Tăng “tuổi thọ” vườn hoa, tường bích họa

(LĐTĐ) Hiện nay, trên khắp các tuyến phố, ngõ nhỏ của Thủ đô, không khó để bắt gặp những vườn hoa công cộng, công trình xanh, tường bích họa thay thế những bãi rác tự phát đã tồn tại lâu năm. Tuy nhiên, để duy trì việc làm này phụ thuộc rất lớn vào ý thức người dân cũng như sự giám sát, nhắc nhở của cán bộ khu dân cư.
tang tuoi tho vuon hoa tuong bich hoa Hàng quán quây chung cư và những hệ lụy
tang tuoi tho vuon hoa tuong bich hoa Ẩn họa từ ‘bẫy’ hố ga, miệng cống thiếu nắp

Biến bãi rác thành vườn hoa

Biến bãi rác thành vườn hoa đầu tiên là một dự án xã hội được thực hiện bởi nhóm cộng đồng “Sen trong phố”. Ở đó, các bạn trẻ cùng chung tay thực hiện các vườn hoa, tại chính nơi mà trước đó là những bãi rác bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và bộ mặt đô thị. Mô hình đầu tiên được triển khai tại ngõ 58 phố Trần Bình, quận Cầu Giấy (Hà Nội), từ là điểm tập kết rác tự phát giờ đây được khoác lên mình bộ áo mới với những chậu cây độc đáo làm từ các vật liệu tái chế. Từ một nơi tập kết rác bừa bãi, mùi xú uế nồng nặc đã trở thành không gian xanh giúp người già và trẻ nhỏ thoải mái nghỉ ngơi, ngắm hoa, tưới cây.

tang tuoi tho vuon hoa tuong bich hoa
Nhếch nhác tranh bích hoạ ở ngõ 61 Lê Văn Lương. Ảnh: Mai Quý

Dự án này đã nhanh chóng truyền cảm hứng ra toàn xã hội. Nhiều nơi ở Hà Nội đã học hỏi, bắt tay thực hiện các mô hình tương tự. Không chỉ thổi sức sống vào không gian “chết”, những nỗ lực này của cộng đồng còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, khuyến khích xây dựng mảng xanh trong đô thị. Việc làm này được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi của người dân Thủ đô và nhân lên những địa điểm sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Không thể phủ nhận, biến bãi rác thành vườn hoa đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, đó là sự chung tay, góp sức của cộng đồng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sự duy trì hay cải tạo sau đó như thế nào thì chính bản thân người dân phải tiếp nối những công trình đó. Chỉ khi cộng đồng họ nhận thấy vấn đề của họ và họ mong muốn thực hiện, tự họ giải quyết vấn đề thì đấy mới thực sự là một dự án bền vững và thực sự lan tỏa. Thực tế, không ít những công trình xanh, vườn hoa công cộng chỉ duy trì được một thời gian rồi hầu như không thấy ai tưới tắm cho cây. Những chậu hoa úa dần, vườn hoa bắt đầu nhếch nhác và lại có người đem rác vứt ra đây. Nhiều cây xanh bị héo úa, chết khô, mất sức sống sau một thời gian không được chăm sóc.

Một phần vì thời tiết diễn biến phức tạp, một số loài cây, hoa không thể tự “phản vệ” nên dẫn đến héo úa. Mặt khác, người dân chưa thực sự quan tâm tới vườn hoa, hoặc chỉ được khoảng thời gian ban đầu. Sau một thời gian, từ một vườn hoa xanh mướt vốn được tái sinh trên nền tảng một bãi rác, nay quay về hiện trạng ban đầu.

Thật đáng tiếc với những nơi dự án để lại dấu ấn và đã từng có những đổi mới rõ rệt qua từng hành động trách nhiệm của người dân địa phương. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm sóc vườn hoa một thời gian theo phong trào rồi dần lãng quên chúng thì việc làm này không mang lại hiệu quả, thậm chí tốn công sức và tiền của.

Nhếch nhác tường bích hoạ

Tương tự các vườn hoa thanh niên, tại Hà Nội, không thiếu những con phố, ngõ, xóm bích họa đang nảy nở như nấm sau mưa, làm thay đổi bộ mặt đường phố phường Hà Nội. Thông thường người ta hay vẽ tranh tường ở những chỗ mà khu vực đó đang mất tính thẩm mỹ, dùng hội hoạ làm thay đổi bộ mặt nơi đó. Thay đổi bộ mặt của một đoạn đường, khu phố không phải là một điều đơn giản nhất là việc làm này cần sự chung tay của cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư 2, phường Quỳnh Lôi cho biết: “Chúng tôi làm việc này xuất phát từ thực tế là chân rác này tồn tại 22-23 năm, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Chân rác chất cao như núi và nó trở thành tụ điểm cho chó của các nhà phóng uế. Từ đó, tôi nghĩ ra việc phải xóa bỏ chân rác này và thay thế cho nó sẽ là một vườn hoa”.

