​Tập trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới

Chiều 13/3, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Ứng Hòa.
tap trung huy dong moi nguon luc cho xay dung nong thon moi Thượng Lộc “đút túi” trăm triệu mỗi năm nhờ cà dừa
tap trung huy dong moi nguon luc cho xay dung nong thon moi Gia Lâm phải phát triển quy hoạch theo hướng đô thị
tap trung huy dong moi nguon luc cho xay dung nong thon moi Năm 2018 sẽ có khoảng 3.400 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn công tác đã tham quan mô hình "học tập trải nghiệm Nhà Diều" ở xã Trầm Lộng.

tap trung huy dong moi nguon luc cho xay dung nong thon moi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra mô hình nông thôn mới tại xã Trầm Lộng. (ảnh: Nguyễn Mai).

Theo báo cáo, toàn huyện Ứng Hòa đã có 12/28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 3 xã có đủ điều kiện, đang trình thành phố công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2017 đạt 32,3 triệu đồng/người/năm (tăng 8,7 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,07% (giảm 3,48% so với đầu năm 2016)...

Toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho hộ gia đình, cá nhân. Việc dồn điền đổi thửa đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp và đang từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra sản phẩm năng suất, chất lượng làm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác...

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, huyện Ứng Hòa vẫn còn một số khó khăn như: sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, khâu chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch còn hạn chế; mức độ đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng vẫn ở mức thấp, nhất là một sơ cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... Trong khi đó, vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới của huyện còn nhiều khó khăn...

Năm 2018, huyện Ứng Hòa phấn đấu nâng thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt hơn 36,5 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn mới xuống còn dưới 2,2%; có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Từ thực tiễn tại xã Trầm Lộng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, nông dân ở đây đã mạnh dạn đưa ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất nông nghiệp đã gắn với mô hình thu hút trải nghiệm nông nghiệp cho học sinh, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, nhiều xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa cũng đã chuyển đổi hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng suất, chất lượng cho nông sản như mô hình trồng rau, chăn nuôi lợn, nuôi cá… cũng đạt kết quả cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập trong xây dựng NTM của huyện Ứng Hòa như: thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao và yêu cầu huyện đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

tap trung huy dong moi nguon luc cho xay dung nong thon moi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kết luận buổi làm việc.(ảnh: Nguyễn Mai).

Nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề của thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, huyện Ứng Hòa cần đánh giá toàn diện để đề ra nhiệm vụ, giải pháp, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy trong thời gian tới, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, huyện Ứng Hòa cần tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM bằng nhiều hình thức thiết thực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, huyện cũng cần chú ý phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ sạch có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp...

Trong xây dựng NTM, huyện cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và đề án xây dựng NTM của các xã. Quan tâm nhiều hơn tới công tác vệ sinh môi trường. Củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã, phát triển đa dạng các hình thức hợp tác ở nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là cơ chế chính sách hỗ trợ; khuyến khích các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Huyện cần tận trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, nên ưu tiên cho 4 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018 và huy động các doanh nghiệp đầu tư xây dựng NTM.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục; làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa… Xây dựng cơ sở hạ tầng NTM đi đôi với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, huyện Ứng Hòa cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Từ đó, rà soát những nơi có biểu hiện yếu kém cần kịp thời kiện toàn và củng cố bảo đảm ổn định từ cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Làm tốt công tác phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác bảo vệ quốc phòng và an ninh. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, duy trì và phát huy các mô hình văn hóa, giảm nghèo, quan tâm đến các gia đình chính sách.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng giao các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai tiếp tục hỗ trợ huyện Ứng Hòa trong xây dựng NTM. Những kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở NN&PTNT Hà Nội tổng hợp phân loại, đề xuất Thành phố tháo gỡ giúp huyện Ứng Hòa.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động