Kỳ họp thứ mười sáu BCH LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV (mở rộng):

Tập trung chăm lo cho lợi ích đoàn viên

Tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ mười sáu (mở rộng), diễn ra mới đây, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn.
tap trung cham lo cho loi ich doan vien Mỗi hoạt động đều thiết thực hơn vì người lao động
tap trung cham lo cho loi ich doan vien Đổi mới công tác tuyên truyền vì lợi ích đoàn viên công đoàn
tap trung cham lo cho loi ich doan vien Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho người lao động

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã thông qua Báo cáo tình hình công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo Ủy ban kiểm tra công đoàn 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm; đánh giá công tác chỉ đạo đại hội điểm các CĐCS tiến tới Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; nghe, thảo luận và thông qua dự thảo đề án sắp xếp Công đoàn Giáo dục cấp huyện và một số nội dung quan trọng khác.

tap trung cham lo cho loi ich doan vien
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Đánh giá hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017, đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực nhận định, 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn.

Toàn Thành phố đã có 99,6% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và 68,02% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động. Cùng đó, đã có 55,1% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Ngoài nội dung đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, tại hội nghị, BCH LĐLĐ đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018 với việc bầu bổ sung 1 ủy viên Thường vụ, 2 ủy viên Ban chấp hành.

LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với CNLĐ các KCN&CX trên địa bàn với hơn 40 nội dung kiến nghị của người lao động được ghi nhận, giải quyết. LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức tốt các hoạt động Hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I - năm 2017”; thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã thăm hỏi, trợ cấp cho 38.708 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 28 tỷ đồng; xét duyệt hỗ trợ xây dựng 65 “Mái ấm Công đoàn”, với số tiền 1,75 tỷ đồng; tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2017” với sự tham gia của trên 800 CNLĐ; tổ chức và phối hợp với NSDLĐ tổ chức 716 chuyến xe đưa 28.645 CNLĐ về quê đón tết.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đã có 33.270 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, tăng 7,1% so với năm 2016; 1.962 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở. LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương 100 Công nhân giỏi cấp Thành phố.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tiếp tục gặt hái thành công với 317 CĐCS được thành lập mới (đạt 79,25% kế hoạch); kết nạp mới 17.743 đoàn viên (đạt 39,43% kế hoạch năm 2017), trong đó có 20 CĐCS với 776 đoàn viên được thành lập và kết nạp theo phương thức mới quy định tại Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thành lập 01 nghiệp đoàn với 53 đoàn viên…

Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong Báo cáo tình hình công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm và ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ 6 tháng qua.

Chẳng hạn việc thu kinh phí đoàn phí công đoàn còn gặp nhiều khó khăn khiến kết quả đạt thấp, tỷ lệ phát triển đoàn viên của một số đơn vị thấp, chất lượng hoạt động của một số CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế v.v...

Nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với LĐLĐ Thành phố một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ như đề xuất tăng thêm biên chế cho LĐLĐ các quận, huyện để đảm đương thêm nhiệm vụ khi tới đây có sự sát nhập, sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục cấp huyện; đề xuất LĐLĐ Thành phố và cơ quan chức năng có các giải pháp hỗ trợ CĐ cấp trên cơ sở thực hiện tốt việc thu kinh phí CĐ, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng Luật BHXH v.v...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn Thủ đô trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là tập trung chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ cơ sở (nếu có), xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô cần phối hợp chặt chẽ với ngành thuế làm tốt công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và quyết liệt hơn trong việc khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nợ đọng BHXH để bảo vệ quyền lợi người lao động.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng giao nhiệm vụ cho các cấp công đoàn Thủ đô cần tham mưu với cấp ủy triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trước mắt, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô khẩn trương thực hiện kế hoạch sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp quận, huyện và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động