Thực tế tại nhiều con phố, sau một thời gian ngắn, các bức tường bích hoạ xuống cấp, hư hỏng, nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị. Các bức tranh vẽ thiên nhiên, động vật hư hỏng, lún sập, xen lẫn là rác thải, vật dụng sinh hoạt của người dân. Vì thực hiện tự phát, thiếu chuyên nghiệp, không có kế hoạch đồng bộ và không có phương án chăm sóc nên nhiều tranh vẽ trên đường phố có chất lượng kém nhanh xuống cấp. Hậu quả là sự xuất hiện các bức tranh tường không có giá trị nghệ thuật và khiến cảnh quan môi trường thêm nhem nhuốc.

Điển hình là cách đây không lâu, con đường bích họa giữa lòng phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã được nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Việc vẽ các bức tranh trên đường nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng và vì không được tu sửa, chỉ một thời gian ngắn sau, bức tranh vẽ những nơi đặc trưng của Hà Nội chỉ còn lại vệt màu loang lổ khiến không ít người dân tỏ ra tiếc nuối.

Trước đây, người dân khu vực phố Hoàng Ngân, Lê Văn Lương (Cầu Giấy, Hà Nội) vô cùng phấn khởi khi mà những nơi thường tập trung rác thải sinh hoạt nay đã không còn và thay vào đó là những bức tranh tường sinh động làm cho không gian sống và môi trường chung trở nên xanh - sạch - đẹp. Để có được điều đó là nhờ ý tưởng và những hành động thiết thực của thầy Paul và các tình nguyện viên trong lớp học tiếng Anh miễn phí của thầy. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên, khu vực này lại trở nên nhếch nhác, ô nhiễm vì những hành vi thiếu ý thức như vứt rác thải, dán biển quảng cáo bừa bãi.

Có thể thấy, việc xóa bỏ các chân rác bằng mô hình trồng cây và vẽ tranh bích hoạ đã có nhiều khu dân cư thực hiện, nhưng giữ gìn và duy trì lâu dài thì cần quyết tâm rất lớn mà không nhiều nơi có thể làm được. Tại địa bàn dân cư 2, phường Quỳnh Lôi đã duy trì vườn hoa thay cho điểm đen rác thải được gần 3 năm qua.

Nói về quyết tâm duy trì thực hiện, bà Nguyễn Thị Phương Loan – Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư 2, phường Quỳnh Lôi cho biết: “Chúng tôi làm việc này xuất phát từ thực tế là chân rác này tồn tại 22-23 năm, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Chân rác chất cao như núi và nó trở thành tụ điểm cho chó của các nhà phóng uế. Từ đó, tôi nghĩ ra việc phải xóa bỏ chân rác này và thay thế cho nó sẽ là một vườn hoa”.

Bà Loan nhớ lại: “Ngày 16/4/2017, tôi huy động đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thanh niên cùng với các ông bà tổ trưởng, tổ phó dân phố, cùng một số trưởng các đoàn thể và nhân dân tham gia trong việc xóa chân rác. Trong thời gian đầu sau khi xóa chân rác, vì chưa có quỹ, chúng tôi tái chế các chai vỏ nhựa đã qua sử dụng làm bình hoa lẵng hoa trang trí. Dần dần, nhân dân và các cán bộ thấy là việc làm mang lại nhiều lợi ích thiết thực, vệ sinh môi trường sạch sẽ, đống rác được xóa bỏ sạch sẽ.

Công ty vệ sinh môi trường đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, xe gom rác hoạt động rất đúng giờ gom rác được thông báo, nhờ đó mà rác không còn tồn đọng nữa. Một việc rất quan trọng nữa mà chúng tôi thực hiện là cắt cử các đồng chí cán bộ tham gia công tác ở khu dân cư, Chi hội Phụ nữ, đặc biệt là các đồng chí trong tổ bảo vệ dân phố kết hợp việc trực an ninh khu dân cư thì làm luôn công tác trực khu vực trồng hoa đó, vận động nhắc nhở nhân dân đổ rác đúng giờ, không thả chó phóng uế gây mất vệ sinh, sau 1 năm các đồng chí mới rút về trực tại phòng trực an ninh của mình”.

Đây không chỉ là thành tích của riêng bà Loan và đội ngũ cán bộ dân cư mà còn là sự nhiệt tình đóng góp, sự quan tâm đến vệ sinh môi trường của toàn thể nhân dân quanh khu vực. Các hộ dân thường xuyên tưới cây vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Việc đổ rác đúng giờ quy định đã trở thành nếp, người dân nếu mang rác ra khi chưa có xe rác sẽ lại tự mang về. Dễ thấy rằng, để duy trì được việc làm này, ý thức người dân cũng sự kiên trì, giám sát thường xuyên của đội ngũ cán bộ khu dân cư vẫn là quan trọng nhất.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động