 3D đã tái hiện lại một Hà Nội ở thế kỷ trước trở về thật hơn nữa qua lời rao bán hàng tăm tre, thuốc cam hàng Bạc, dầu cù là, thuốc ho bà lang trọc,… vang trên nền âm của tiếng nhị, tiếng song loan.

Trước tín hiệu hồi xuân của hình thức diễn xướng dân gian đường phố độc đáo này, rất nhiều khán giả lớn tuổi tìm đến nghe để có dịp bồi hồi nhớ về thời tuổi trẻ gắn liền với tiếng leng keng tàu điện và những làn điệu xẩm.

Mặc dù tuyến đường tàu điện mang nhiều kỷ niệm đó đã không còn được sử dụng từ lâu, nhưng khi bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ 21, một dự án đường sắt đô thị của Hà Nội đã chính thức được xây dựng, trở thành một công trình được nhiều người dân Hà Nội gửi gắm những hy vọng tốt đẹp về một văn hóa giao thông thanh lịch sớm được khôi phục.

Tới đây, hoạt động của tàu điện trên cao sẽ là hình ảnh ấn tượng ở Hà Nội thời kỳ phát triển, hiện đại và văn minh hơn, nhưng dấu ấn tàu điện với tiếng kêu leng keng quen thuộc xa xưa dọc theo những tuyến phố vẫn còn đọng lại trong ký ức của biết bao người dân Thủ đô…

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động